Hà Nội chốt thời hạn bơm nước sông Hồng vào sông Tô Lịch

(PLO)- Lãnh đạo TP Hà Nội yêu cầu trước ngày 2-9-2025 phải hoàn thành phương án bơm nước để làm "sống lại" sông Tô Lịch.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 2-12, Bí Thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài và Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh, đã đi kiểm tra tiến độ dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá và thực hiện các biện pháp làm sạch sông Tô Lịch.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Hoàng Trọng Tùng, Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp TP Hà Nội, cho biết hiện Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá công suất 270.000m3/ngày đêm đã hoàn thành và đang trong quá trình vận hành thử.

song-to-lich.jpeg
Hà Nội chốt đến ngày 2-9-2025 sẽ bơm nước sông Hồng vào làm sạch sông Tô Lịch. Ảnh: Trọng Phú

Đối với gói thầu số 2, xây dựng hệ thống cống bao cho sông Tô Lịch và cống chính, ông Tùng cho hay khối lượng hoàn thành đến nay đạt khoảng 98% so với hợp đồng. Trong đó đã hoàn thành 100% toàn bộ tuyến ống và đã dẫn nước thải về nhà máy từ 29-5-2024. Hiện đang thực hiện các bước hoàn trả mặt bằng gói thầu.

song-to-lich-yen-xa.JPG
Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá đã hoàn thành và đang vận hành thử. Ảnh: Trọng Phú.

Về gói thầu số 3 (xây dựng hệ thống cống bao cho sông Lừ), theo ông Tùng, Hà Nội đang hoàn thiện hồ xin ý kiến đơn vị liên quan chấp thuận chủ trương điều chỉnh nguồn vốn từ ODA sang ngân sách thành phố.

Gói thầu số 4 (Xây dựng hệ thống cống cho một phần khu vực Hà Đông và khu đô thị) đã thi công hoàn thành khoảng 22% khối lượng công việc.

song-to-lich-hien-truong.jpg
Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh kiểm tra cống tiêu thoát nước từ hồ Tây vào sông Tô Lịch. Ảnh: Trọng Phú.

Tại buổi kiểm tra, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài và Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đặc biệt quan tâm đến vấn đề đảm bảo dòng chảy để ‘hồi sinh’ sông Tô Lịch, khi nước thải đã được thu gom theo đường ống về Nhà máy Yên Xá xử lý.

song-to-lich-phong-dieu-hanh.jpg
Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh kiểm tra nhà điều hành của Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá. Ảnh: Trọng Phú

Về vấn đề này, ông Hoàng Trọng Tùng, Giám đốc Ban QLDA kiến nghị UBND TP nghiên cứu phương án bổ cập nước sông Hồng vào hồ Tây. Sau đó, sẽ bổ cập nước từ hồ Tây về sông Tô Lịch bằng đường ống riêng tách biệt.

“Với phương án này, khoảng 6 tháng là có nước sông Hồng để làm sạch sông Tô Lịch”, ông Tùng nói.

song-to-lich-yen-xa.jpg
Lãnh đạo thành phố Hà Nội kiểm tra nước đã qua hệ thống xử lý của Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá. Ảnh: Trọng Phú.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết ngày 27-11 vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc làm việc với Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội. Tại cuộc làm việc này, Tổng Bí thư đặc biệt quan tâm đến vấn đề xử lý ô nhiễm môi trường, làm sống lại các dòng sông trong đó có sông Tô Lịch.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết quá trình xây dựng Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá và đường cống ngầm sông Tô Lịch có chậm tiến độ nhưng các đơn vị đã nỗ lực hoàn thành. Ông Thanh mong muốn gói thầu số 3 và số 4 được đẩy nhanh tốc độ, đảm bảo tiến độ đã cam kết.

Đối với công tác bổ cập nước từ hồ Tây về sông Tô Lịch, ông Trần Sỹ Thanh cho biết lãnh đạo thành phố đã quyết định triển khai dự án khẩn cấp; giao Sở Xây dựng chủ trì với các sở, ngành, Ban quản lý dự án và các địa phương đẩy nhanh tiến độ dự án.

Ông Thanh đưa ra thời hạn 3 tháng thực hiện thủ tục và 6 tháng thi công hệ thống dẫn nước từ sông Hồng bổ cập vào hồ Tây để tạo dòng chảy cho sông Tô Lịch.

“Trong bất kỳ hoàn cảnh, điều kiện như thế nào, đến 2-9-2025 phải hoàn thành công trình”, ông Thanh nhấn mạnh và lưu ý trong quá trình thực hiện phải đặc biệt chú ý phương án bảo vệ môi trường sinh thái, hệ sinh thái Hồ Tây bổ cập nước hồ về sông Tô Lịch.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.