Đề xuất tăng quyền cho Chủ tịch UBND tỉnh để xử lý công việc hiệu quả hơn

(PLO)- Nhiều đại biểu đề nghị làm rõ thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh trong chỉ đạo, điều hành cũng như phân quyền, phân cấp phù hợp tình hình thực tiễn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại phiên thảo luận, đại biểu Nguyễn Thị Hồng Hạnh (TP.HCM) nêu ý kiến về quy định số lượng Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh, hiện dao động từ một đến hai người, tùy theo HĐND là đại biểu chuyên trách hay không chuyên trách.

Số lượng cấp phó phải theo đặc thù từng địa phương

Theo bà Hạnh, quy định này được xây dựng trong bối cảnh còn giữ mô hình chính quyền ba cấp, chưa tính đến việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh. Trong khi đó, từ ngày 1-7 tới đây, việc sáp nhập sẽ chính thức triển khai, nhiều địa phương - đặc biệt là các thành phố trực thuộc Trung ương, các siêu đô thị - sẽ có quy mô dân số và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội rất lớn.

luat-to-chuc-chinh-quyen-dia-phuong-hanh.jpg
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Hồng Hạnh (TP.HCM)

“Quy định số lượng Phó Chủ tịch HĐND đồng đều trên cả nước sẽ không còn phù hợp. Cần tính đến đặc thù từng địa phương” – bà Hạnh nêu và đề xuất giao Chính phủ quy định khung số lượng Phó Chủ tịch HĐND và UBND cấp tỉnh, bảo đảm linh hoạt theo quy mô, đặc điểm đơn vị hành chính.

Cùng quan điểm, đại biểu Trịnh Xuân An (Đồng Nai) kiến nghị rà soát kỹ các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, UBND và Chủ tịch UBND, nhằm thể hiện rõ hơn chủ trương phân cấp, phân quyền, đồng thời đề nghị cụ thể hóa cơ chế kiểm soát và trách nhiệm giải trình của UBND.

Theo ông An, hiện khối lượng công việc của UBND là rất lớn. Nếu không tăng cường cơ chế giám sát, nhất là nâng cao tỷ lệ đại biểu HĐND chuyên trách, thì khó bảo đảm vai trò của cơ quan dân cử.

Tăng quyền cho Chủ tịch tỉnh để chủ động hơn

Trong khi đó, đại biểu Đỗ Thị Việt Hà (Bắc Giang) đề nghị làm rõ hơn trách nhiệm của UBND và Chủ tịch UBND tỉnh trong việc trực tiếp chỉ đạo, điều hành các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn hoặc tổ chức hành chính khác trực thuộc.

Bà Hà cho rằng, trong những trường hợp cần thiết, Chủ tịch UBND tỉnh phải có thẩm quyền chỉ đạo trực tiếp để giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh. Tuy nhiên, quy định hiện nay còn chung chung, dễ dẫn đến lúng túng, bất cập trong tổ chức thực hiện.

luat-to-chuc-chinh-quyen-dia-phuong-ha.jpg
Đại biểu Quốc hội Đỗ Thị Việt Hà (Bắc Giang)

Vì vậy, bà đề nghị luật cần quy định chặt chẽ hơn, hoặc giao Chính phủ hướng dẫn chi tiết để tăng cường trách nhiệm cấp tỉnh trong việc bảo đảm thực thi nhiệm vụ, quyền hạn. Đồng thời, kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là các luật liên quan đến phân cấp, phân quyền, ủy quyền, bảo đảm tính đồng bộ và thống nhất.

Còn theo đại biểu Phạm Hùng Thắng (Hà Nam), đây là dự án luật rất quan trọng, có ảnh hưởng lớn đến bộ máy tổ chức và hoạt động phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, ông đề nghị phải rà soát kỹ nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương khi vận hành theo mô hình hai cấp.

Về phân quyền, dự thảo nêu rõ UBND cấp tỉnh được quyền đề xuất Chính phủ trình Quốc hội phân quyền cho các cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có thẩm quyền tại địa phương thực hiện các nhiệm vụ phù hợp năng lực và điều kiện thực tiễn.

Đồng tình với nội dung này, song ông Thắng cho rằng cần bổ sung quy định rõ trách nhiệm của Chính phủ khi nhận được đề xuất của địa phương nhằm bảo đảm tính khả thi và hiệu quả của cơ chế phân quyền.

Cần kiên định nguyên tắc trao quyền cho cấp xã thực hiện nhiệm vụ

Góp ý dự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương về quản lý điều hành giữa cấp tỉnh và cấp xã, đại biểu Nguyễn Duy Minh (Đà Nẵng) không đồng tình với quy định cho phép Chủ tịch UBND cấp tỉnh trực tiếp chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ của cấp xã trong “trường hợp cần thiết”.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Duy Minh (Đà Nẵng) băn khoăn với quy định cho phép Chủ tịch UBND cấp tỉnh trực tiếp chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ của cấp xã trong “trường hợp cần thiết”.
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Duy Minh (Đà Nẵng) băn khoăn với quy định cho phép Chủ tịch UBND cấp tỉnh trực tiếp chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ của cấp xã trong “trường hợp cần thiết”.

Theo đại biểu, quy định này mơ hồ, dễ dẫn đến tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, làm suy yếu vai trò của cấp xã – vốn là cấp trực tiếp giải quyết công việc trên địa bàn. Đồng thời, nó cũng tiềm ẩn nguy cơ tập trung quyền lực tại cấp tỉnh, nhất là ở những lĩnh vực dễ phát sinh lợi ích như đất đai, tài nguyên, đầu tư công…

Quá trình tổ chức mô hình chính quyền cấp xã mới chắc chắc sẽ còn phát sinh nhiều vấn đề thực tiễn và pháp lý cần hoàn thiện nhưng không vì thế mà chúng ta đưa ra các chế định dẫn đến tập trung quyền lực ở cấp tỉnh, cần kiên định nguyên tắc trao quyền cho cấp xã.

Theo đó, đại biểu đề nghị Quốc hội cân nhắc không đưa quy định này vào luật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.