Dự kiến chi 16,4 nghìn tỉ hỗ trợ cán bộ không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc

(PLO)- Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố và kiện toàn nhân sự sẽ được áp dụng chính sách tinh giản biên chế quy định tại Nghị định 154/2025.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về dự thảo nghị quyết về áp dụng chính sách tinh giản biên chế đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố và do kiện toàn, cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Theo tờ trình của Bộ Nội vụ, các địa phương đang khẩn trương triển khai tổng thể việc sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố gắn với phương án kiện toàn đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố sau sắp xếp. Đối với các thôn, tổ dân phố không thực hiện sắp xếp cũng phải kiện toàn theo hướng nâng cao chất lượng đội ngũ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thôn, tổ dân phố theo Kết luận 34-KL/TW của Bộ Chính trị.

Do đó, cần thiết phải có chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố không thực hiện sắp xếp nhưng nghỉ việc để kiện toàn, cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ.

TP.HCM yêu cầu rà soát, đề xuất quy định về chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, khu phố-nguoi-hoat-dong-khong-chuyen-trach-cap-xa.jpg
Theo dự kiến của Bộ Nội vụ, khoảng 16,4 nghìn tỉ đồng sẽ được chi hỗ trợ cho hơn 109.000 người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc. Ảnh minh họa

Theo dự thảo, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố và do kiện toàn nhân sự sẽ được áp dụng chính sách tinh giản biên chế quy định tại Nghị định 154/2025. Có ba nhóm đối tượng được áp dụng chính sách này.

Cụ thể, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố gồm các chức danh trưởng thôn hoặc tổ trưởng tổ dân phố, bí thư Chi bộ và trưởng Ban Công tác Mặt trận.

Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Trường hợp không thuộc đối tượng trực tiếp sắp xếp, tổ chức lại nhưng nghỉ việc do không đáp ứng được tiêu chuẩn chung theo quy định của Đảng, của Chính phủ và tiêu chuẩn cụ thể của địa phương cũng thuộc diện áp dụng. Tiêu chuẩn này được áp dụng theo hướng nâng cao chất lượng đội ngũ và bố trí nhân sự tại các thôn, tổ dân phố mới.

“Chính sách này không áp dụng đối với các trường hợp nghỉ việc sau khi hoàn thành việc sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố và kiện toàn đội ngũ nêu trên” – dự thảo nêu rõ.

UBND các tỉnh, thành phố căn cứ tình hình thực tiễn để ban hành tiêu chuẩn cụ thể đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố thuộc phạm vi quản lý. Đồng thời, các địa phương chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị và UBND cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý rà soát, xem xét, bố trí đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố sau sắp xếp.

Các cơ quan, đơn vị lập danh sách đối tượng nghỉ việc, dự toán số tiền thực hiện chính sách đối với từng trường hợp để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Việc này nhằm đảm bảo thời gian nghỉ việc của người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố muộn nhất là 31-7-2026 và thực hiện chi trả chính sách muộn nhất là 30-9-2026.

Theo báo cáo của các địa phương về phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố, trước khi thực hiện sắp xếp thì cả nước có 89.580 thôn, tổ dân phố. Sau sắp xếp, cả nước còn 48.678 thôn, tổ dân phố, giảm 40.902 thôn, tổ dân phố.

Số lượng dôi dư ước tính khoảng 122.706 người hoạt động không chuyên trách (tính theo quy định mỗi thôn, tổ dân phố có không quá ba người hoạt động không chuyên trách). Tuy nhiên, theo phương án bố trí nhân sự của các địa phương, dự kiến cả nước giảm 109.065 người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Bộ Nội vụ cho biết nguồn kinh phí dự kiến chi trả chính sách theo Nghị quyết này khoảng 16,4 nghìn tỉ đồng. Mức chi trả trung bình khoảng 150 triệu đồng/người.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.