Bão số 1 tràn về Hà Nội: Cây đổ tan hoang

(PLO)- Sáng nay (28-7), sau khi đổ bộ vào đất liền, bão số 1 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và tiếp tục gây gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-10 ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ. Ở Hà Nội từ 6 giờ sáng đã có gió giật mạnh cấp 8-9, cây cối đổ ngả nghiêng, nhiều bảng quảng cáo bị thổi bay.

Sáng 28-7, Phòng CSGT (PC67), Công an TP Hà Nội, cho biết trận mưa gió do ảnh hưởng của cơn bão số 1 bắt đầu từ đêm 27-7 đã khiến 667 cây xanh bị đổ gây cản trở giao thông, trong đó 04 cây đổ vào xe ô tô, 02 cây đổ làm 05 xe mô tô bị hư hỏng, 03 cây đổ chắn ngang đường sắt.

Ngoài ra, cơn mưa kéo dài cũng khiến toàn địa bàn thành phố có 10 điểm ngập úng, 02 cột điện đổ, 19 nút đèn tín hiệu giao thông gặp sự cố.

Trước tình hình trên, PC67 Hà Nội đã huy động 100% lực lượng và phương tiện làm nhiệm vụ phân luồng, chỉ huy điều khiển giao thông và giúp đỡ nhân dân khi đi qua các khu vực ngập úng, cây đổ, đảm bảo giao thông thông suốt.

Cây đổ đề bẹp xe ô tô tại ngã tư Hai Bà Trung - Quang Trung vào sáng nay (ảnh Facebook Huy)

Tại ngã tư Quang Trung - Hai Bà Trưng, Facebook Huy cho biết đã có một chiếc ô tô mang biển số 30P-7548 bị cây đổ đè bẹp phần đuôi xe khi đang lưu thông trên đường, chưa rõ có thiệt hại về người hay không.

Còn trên Facekook của mình, ông Nguyễn Kinh Quốc, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Văn phòng Chính phủ, mô tả tại tuyến phố Hàng Bún, Phạm Hồng Thái (Hà Nội) cây cối ngã rạp, bật gốc, mái tôn, biển tôn bị cuốn “bay vèo vèo như trong phim”. Ông Quốc cảnh báo: “Mọi người chú ý không nên ra đường”.

Cây đổ tại phố Hàng Bún, Nguyễn Thái Học (trên facebook Nguyễn Kinh Quốc)

Nhiều Facebook khác cũng thông tin về ảnh hưởng của bão số 1 tại khu vực mình sinh sống và làm việc như: đoạn đường từ Hà Nội - Hà Nam nhiều bảng quảng cáo bị gió giật đổ; tại khu vực Thanh Xuân đường bị ngập, cây lớn gãy đổ…

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương: trong ba giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15 km, tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thêm.

Mưa to đến rất to tập trung ở các tỉnh đồng bằng, trung du Bắc Bộ và Hòa Bình; riêng ở Hà Nội còn có gió giật mạnh cấp 8-9 và mưa rất to (50-100 mm). 

Cây đổ tại phố Hàng Bún, Nguyễn Thái Học (trên facebook Nguyễn Kinh Quốc)

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cũng cảnh báo đợt mưa này có khả năng gây ngập úng cho các tuyến phố nội thành Hà Nội từ 0,2 m đến 0,4 m như: Ngã tư Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt, Giải phóng, Phạm Văn Đồng, Phan Văn Trường, Trường Chinh, Giáp Bát, Minh Khai, Thái Hà, Nguyễn Trãi, Hoàng Mai, Định Công, Tôn Thất Tùng, Nguyễn Xiển, Vũ Trọng Phụng, Khuất Duy Tiến, Hoa Bằng, Đội Cấn, Thụy Khuê, Nguyễn Khuyến, Lê Duẩn, Quang Trung,Tố Hữu, Dương Nội (Hà Đông)…

Đặc biệt, trung tâm này cũng cảnh báo: Mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 1 có thể sạt lở đất có khả năng xảy ra tại tất cả tỉnh ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt một số tỉnh như: Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Hòa Bình, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Giang.

Một vài hình ảnh đường phố Hà Nội trong cơn bão

Sức gió của cơn bão làm nhiều biển quảng cáo gãy, đổ. Ảnh: Huy Hà

Nhân viên công ty thoát nước có mặt khơi thông dòng chảy để chống ngập. Ảnh: Huy Hà

Cây đổ chắn ngang toàn bộ một làn đường. Ảnh: Huy Hà

Bão số 1 tràn về Hà Nội: Cây đổ tan hoang ảnh 9

Nhân viên công ty cây xanh có mặt để cắt những cây gãy đổ, giải phóng làn đường. Ảnh: Huy Hà

Biển quảng cáo cũng bị gió giật đổ. Ảnh: Huy Hà

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.