TP.HCM bố trí công tác cho 408 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM thống nhất chủ trương phân bổ 408 người hoạt động không chuyên trách hỗ trợ công tác phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại 168 phường, xã, đặc khu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo về phương án bố trí lực lượng người hoạt động không chuyên trách. Lực lượng này thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ công tác phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại địa phương.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.HCM thống nhất chủ trương theo đề xuất của Sở Khoa học và Công nghệ về việc phân bổ 408 chỉ tiêu nhân sự. Nguồn nhân sự này lấy từ người hoạt động không chuyên trách hiện hữu để thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ tại 168 phường, xã, đặc khu.

nguoi-hoat-dong-khong-chuyen-trach-nnhi.jpg
TP.HCM bố trí công tác cho 408 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Ảnh: NGUYỆT NHI

Lực lượng này sẽ thực hiện ký kết hợp đồng nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định 173/2025, Quyết định 27/2026 của Chủ tịch UBND TP, hướng dẫn của Sở Nội vụ và các quy định liên quan.

Sở Nội vụ có nhiệm vụ duy trì, khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết cho UBND các phường, xã, đặc khu về cơ chế, trình tự, thủ tục ký kết hợp đồng.

Đồng thời, đơn vị bảo đảm việc ký kết hợp đồng được áp dụng thống nhất trên toàn TP, đúng thẩm quyền và không làm phát sinh sai phạm trong quản lý công chức, viên chức.

Sở Tài chính có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với UBND các phường, xã, đặc khu tham mưu cấp thẩm quyền xem xét, bổ sung nguồn kinh phí phù hợp để phân bổ.

Đồng thời, sở hướng dẫn UBND các phường, xã, đặc khu thực hiện thanh toán, quyết toán nguồn kinh phí theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định có liên quan.

Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm rà soát, đảm bảo xác định rõ nhu cầu sử dụng nhân lực, tính chất công việc, vị trí cần ký kết hợp đồng. Sở cần làm rõ sự cần thiết sử dụng nhân sự đã đề xuất để thực hiện nhiệm vụ tại địa phương.

Sở này còn đóng vai trò cơ quan đầu mối quản lý về mặt chuyên môn đối với lực lượng này trên toàn TP. Đồng thời, sở có trách nhiệm phối hợp với Thành Đoàn và các cơ quan liên quan tổ chức các khóa tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn. Nội dung tập huấn bám sát Khung năng lực số cơ bản và các nền tảng, ứng dụng dùng chung của TP.

Định kỳ hàng quý, hàng năm, sở đánh giá, đo lường và giám sát hiệu quả công việc của lực lượng này gắn với các chỉ tiêu tại cấp xã. Từ đó tổng hợp kết quả, báo cáo Thường trực Thành ủy và UBND TP.

Riêng Đảng ủy, UBND các phường, xã, đặc khu căn cứ chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền, tình hình và nhu cầu thực tế của địa phương. Các đơn vị tiến hành rà soát, tổ chức ký kết hợp đồng với nhân sự đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo các quy định.

Địa phương sử dụng, phân công nhiệm vụ cho lực lượng hợp đồng bảo đảm phù hợp nhu cầu hỗ trợ hoạt động của khối Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội và khối chính quyền. Các đơn vị bố trí không gian làm việc, trang thiết bị và tạo điều kiện thuận lợi để nhân sự hoàn thành tốt nhiệm vụ tại địa phương.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.