(PLO)- Thanh tra TP.HCM đã ra mắt trợ lý ảo “Thanh tra viên AI” hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập, góp phần xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, liêm chính, hướng tới xây dựng chính quyền số.
(PLO)- Qua xác minh tài sản, thu nhập của hàng chục cán bộ, cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau phát hiện sai sót, kiến nghị kiểm điểm nhiều trường hợp và truy thu thuế từ giao dịch bất động sản chênh lệch hàng tỷ đồng.
(PLO)- Đại biểu cho rằng chống tham nhũng thì không thể để tình trạng 'hy sinh đời bố củng cố đời con'.
(PLO)- Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng tăng giá trị tài sản kê khai từ 50 triệu đồng lên 150 triệu đồng đối với kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá và tài sản khác; mức biến động tài sản trong năm phải kê khai từ 300 triệu đồng lên 1 tỉ đồng.
(PLO)- Ông Nguyễn Dưỡng, cựu phó giám đốc Sở KH&ĐT Đắk Nông thực hiện không đúng, không đầy đủ, không trung thực khi kê khai, minh bạch tài sản thu nhập.
(PLO)- Theo kết luận về việc xác minh tài sản, thu nhập năm 2025 của Thanh tra tỉnh Kiên Giang, trong số 70 người, có 1 người kê khai không trung thực về tài sản, thu nhập.
(PLO)- Theo số liệu quý I-2025 của Thanh tra Chính phủ, 125.002 người đã thực hiện kê khai tài sản, thu nhập, trong đó có 642 người được xác minh việc kê khai tài sản, thu nhập; 2 người bị kỷ luật do kê khai tài sản, thu nhập không trung thực.
(PLO)- Đại biểu Quốc hội Tạ Thị Yên (Điện Biên) đề nghị đánh giá công chức theo KPI, kèm theo đó là kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập thành một tiêu chí bắt buộc trong đánh giá cán bộ, đảng viên…
(PLO)- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chưa phát hiện việc kê khai không trung thực nhưng đề nghị khắc phục một số nội dung kê khai chưa đúng hướng dẫn.
(PLO)- Việc kê khai tài sản, thu nhập hiện nay theo đánh giá là đang khó kiểm soát bởi phạm vi các đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập quá rộng.
(PLO)- Thời gian qua, nhiều khối tài sản “kếch xù” của quan chức bị lộ ra và theo xác minh của cơ quan chức năng thì họ đã kê khai không trung thực tài sản, thu nhập của mình khi có biến động.
(PLO)- UBKT Thành ủy TP.HCM đã tiếp nhận bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2023 của 922 đảng viên có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý và những người có nghĩa vụ kê khai ở các cơ quan đảng của TP.
(PLO)- Sau năm năm tổ chức thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng, công tác kiểm soát tài sản, thu nhập vẫn còn có mặt hạn chế.
(PLO)- Cơ chế, chính sách về quản lý kinh tế - xã hội phải đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, chặt chẽ, không để sơ hở, thiếu sót để các đối tượng lợi dụng tham nhũng, tiêu cực.
(PLO)- Phó chánh Thanh tra Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Thuận bị kiến nghị kiểm điểm do chưa kê khai một thửa đất đứng tên vợ.
(PLO)- Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong cho hay năm 2024, có 52 người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu bị xử lý kỷ luật do để xảy ra tham nhũng, trong đó, có 16 người bị cách chức.
(PLO)- Chánh Thanh tra tỉnh Kiên Giang kiến nghị giao Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm năm cá nhân, tự rút kinh nghiệm 22 cá nhân.
(PLO)- Theo Thanh tra Chính phủ, sáu tháng đầu năm 2024 đã có bốn người bị kỷ luật do kê khai tài sản, thu nhập không trung thực.
(PLO)- 38 người đứng đầu và cấp phó bị xử lý kỷ luật do thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng, trong số này có 14 người bị khiển trách, 13 người bị cảnh cáo, 11 người bị cách chức.
(PLO)- Qua xác minh bản kê khai tài sản thu nhập hàng năm của 39 cá nhân được chọn thì cả 39 trường hợp đều có hạn chế, thiếu sót.