(PLO)- Chuyên gia nhìn nhận việc ban hành một đạo luật phù hợp cho các đô thị lớn như TP.HCM sẽ khích lệ địa phương phát huy tối đa nguồn lực nội tại, gắn kết phát triển.
(PLO)- Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long cho biết Nhà nước đã có phương án bố trí cán bộ, lãnh đạo quản lý với cấp xã mới, trong đó chú trọng đội ngũ đủ năng lực, trình độ chuyên môn, am hiểu pháp luật… để đáp ứng ngay yêu cầu nhiệm vụ.
(PLO)- Việc vận hành chính quyền hai cấp thay vì ba cấp như hiện nay là một cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương, mở ra một chương mới trong kỷ nguyên phát triển của đất nước.
(PLO)- Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi vừa được thông qua, chậm nhất là 5 năm kể từ ngày Luật có hiệu lực thi hành, số lượng và việc bố trí lãnh đạo, quản lý ở đơn vị hành chính sau sắp xếp được thực hiện theo quy định.
(PLO)- Bộ Chính trị, Ban Bí thư cơ bản thống nhất chủ trương về việc bổ sung chủ thể được phân cấp là HĐND cấp tỉnh và quy định đặc thù đối với tổ chức chính quyền địa phương một số đặc khu ở hải đảo.
(PLO)- Chính phủ đề xuất tăng thẩm quyền cho chủ tịch UBND cấp tỉnh nhằm tạo sự linh hoạt trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.
(PLO)- Các Đại biểu Quốc hội cho rằng cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy đang thực hiện có thành công hay không thì mấu chốt nằm ở bộ máy cấp xã sau sắp xếp.
(PLO)- Nhiều đại biểu đề nghị làm rõ thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh trong chỉ đạo, điều hành cũng như phân quyền, phân cấp phù hợp tình hình thực tiễn.
(PLO)- Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết dự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) sẽ sửa bốn nhóm nội dung lớn để xây dựng chính quyền địa phương hai cấp.
(PLO)- Ban Chỉ đạo về tổng kết thực hiện Nghị quyết 18 của Chính phủ yêu cầu xác định rõ trách nhiệm của bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ đối với ngành, lĩnh vực được phân công quản lý, tránh đẩy trách nhiệm lên Thủ tướng.
(PLO)- Từ ngày 1-7-2025, Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025 (sửa đổi) có hiệu lực thi hành, hoạt động của đơn vị hành chính cấp huyện cũng sẽ kết thúc.
(PLO)- Thủ tướng Chính phủ sẽ chỉ định chủ tịch UBND, phó chủ tịch UBND, ủy viên UBND cấp tỉnh trong trường hợp nhập nhiều đơn vị hành chính thành một đơn vị mới cùng cấp.
(PLO)- HĐND TP.HCM đã biểu quyết tán thành chủ trương sáp nhập TP.HCM với tỉnh Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu, lấy tên TP.HCM.
(PLO)- Theo Công văn, 100% biên chế cấp huyện hiện có được chuyển để bố trí biên chế cấp xã, trong đó đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện hiện nay được bố trí làm nòng cốt tại các đơn vị cấp xã mới.
(PLO)- TP.HCM là địa phương đầu tiên trong cả nước thực hiện tổ chức chính quyền đô thị; sau đó lần lượt là TP Hà Nội, Hải Phòng và Đà Nẵng.
(PLO)- “Bí thư, chủ tịch huyện, khi chuyển công tác lên tỉnh, nếu vẫn là đại biểu của huyện đó thì không hợp lý. Nhà ông ở đó thôi nhưng không còn công tác ở đó nữa...", đại biểu Phạm Văn Hòa nói.
(PLO)- Các ý kiến tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất nội dung trên sẽ được tiếp thu để Đảng ủy Chính phủ thống nhất với Đảng ủy Quốc hội trình Bộ Chính trị cho ý kiến.
(PLO)- Chủ tịch Quốc hội yêu cầu nội dung phân cấp, ủy quyền phải được thể hiện dự thảo Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương.
(PLO)- Bộ Nội vụ đã công bố tài liệu dự án sửa đổi Luật Chính quyền địa phương, trong đó nêu các phương án tổ chức HĐND ở cấp huyện và cấp xã, trong đó có phân biệt chính quyền đô thị và nông thôn.