Kiên Giang có 3 cơ quan chưa giải ngân được đồng nào từ đầu năm đến nay

(PLO)- Theo thống kê, có ba đơn vị ở Kiên Giang từ đầu năm đến nay vẫn chưa giải ngân được đồng nào, đó là: Sở Nội vụ, Văn phòng HĐND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-8, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh Kiên Giang có báo cáo về tình hình giải ngân về kế hoạch thực hiện đầu tư công trên địa bàn.

Theo đó, năm 2022, tổng kế hoạch vốn đầu tư công được HĐND tỉnh giao hơn 5.124 tỉ đồng. Trong đó, vốn ngân sách địa phương hơn 3.930 tỉ đồng, vốn ngân sách Trung ương hơn 1.193 tỉ đồng.

Tính đến ngày 18-8, giá trị giải ngân toàn tỉnh Kiên Giang hơn 2.208 tỉ đồng, đạt 43,11% kế hoạch. Ảnh: CHÂU ANH

Tính đến ngày 18-8, giá trị giải ngân toàn tỉnh Kiên Giang hơn 2.208 tỉ đồng, đạt 43,11% kế hoạch. Ảnh: CHÂU ANH

Tính đến ngày 18-8, các cơ quan, địa phương trên toàn tỉnh giải ngân được hơn 2.208 tỉ đồng, đạt 43,11% kế hoạch. Trong đó, nguồn vốn do các Sở, ban ngành cấp tỉnh quản lý có giá trị giải ngân cao hơn nguồn vốn do cấp huyện quản lý. Một số đơn vị có tỉ lệ giải ngân đạt cao như: Ban Dân tộc, trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang, Sở Y tế.

Tuy nhiên, có ba đơn vị từ đầu năm đến nay vẫn chưa giải ngân được đồng nào, đó là: Sở Nội vụ (300 triệu đồng), Văn phòng HĐND tỉnh (5 tỉ đồng), Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh (9 tỉ đồng).

Có hai đơn vị có tỉ lệ giải ngân chưa được 1% (Sở Tài nguyên và Môi trường, trường Cao đẳng Kiên Giang) và ba đơn vị có tỉ lệ giải ngân chưa được 5% (Trường Cao đẳng nghề, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở KH&ĐT).

Nguyên nhân khiến công tác giải ngân đầu tư công thấp vì công tác chuẩn bị đầu tư ở một số Sở ngành, địa phương còn chậm. Năng lực của một số đơn vị tư vấn thiết kế, lập dự án còn hạn chế, từ đó dẫn đến công trình không thể triển khai tiếp để chờ xin chủ trương điều chỉnh.

Mặt khác, một số địa phương còn chia thành quá nhiều danh mục công trình nhỏ lẻ, gây khó khăn cho công tác quản lý dự án, làm tăng chi phí chuẩn bị đầu tư và ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện, giải ngân.

Ngoài ra, còn một số nguyên nhân khác, như: công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại một vài dự án còn chậm làm ảnh hưởng đến việc giao mặt bằng thi công, giá vật liệu xây dựng trong biến động lớn...

Từ thực trạng tỉ lệ giải ngân còn thấp, Sở KH&ĐT đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án... sớm hoàn thành các thủ tục thanh toán khối lượng hoàn thành và triển khai đấu thầu các dự án khởi công mới.

Đồng thời, khẩn trương xử lý dứt điểm các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đôn đốc các đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, điều chỉnh dự án, tổ chức lựa chọn nhà thầu... Tiếp tục đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện, tăng cường công tác nghiệm thu, quyết toán dự án hoàn thành.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.