Kiên Giang có số tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài lớn nhất nước

(PLO)- Trong sáu tháng đầu năm 2022, Kiên Giang có 31 tàu cá của ngư dân có dấu hiệu vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND tỉnh Kiên Giang vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) sáu tháng đầu năm 2022. Đồng thời, tỉnh cũng đối thoại với doanh nghiệp, chủ tàu cá, thuyền trưởng về giải pháp ngăn chặn tàu cá khai thác hải sản trái phép ngoài vùng biển Việt Nam.

Theo báo cáo, từ đầu năm các Sở, ngành của tỉnh và chính quyền các địa phương đã nỗ lực tuyên truyền, vận động, triển khai các giải pháp kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn và xử lý nghiêm các chủ tàu, thuyền trưởng cố tình đưa tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài.

Người đứng đầu UBND tỉnh Kiên Giang yêu cầu Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường kiểm soát chặt chẽ tàu cá xuất, nhập Trạm kiểm soát Biên phòng. Ảnh: CHÂU ANH

Người đứng đầu UBND tỉnh Kiên Giang yêu cầu Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường kiểm soát chặt chẽ tàu cá xuất, nhập Trạm kiểm soát Biên phòng. Ảnh: CHÂU ANH

Thống kê trong sáu tháng đầu năm 2022, cơ quan chức năng đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 60 trường hợp, với tổng số tiền gần 5 tỉ đồng. Qua theo dõi hệ thống giám sát tàu cá, lực lượng chức năng tỉnh Kiên Giang đã nhắc nhở 169 tàu cá quay về vùng biển Việt Nam.

Mặc dù vậy trong sáu tháng qua, tình trạng tàu cá vi phạm vẫn còn diễn ra, có 31 tàu cá của ngư dân Kiên Giang có dấu hiệu vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài.

Sở NN&PTNT tỉnh Kiên Giang cho hay qua thống kê Kiên Giang vẫn là tỉnh đứng đầu cả nước về số vụ và số tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Đây là vấn đề rất quan trọng ảnh hưởng rất lớn đến nỗ lực gỡ cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban Châu Âu.

Trước thực trạng đó, ông Lâm Minh Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang giao Sở NN&PTNT tỉnh tham mưu UBND tỉnh thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện bốn nhóm khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu để có chỉ đạo chấn chỉnh kịp thời.

Người đứng đầu UBND tỉnh Kiên Giang yêu cầu Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường kiểm soát chặt chẽ tàu cá xuất, nhập trạm. Kiên quyết không cho các tàu cá tham gia hoạt động khai thác thủy sản trên biển nếu không đảm bảo giấy tờ theo quy định. Kiểm tra chặt chẽ thiết bị giám sát hành trình tàu cá, đồng thời có biện pháp xử lý đối với các trường hợp cố tình né tránh không qua Trạm kiểm soát Biên phòng.

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cũng đề nghị Vùng 5 Hải quân, Vùng Cảnh sát biển 4, Hải đoàn 28 Bộ đội Biên phòng, Chi cục Kiểm ngư vùng 5 tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên biển nhất là vùng giáp ranh, vùng chồng lấn giữa Việt Nam với các nước trong khu vực.

Mở đợt cao điểm từ nay đến cuối năm 2022, bố trí thêm phương tiện tuần tra dọc biên giới biển nhằm ngăn chặn tàu cá Kiên Giang vi phạm vùng biển nước ngoài.

Sở NN&PTNT tỉnh Kiên Giang đề nghị Bộ đội Biên phòng tỉnh tập trung điều tra, xác minh, xử lý tàu cá ngư dân có dấu hiệu vi phạm vùng biển nước ngoài trong sáu tháng đầu năm 2022.

Đặc biệt là chín vụ với 13 tàu, 114 ngư dân do Bộ NN&PTNT cung cấp và hai tàu với 20 ngư dân do Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia thông tin.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.