Kiên Giang: Gần 570 cá nhân, tổ chức vi phạm thực hành tiết kiệm

(PLO)- Qua thanh tra hành chính và thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, cơ quan thanh tra phát hiện 569 tổ chức, cá nhân vi phạm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND tỉnh Kiên Giang vừa có Báo cáo về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí sáu tháng đầu năm 2022.

Sáu tháng đầu năm, toàn tỉnh Kiên Giang đã thực hiện 101 cuộc thanh tra, kiểm tra thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Trong đó, có 56 cuộc thanh tra hành chính và 45 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, đến nay đã kết thúc và ban hành 58 kết luận.

Sáu tháng đầu năm 2022, Kiên Giang đã thực hiện 56 cuộc thanh tra hành chính và 45 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Ảnh: CHÂU ANH

Sáu tháng đầu năm 2022, Kiên Giang đã thực hiện 56 cuộc thanh tra hành chính và 45 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Ảnh: CHÂU ANH

Cụ thể, qua 56 cuộc thanh tra hành chính, phát hiện một số vi phạm chủ yếu về quản lý thu, chi tài chính ngân sách, với tổng số tiền sai phạm hơn 5,3 tỉ đồng. Qua đó, cơ quan thanh tra kiến nghị xử lý về kinh tế, thu hồi nộp ngân sách gần 3,7 tỉ đồng, còn lại là xử lý khác. Ngoài ra, kiến nghị xử lý hành chính 34 tập thể và 107 cá nhân, chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra một vụ có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.

Đối với công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, đầu năm đến nay, các sở, ngành trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đã thực hiện 45 cuộc đối với 701 tổ chức, cá nhân. Nội dung tập trung thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm COVID-19; công tác quản lý thu, chi ngân sách, đầu tư công; quản lý, sử dụng đất đai...

Qua đó, phát hiện có 427 tổ chức, cá nhân vi phạm, từ đó, cơ quan chức năng đã ban hành 72 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 1 tỉ đồng; phát hiện sai phạm và kiến nghị thu hồi nộp ngân sách 48 triệu đồng.

Theo đánh giá, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Các biện pháp tiết kiệm, chống lãng phí đã đi vào trọng tâm, trọng điểm, hoạt động của các cơ quanđơn vị cơ bản đã được quan tâm và thực hiện công khai, minh bạch....

Bên cạnh đó, vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới, đó là chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của một số cơ quan, đơn vị còn chung chung, không xây dựng chỉ tiêu kế hoạch tiết kiệm cụ thể. Cạnh đó, chưa xác định được các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm cần tập trung chỉ đạo, chưa bám sát vào đặc điểm, đặc thù của từng đơn vị để đặt ra chương trình hành động thiết thực.

Chế độ thông tin, báo cáo của một số cơ quan, địa phương và doanh nghiệp chưa kịp thời, chất lượng báo cáo chưa đáp ứng được yêu cầu. Việc kiểm tra, tự phát hiện các vụ lãng phí trong quá trình tự kiểm tra nội bộ của các cơ quan, đơn vị vẫn còn hạn chế. Hầu hết các vụ việc được phát hiện do quá trình thanh tra, kiểm tra của cơ quan các cấp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.