Hà Nội: Gần 3.000 cây xanh gãy đổ là do bão quá lớn

(PLO)- Đại diện Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Hà Nội giải thích như vậy vào chiều nay 2-8, về nguyên nhân gần 3.000 cây xanh tại 12 quận nội thành bị gẫy đổ do ảnh hưởng của bão số 1.

“Do bão số 1 quá lớn, cường độ gió giật quá mạnh cấp 10-11 trong gần bốn giờ kèm theo mưa lớn. Mật độ các nhà cao tầng lớn của Hà Nội cũng là một trong những nguyên nhân hút gió, làm tăng tốc độ gió ở những khu vực gần nhà cao tầng. Đây thực sự là nguyên nhân bất khả kháng đối với hệ thống cây xanh Hà Nội đã trải qua nhiều năm không được quan tâm thích đáng” - ông Nguyễn Xuân Hưng, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Hà Nội, nói.

Báo cáo cũng chỉ ra một số nguyên nhân khiến hệ thống cây xanh quá “yếu ớt” trước bão số 1 như do quá trình chỉnh trang hè phố, hạ cáp ngầm, đường nước… khiến rễ cây đứt, cây dễ bị đổ khi có tác động của các đợt gió và lốc xoáy; do quá trình đô thị hóa, xây dựng nhiều nhà cao tầng đã lấn chiếm không gian sống của cây…

Ông Võ Nguyên Phong, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội trả lời báo chí

Trả lờiPháp Luật TP HCMvề việc “Bão số 1 làm bật nhiều gốc cây bọc nylon, đây là quy trình trồng cây sai, trách nhiệm thuộc về đơn vị trồng cây nào, đã xử lý chưa?” , ông Võ Nguyên Phong, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Hà Nội, cho hay theo quy trình trồng cây bảy bước mà Hà Nội đã ban hành thì việc không tháo bọc lưới, bọc nylon ở bầu cây là sai.

“Vừa qua báo chí thông tin ở đường Nguyễn Chí Thanh (Ba Đình), đường Trần Phú (Hà Đông), đường Dương Đình Nghệ (Cầu Giấy) bão làm bật gốc cây có bầu bọc nylon. Tôi khẳng định ở khu đường Nguyễn Chí Thanh không có chuyện đó vì chính tôi trực tiếp chỉ đạo việc trồng cây trên tuyến phố này.

Thông tin ở hai tuyến phố còn lại tôi đã yêu cầu lãnh đạo quận Cầu Giấy, Hà Đông kiểm tra xử lý” - ông Phong nói. Ông Phong thông tin thêm: Cụ thể cây trồng ở phố Trần Phú và Dương Đình Nghệ không phải do các đơn vị của Sở Xây dựng thực hiện, mà do Ban quản lý dự án các quận Hà Đông và Cầu Giấy thực hiện.

Theo đó ông Phong đã yêu cầu lãnh đạo hai quận Hà Đông, Cầu Giấy cho kiểm tra, và xử lý nếu có chuyện trồng cây sai quy trình.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng TP Hà Nội, số lượng cây gãy đổ, nghiêng trên địa bàn 12 quận nội thành Hà Nội sau cơn bão số 1 là trên 2.965 cây, trong đó có 39 cây xà cừ đường kính lớn bị đổ ngang đường, cản trở giao thông hoặc đổ nghiêng đè vào nhà dân.

Ở một số tuyến, cây xanh đổ đè lên đường dây, cáp điện, làm bật vỉa hè và các ống cáp ngầm dẫn đến mất điện sinh hoạt và điện chiếu sáng đường phố... 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.