Ngày mai, chốt phương án bơm nước sông Hồng vào sông Tô Lịch

(PLO)- Ngày mai 5-12, Sở Xây dựng TP Hà Nội sẽ làm việc với Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) để thống nhất phương án triển khai dự án bơm nước sông Hồng vào sông Tô Lịch.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phát biểu tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội ngày 4-12, Giám đốc Sở Xây dựng Võ Nguyên Phong đã thông tin về phương án bơm nước sông Hồng vào sông Tô Lịch theo chỉ đạo của lãnh đạo TP.

Ông Phong cho biết Sở Xây dựng đã phối hợp với Sở NN&PTNT, các ban ngành khảo sát vị trí hệ thống bơm nước sông Hồng vào hồ Tây để làm lưu thông dòng chảy trên sông Tô Lịch; Kết hợp với việc thu gom toàn bộ nước thải xuống sông Tô Lịch, đưa về xử lý tại Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá (vừa đưa vào vận hành thử nghiệm từ tháng 12-2024).

Theo ông Phong, việc bơm nước sông Hồng vào sông Tô Lịch sẽ làm sống lại dòng sông này.

Giám đốc Sở Xây dựng TP Hà Nội cho biết các sở, ngành của TP cũng sẽ làm việc với Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai để tìm giải pháp kỹ thuật cũng như vị trí làm đường ống dẫn nước từ sông Hồng vào hồ Tây.

bom-nuoc-song-hong-vao-song-to-lich.jpg
Hà Nội triển khai dự án bơm nước sông Hồng vào sông Tô Lịch. Ảnh: Trọng Phú

Trước đó, Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp TP Hà Nội, đề xuất giải pháp khoan kích ngầm để làm đường ống dẫn nước sông Hồng vào hồ Tây.

Tuy nhiên, Giám đốc Sở Xây dựng TP Hà Nội cho biết Bộ NN&PTNT không đồng ý với phương án này. Qua trao đổi, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai đề nghị đầu tư tuyến cống hộp bê tông cốt thép đoạn cắt qua đê sông Hồng để đặt ống dẫn nước.

"Thứ 5 tuần này, các sở ngành của thành phố sẽ làm việc với Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai để đưa ra giải pháp kỹ thuật tốt nhất, nhanh nhất”, ông Phong cho hay.

Trước đó, ngày 2-12, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài và Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã đi kiểm tra tiến độ dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá và thực hiện các biện pháp làm sạch sông Tô Lịch.

Đối với công tác bổ cập nước từ hồ Tây về sông Tô Lịch, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh đây là một trong những nội dung chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại cuộc làm việc với Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội ngày 27-11.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.