Hà Nội xin làm khẩn cấp dự án vì thủ tục lòng vòng, Thủ tướng đồng ý ngay tại hội nghị

(PLO)- Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho hay Hà Nội vừa trình xin Thủ tướng phê duyệt khẩn cấp dự án lấy nước sông Hồng để làm sạch sông Tô Lịch nhưng do nhiều vướng mắc trong luật nên mất rất nhiều thời gian…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 14-1, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị lần thứ 5 của Hội đồng điều phối Vùng Đồng bằng sông Hồng và công bố Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065…

Tham dự hội nghị có lãnh đạo các bộ ngành trung ương và 11 tỉnh, thành phố của Vùng Đồng bằng sông Hồng (Hà Nội, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam và Ninh Bình).

Hà Nội muốn hoàn thiện dự án bơm nước sông Hồng vào sông Tô Lịch để làm hồi sinh dòng sông này trước ngày 2-9-2025. Ảnh: Trọng Phú
Hà Nội muốn hoàn thiện dự án bơm nước sông Hồng vào sông Tô Lịch để làm hồi sinh dòng sông này trước ngày 2-9-2025. Ảnh: Trọng Phú

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đề xuất Luật Đấu thầu nên mở rộng và ghi rõ những trường hợp nào chủ tịch tỉnh, chính quyền địa phương được làm.

Dẫn chứng về những vướng mắc trong Luật, ông Trần Sỹ Thanh cho hay: Vừa qua, UBND TP Hà Nội trình xin Thủ tướng phê duyệt khẩn cấp dự án lấy nước sông Hồng để làm sạch sông Tô Lịch.

song-to-lich-tran-sy-thanh.jpeg
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh.

Sau khi trình lên Văn phòng Chính phủ 1 tuần, Văn phòng gửi văn bản tới 3 bộ để xin ý kiến. Tuy nhiên, 3 bộ Tài Nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đến nay vẫn chưa ý kiến.

Vì vậy, đề án nói trên phải chờ tới sau Tết Nguyên đán mới trình lên được Thủ tướng để xem xét, phê duyệt.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, việc này phải "chạy đua từng ngày" thì 2-9-2025, nước sông Hồng mới vào được sông Tô Lịch. Ông cho hay, vốn đầu tư dự án khoảng 500 tỉ đồng, nên xin Thủ tướng cho phép TP Hà Nội thực hiện dự án này trong tình trạng khẩn cấp thì mới làm được.

song-to-lich-pham-minh-chinh.jpeg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Trước ý kiến của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết đến nay, ông vẫn chưa nhận được đề án trên của UBND TP Hà Nội.

Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo Văn phòng Chính phủ ra văn bản phê duyệt đề án này của UBND TP Hà Nội.

"Tôi tán thành với đề xuất của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, các bộ còn lòng vòng lắm, phải cải tiến vấn đề này. Tôi đồng ý trong trường hợp khẩn cấp, giao cho Hà Nội thực hiện theo thẩm quyền việc bố trí vốn và lựa chọn nhà đầu tư"- Thủ tướng Phạm Minh Chính nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.