TP.HCM: Chủ tịch xã được quyền tiếp nhận người không chuyên trách làm công chức

(PLO)- Các sở, ban, ngành TP và Chủ tịch UBND cấp xã quyết định tiếp nhận vào làm công chức đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã vào các vị trí việc làm thuộc thẩm quyền quản lý, sử dụng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định quy định phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thuộc thẩm quyền quản lý của UBND TP.HCM.

Quy định này áp dụng đối với công chức đang làm việc tại các sở, ban, ngành và UBND cấp xã thuộc TP.HCM; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

cong-chuc-ubnd-tp.hcm-nnhi.jpg
TP.HCM ban hành quy định mới về phân cấp quản lý công chức. Ảnh: NGUYỆT NHI

Theo đó, các sở, ban, ngành TP và Chủ tịch UBND cấp xã quyết định tiếp nhận vào làm công chức đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã (được nêu tại điểm g khoản 1 Điều 13 Nghị định số 170/2025/NĐ-CP của Chính phủ) vào các vị trí việc làm thuộc thẩm quyền quản lý, sử dụng.

Sở Nội vụ quyết định điều động công chức từ các cơ quan hành chính thuộc phạm vi TP quản lý đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị ngoài phạm vi hệ thống chính trị TP và tiếp nhận công chức ngược lại. Quy định này trừ các trường hợp công chức thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Chủ tịch UBND TP.

Các sở, ban, ngành TP và Chủ tịch UBND cấp xã quyết định điều động công chức thuộc thẩm quyền quản lý, sử dụng trong các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc hệ thống chính trị TP. Đồng thời, các cơ quan này tiếp nhận công chức ngược lại, trừ các trường hợp công chức thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Chủ tịch UBND TP và thẩm quyền điều động của Sở Nội vụ.

Cạnh đó, Sở Nội vụ cũng quyết định biệt phái công chức từ các sở, ban, ngành TP, UBND cấp xã sang các cơ quan, tổ chức, đơn vị ngoài phạm vi hệ thống chính trị TP và tiếp nhận công chức biệt phái ngược lại. Quy định này trừ các trường hợp công chức thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Chủ tịch UBND TP.

Các sở, ban, ngành TP và Chủ tịch UBND cấp xã quyết định biệt phái công chức thuộc thẩm quyền quản lý, sử dụng đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc hệ thống chính trị TP và tiếp nhận công chức biệt phái ngược lại. Quy định này trừ các trường hợp công chức thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Chủ tịch UBND TP và thẩm quyền biệt phái của Sở Nội vụ.

Cũng theo quy định này, các sở, ban, ngành TP quyết định bổ nhiệm; bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; luân chuyển; từ chức, miễn nhiệm và tạm đình chỉ đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương trong các cơ quan, tổ chức thuộc, trực thuộc sở, ban, ngành TP.

Cấp có thẩm quyền bổ nhiệm nêu trên là cấp có thẩm quyền quyết định xử lý kỷ luật công chức giữ chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc phạm vi quản lý, sử dụng.

Ngoài ra, sở, ban, ngành TP và Chủ tịch UBND cấp xã quyết định kỷ luật công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, tổ chức thuộc, trực thuộc các sở, ban, ngành và UBND cấp xã.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.