Hơn 125.000 người kê khai tài sản; có 2 người bị kỷ luật do kê khai không trung thực

(PLO)- Theo số liệu quý I-2025 của Thanh tra Chính phủ, 125.002 người đã thực hiện kê khai tài sản, thu nhập, trong đó có 642 người được xác minh việc kê khai tài sản, thu nhập; 2 người bị kỷ luật do kê khai tài sản, thu nhập không trung thực.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) Đoàn Hồng Phong vừa có báo cáo kết quả thực hiện một số Nghị quyết của Quốc hội khoá XIV về giám sát chuyên đề, chất vấn và Nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khoá XV đến hết kỳ họp thứ 8.

Theo báo cáo của TTCP, cơ quan này đã tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Chính phủ và Thủ tướng cũng tập trung triển khai thanh tra, ban hành Kết luận thanh tra đối với các Dự án đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện hữu nghị Việt Đức theo đúng chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực...

Trong năm 2025, toàn ngành sẽ tập trung hoàn thành cuộc thanh tra, ban hành Kết luận thanh tra đối với Dự án đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện hữu nghị Việt Đức theo đúng chỉ đạo của Ban Chỉ đạo.

Thời gian qua, ngành Thanh tra cũng tập trung cao độ để hoàn thiện Đề án “Sắp xếp hệ thống cơ quan thanh tra tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả" trình Bộ Chính trị

Kê khai tài sản
Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong. Ảnh: QH

Cũng theo báo cáo, quý I-2025, toàn ngành Thanh tra đã triển khai 1.538 cuộc thanh tra hành chính và 4.135 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra đã phát hiện vi phạm về kinh tế 2.058 tỉ đồng, 720 ha đất; trong đó kiến nghị thu hồi 1.904 tỉ đồng và 617 ha đất...

Ngành Thanh tra đã ban hành 3.377 quyết định xử phạt vi phạm hành chính của tổ chức, cá nhân với số tiền 229 tỉ đồng; kiến nghị xem xét, xử lý hành chính 381 tập thể và 1.083 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xem xét, xử lý 26 vụ, 15 đối tượng.

Đồng thời đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 2.394 kết luận và quyết định xử lý về thanh tra, qua đó các cơ quan chức năng đã thu hồi 547 tỉ đồng (đạt 54,0%); xử lý hành chính 420 tổ chức, 2.206 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 34 vụ, 32 người; khởi tố 3 vụ, 5 người…

Đáng chú ý, theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp lên Trung ương trên địa bàn TP Hà Nội, các tổ công tác của TTCP đang tập trung xử lý, phấn đấu hoàn thành việc rà soát, giải quyết 226 vụ; đề nghị phối hợp để rà soát xử lý, giải quyết dứt điểm 5 vụ việc thuộc thẩm quyền.

Các cơ quan cũng đã chuyển đổi vị trí công tác 2.159 cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng. Ngoài ra, 125.002 người đã thực hiện kê khai tài sản, thu nhập trong kỳ, trong đó có 642 người được xác minh việc kê khai tài sản, thu nhập; 2 người bị kỷ luật do kê khai tài sản, thu nhập không trung thực.

Theo báo cáo, ngành thanh tra đã phát hiện 5 trường hợp người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, xử lý kỷ luật 5 người...

Trong thời gian tới, TTCP và toàn ngành Thanh tra sẽ tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan Trung ương tham gia tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương, đảm bảo công dân đến Trụ sở đều được tiếp, hướng dẫn theo quy định, xử lý kịp thời đơn, thư của công dân…

Đồng thời tập trung hoàn thiện cơ cấu, tổ chức, bộ máy theo vị trí việc làm và chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của các cơ quan thanh tra; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ công chức thanh tra đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.