TP.HCM tiếp nhận bản kê khai tài sản, thu nhập của 922 đảng viên

(PLO)- UBKT Thành ủy TP.HCM đã tiếp nhận bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2023 của 922 đảng viên có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý và những người có nghĩa vụ kê khai ở các cơ quan đảng của TP.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 26-12, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật đảng năm 2024 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2025.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Thành ủy TP.HCM Lê Thị Hờ Rin, cho biết năm 2024, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo UBKT, các cơ quan, tổ chức có liên quan quyết liệt kiểm tra, xem xét, xử lý kịp thời, dứt điểm, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm trong các vụ việc, vụ án xảy ra trên địa bàn TP thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TP và UBKT Trung ương chỉ đạo, xử lý.

TP.HCM: 922 đảng viên có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập diện Ban Thường vụ quản lý-ke-khai-tai-san-thu-nhap-tphcm.jpg
Hội nghị chiều 26-12. Ảnh: THUẬN VĂN

Năm 2024, Ban Thường vụ Thành ủy TP cũng lập bốn đoàn giám sát tổ chức đảng, bốn đảng viên và 16 đoàn kiểm tra đối với 13 tổ chức đảng, 10 đơn vị và 10 đảng viên.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Thành ủy còn thành lập một đoàn kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với một tổ chức đảng và tiếp tục xem xét giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với hai đảng viên; thực hiện kiểm tra đối với 1.400 tổ chức đảng và 4.045 đảng viên. Qua kiểm tra, có 77 tổ chức đảng và 119 đảng viên thực hiện chưa tốt, có khuyết điểm, vi phạm...

ke-khai-tai-san-thu-nhap-tphcm (2).jpg
Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Thành ủy TP.HCM Lê Thị Hờ Rin báo cáo tại hội nghị. Ảnh: THUẬN VĂN

Riêng với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của UBKT Thành ủy và UBKT cấp ủy các cấp, đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 258 tổ chức đảng và 427 đảng viên. Qua kiểm tra, kết luận có 117 tổ chức đảng và 241 đảng viên có vi phạm. Trong đó, phải thi hành kỷ luật đối với tám tổ chức đảng và 98 đảng viên; đã thi hành kỷ luật đối với 2 tổ chức đảng và 52 đảng viên…

Đồng thời, thi hành kỷ luật, đã thực hiện đối với chín tổ chức đảng (khiển trách 7 trường học, cảnh cáo 2 trường hợp) và 206 đảng viên (khiển trách 81 trường hợp, cảnh cáo 34 trường hợp, cách chức 1 trường hợp, khai trừ 90 trường hợp).

UBKT Thành ủy TP cũng đã thực hiện việc xác minh tài sản, thu nhập theo Quyết định 56 của Bộ Chính trị. Theo đó, đã tiếp nhận bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2023 của 922 đảng viên có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý và những người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập đang công tác ở các cơ quan đảng của TP…

Đồng thời, hoàn thành việc kiểm tra bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2023 đối với 92/92 đảng viên, chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với hai đảng viên. Xây dựng kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập và thành lập tổ kiểm tra bản kê khai tài sản, thu nhập đối với 23 đảng viên

UBKT cấp ủy các địa phương, đơn vị đã tiếp nhận bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2023 của 6.899 cán bộ diện cấp ủy các địa phương, đơn vị quản lý; trong đó đã xác minh tài sản, thu nhập đối với 601 đảng viên.

Còn với công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, đã tiến hành đối với 8 tổ chức đảng và 44 đảng viên, qua đó kết luận có 6 tổ chức đảng và 32 đảng viên vi phạm, đã thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng và 19 đảng.

Thi hành kỷ luật đối với 10 tổ chức đảng, bằng các hình thức (khiển trách 9 trường hợp, cảnh cáo 1 trường hợp); thi hành kỷ luật đối với 299 đảng viên (khiển trách 214 trường hợp, cảnh cáo 54 trường hợp, cách chức 9 trường hợp, khai trừ 22 trường hợp). Trong đó, Ban Thường vụ Thành ủy kỷ luật đối với 9 đảng viên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.