Hai giám đốc Sở của Hà Nội nêu giải pháp 'hồi sinh' sông Tô Lịch

(PLO)- Giám đốc các Sở Xây dựng và TN&MT Hà Nội đã thông tin về việc triển khai dự án bơm nước sông Hồng vào sông Tô Lịch để “hồi sinh” dòng sông hơn 2.000 năm tuổi này.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều ngày 11-12, tiếp tục chương trình kỳ họp 20, HĐND TP Hà Nội đã tiến hành phiên chất vấn, trả lời chất vấn vấn đề liên quan đến công tác quản lý đô thị, xử lý ô nhiễm môi trường trên địa bàn Thủ đô.

Tại đây, đại biểu Vũ Mạnh Hải (tổ Thường Tín) cho hay mới đây UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan xây dựng đường ống riêng, bơm nước sông Hồng vào sông Tô Lịch để làm sống lại con sông này.

bom-nuoc-song-hong-vao-song-to-lich.jpg
Đại biểu HĐND TP Hà Nội Vũ Mạnh Hải (tổ Thường Tín).

“Đề nghị giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết giải pháp bổ cập nước sông ở các sông còn lại trong nội đô Hà Nội như sông Lừ, sông Sét và sông Kim Ngưu? Bao giờ có thể thực hiện được việc này?”, ông Hải đặt câu hỏi.

Cũng theo ông Hải, trước đó, UBND TP Hà Nội cũng đã giao Sở TN&MT xây dựng đề án phục hồi chất lượng môi trường nước và phát triển đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, kết hợp với quy hoạch, kiến trúc cảnh quan 4 con sông nội đô (gồm sông Tô Lịch, sông Kim Ngưu, sông Lừ, sông Sét), giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030.

“Đề nghị Giám đốc Sở TN&MT cho biết tình hình triển khai xây dựng đề án trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt”, ông Hải chất vấn.

bom-nuoc-song-hong-vao-song-to-lich-phong.jpg
Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Võ Nguyên Phong.

Trả lời, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Võ Nguyên Phong cho biết, sông Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ, Sét nằm hoàn toàn trong lưu vực sông Tô Lịch là 77,5km2.

Sau khi toàn bộ nước thải sông Tô Lịch, Lừ được thu gom về nhà máy xử lý nước thải Yên Xá cũng như sông Sét, Kim Ngưu được thu gom về nhà máy xử lý nước thải Yên Sở thì nguồn bổ cập cho các con sông này thì không còn. Chủ yếu là nguồn nước thải trước đây đã được thu gom.

Để làm hồi sinh lại sông Tô Lịch theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại cuộc làm việc mới đây với Ban thường vụ Thành uỷ Hà Nội, ông Phong cho hay thành phố đã giao Sở Xây dựng chủ trì với các sở ngành triển khai việc thực hiện việc bổ cập nước. “Với việc này, sở đang cùng với các sở ngành triển khai”, ông Phong nhấn mạnh.

Về việc hồi sinh lại các con sông khác trong nội đô, ông Phong cho hay cả 4 dòng sông gồm sông Lừ, sông Sét, sông Kim Ngưu và sông Tô Lịch nằm trong Đề án cải tạo môi trường các con sông trong nội thành.

Hiện Sở Xây dựng đang cùng phối hợp với các sở ngành liên quan, nhất là đơn vị chủ trì thực hiện đề án là Sở TN&MT để triển khai đồng bộ các giải pháp.

“Trước hết là phải tách toàn bộ nguồn nước thải ra 4 con sông này, tiếp nữa là bổ cập nước cho các dòng sông bằng hai nguồn. Nguồn thứ nhất là từ nước thải qua xử lý được trả lại các dòng sông, nguồn thứ hai là bổ cập nước từ sông Hồng”, ông Phong nói.

bom-nuoc-song-hong-vao-song-to-lich-nam.jpg
Giám đốc Sở TN&MT Hà Nội Lê Thanh Nam.

Cùng vấn đề trên, Giám đốc Sở TN&MT Hà Nội Lê Thanh Nam cho biết, ngay từ đầu nhiệm kỳ đơn vị này đã triển khai đồng bộ nội dung cải thiện môi trường nước 4 con sông trong nội thành.

Đặc biệt trong đó, Sở TN&MT đã cố gắng hoàn chỉnh đề án cải tạo cảnh quan sông Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ, Sét. Theo ông Nam, quá trình hoàn thiện đề án có những khó khăn nhất định nên chưa được trình UBND TP Hà Nội.

Cụ thể như, UBND TP Hà Nội đòi hỏi giải pháp tổng thể, thêm nữa là cần thêm thời gian nghiên cứu ý kiến của các chuyên gia. Khó khăn nữa cho việc hoàn thiện đề án đó là việc cập nhật thông tin theo quy hoạch chung xây dựng Thủ đô.

Qua đó đảm bảo công tác quản lý không gian kiến trúc, cảnh quan, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa, môi trường sinh thái 4 con sông trên nguyên tắc phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Giám đốc Sở TN&MT cho biết, các giải pháp tổng thể cải thiện môi trường nước 4 con sông cơ bản đã hoàn chỉnh. Về giải pháp kỹ thuật đó là thu gom triệt để nước thải ở các dòng sông. Cùng với đó là giải pháp cải thiện môi trường nước, đặc biệt trong đó là bổ cập nước, duy trì dòng chảy để 4 con sông tự làm sạch.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.