Gần 1.000 người hoạt động không chuyên trách tại TP.HCM sắp thành công chức, viên chức

(PLO)- Theo chỉ đạo khẩn của UBND TP.HCM, 292 cán bộ không chuyên trách sẽ được tiếp nhận làm công chức và 652 người được tiếp nhận làm viên chức tại các cơ quan, đơn vị.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo khẩn về việc tiếp nhận người hoạt động không chuyên trách vào làm công chức, viên chức. Văn bản được gửi đến Sở Nội vụ, Sở Y tế và UBND các xã, phường, đặc khu.

Theo văn bản, Sở Y tế và các UBND cấp xã có nhu cầu tiếp nhận 292 người hoạt động không chuyên trách vào làm công chức, tính đến ngày 5-4.

cong-chuc-ubnd-tp.hcm-nnhi.jpg
Gần 1.000 người hoạt động không chuyên trách TP.HCM sắp thành công chức, viên chức. Ảnh: NGUYỆT NHI

Trong đó, Sở Y tế có nhu cầu tiếp nhận một người. 55 UBND xã, phường tiếp nhận tổng cộng 291 người. Tối thiểu mỗi xã, phường tiếp nhận một người, tối đa 12 người.

Về việc này, Chủ tịch UBND TP.HCM giao Sở Y tế và các UBND cấp xã rà soát tiêu chuẩn, điều kiện theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Từ đó thực hiện thủ tục tiếp nhận 292 người hoạt động không chuyên trách vào làm công chức theo quy định và thẩm quyền được phân cấp.

Đối với UBND cấp xã, bảo đảm tổng số biên chế cán bộ, công chức có mặt sau khi tiếp nhận không vượt định mức được giao tại Công văn 09/CV-BCĐ. Nhiệm vụ này phải hoàn thành trước ngày 31-5.

Cũng theo văn bản, có 88 xã, phường có nhu cầu tiếp nhận 652 người hoạt động không chuyên trách vào viên chức, tính đến ngày 5-4. Số lượng này chủ yếu tiếp nhận về Trung tâm Cung ứng dịch vụ công, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Trạm Y tế, Trung tâm Phục vụ Hành chính công.

Chủ tịch UBND TP giao các UBND cấp xã rà soát tiêu chuẩn, điều kiện theo vị trí việc làm để tiếp nhận 652 người vào viên chức theo quy định.

Việc này thực hiện trên cơ sở số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước và từ nguồn thu sự nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, hoàn thành trước 31-5.

Ngoài ra, các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư thuộc UBND cấp xã tiếp tục rà soát, tiếp nhận người hoạt động không chuyên trách vào viên chức theo nhu cầu, hoàn thành trước ngày 31-5.

Sở Nội vụ có nhiệm vụ hướng dẫn các cơ quan, đơn vị về điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục tiếp nhận người hoạt động không chuyên trách vào làm công chức, viên chức theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.