2 người chết, 1 người mất tích vì bão số 1

(PL)- Hàng trăm ngàn hecta lúa màu bị hư hại, hàng vạn cây xanh bị đổ gãy. Người dân bị gió quật ngã khi đi đường.

Ngày 28-7, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km, tiếp tục đi sâu vào đất liền, suy yếu và tan dần. Các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to. Cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng thuộc đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Việt Bắc và Tây Bắc. Độ rủi ro thiên tai cấp 1-2.

Gió giật cấp 8-10

Trong ngày 28-7, tại Hà Nội, người dân rất bất ngờ về sức mạnh của cơn bão số 1 (tên quốc tế Mirinae). Nhiều người đi làm buổi sáng qua khu vực Dương Đình Nghệ - Phạm Hùng bị gió lớn quật ngã cả người và phương tiện. Chị Đinh Thị Như Loan, nhân viên một công ty tại đường Trần Duy Hưng (Cầu Giấy - Hà Nội), cho biết khoảng 6 giờ 30 sáng 28-7, chị và nhiều người đi làm đến khu vực nói trên thì gặp gió mạnh. Hàng loạt phụ nữ cùng xe máy đã đổ ra đường, nghiêm trọng hơn, một số trường hợp đang đi thì bất ngờ bị gió quật ngã, bị thương nhẹ. Một số người đi đường phải dừng lại trú dưới gầm đường trên cao. Cây trên các tuyến đường cũng bị gãy đổ, bung gốc.

Trước đó, từ 5 giờ sáng 28-7, nhiều nơi tại Hà Nội đã bị mất điện, gió giật cấp 8-10, lượng mưa trên 100 mm. Theo Tổng Công ty Điện lực Hà Nội (EVN Hà Nội), qua kiểm tra sơ bộ, bão ảnh hưởng trực tiếp đến 29 trạm biến áp phân phối, có 70 vị trí cây đổ vào đường dây, làm nghiêng và đổ hơn 89 vị trí cột điện trung, hạ thế. Cuối ngày 28-7, sự cố lưới điện được khắc phục.

Gió lớn trong bão số 1 quật ngã hàng loạt xe máy của người đi đường tại Hà Nội. Ảnh: THU NGUYỆT

Bất ngờ vì bão lớn

Ở Thái Bình, ông Phạm Văn Sửa (thôn 7, xã Đông Trà, Tiền Hải) cho hay bão số 1 ập về đêm 27-7 đã khiến toàn bộ cây cối vườn tược của gia đình hư hại, gãy đổ, thiệt hại ước tính 5-6 triệu đồng. Hầu hết hộ dân trong thôn, trong xã đều có thiệt hại, trung bình 3-4 triệu đồng. Người dân khá bất ngờ vì sức gió cấp 9-10, giật cấp 11-12.

Tại Ninh Bình, bão gây ngập 36.000 ha lúa. Điện cũng mất tại hàng loạt địa phương do cây cối đổ vào đường dây. Tuy nhiên, trong sáng 28-7, sự cố về điện được khắc phục xong.

Nam Định cũng là tỉnh có số cột điện gãy đổ nhiều nhất với hơn 1.200 cột điện trung áp, 13.000 cột hạ áp cùng hàng ngàn bộ sứ bị hỏng. Còn tại Hà Nam có hơn 250 cột điện đổ gãy, tổng số khách hàng bị mất điện là 300.000 khách hàng.

Sập 38 ngôi nhà, hỏng, tốc mái 2.355 căn

Báo cáo về thiệt hại của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đến 18 giờ ngày 28-7 cho hay bão số 1 đã làm hai người chết (một ở Hà Nội và một ở Hưng Yên), một người mất tích ở Thanh Hóa và chín người bị thương ở các tỉnh.

Ngoài ra bão cũng làm sập 38 ngôi nhà, hỏng, tốc mái 2.355 căn, phần lớn ở Ninh Bình, Hà Nội, Thái Bình... Bão cũng làm chìm 59 tàu thuyền và hư hỏng 21 tàu thuyền khác.

Bão số 1 cũng làm hư hỏng 13 ô tô, chủ yếu tại Hà Nội do cây cối gãy đổ; hư hại 190.202 ha lúa và hoa màu; đổ 38.375 cây xanh, 16 ăngten viễn thông, 286 cột điện.

Tạm dừng các chuyến bay

Ngày 28-7, hãng hàng không Vietnam Airlines (VNA) và Jetstar Pacific (JPA) thông báo đã có tám chuyến bay của VNA và tám chuyến bay của JPA bị chậm cất cánh từ Nội Bài do ảnh hưởng của bão số 1. VNA cũng đã phải tạm dừng sáu chuyến bay đến Hà Nội.

VNA và JPA khuyến nghị hành khách có kế hoạch đi từ-đến Hà Nội thường xuyên theo dõi các bản tin thời tiết, truy cập vào trang web www.vietnamairlines.com hoặc gọi tổng đài của JPA 19001550 để cập nhật nhằm chủ động điều chỉnh lịch trình đi lại.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.