Bí thư, Chủ tịch huyện chuyển công tác thì không làm đại biểu HĐND huyện đó nữa

(PLO)- “Bí thư, chủ tịch huyện, khi chuyển công tác lên tỉnh, nếu vẫn là đại biểu của huyện đó thì không hợp lý. Nhà ông ở đó thôi nhưng không còn công tác ở đó nữa...", đại biểu Phạm Văn Hòa nói.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 15-2, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi). Một trong những nội dung được đại biểu quan tâm thảo luận liên quan đến việc miễn nhiệm, bãi nhiệm đại biểu HĐND.

Đại biểu Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) cho rằng khi đại biểu chuyển công tác, mặc dù còn cư trú ở địa phương, cũng phải cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND.

“Bí thư, chủ tịch huyện, khi chuyển công tác lên tỉnh, nếu vẫn là đại biểu của huyện đó thì không hợp lý. Nhà ông ở đó thôi nhưng không còn công tác ở đó nữa. Mỗi lần đi họp, mời tiếp xúc cử tri không biết nói cái gì, họp HĐND có khi cũng không về. Cần phải chuyển hoặc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu với những trường hợp này”, đại biểu Hòa đề nghị.

đại biểu HĐND
Đại biểu Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp).

Đại biểu cũng đồng tình với việc tiếp tục áp dụng mô hình tổ chức chính quyền địa phương như luật hiện hành. Đồng tình với việc Chính phủ rút đề xuất bỏ HĐND cấp “xã ở đô thị”. Ông Hòa khẳng định hiện nay không thể bỏ HĐND cấp xã, mô hình phải bao gồm HĐND và UBND.

Tuy nhiên, đại biểu Hòa đề nghị sau thời gian gian thực hiện mô hình chính quyền đô thị, cần nghiên cứu mô hình này, để thực hiện chung trên toàn quốc, chứ không phải chỉ thực hiện đối với các thành phố trực thuộc Trung ương.

Bên cạnh đó, đại biểu cũng quan tâm đến cơ cấu tổ chức của UBND, khi dự thảo quy định cấp huyện không có thành viên UBND là công an, ban chỉ huy quận sự huyện.

“Chúng ta đang thí điểm bỏ công an cấp huyện, nhưng ban chỉ huy quân sự huyện thì vẫn còn, họ làm nhiệm vụ ở địa phương rất nhiều. Vì vậy, không cơ cấu thành viên UBND huyện đối với ban chỉ huy quân sự huyện thì không hợp lý”, đại biểu Hòa nói và đề nghị bổ sung người đứng đầu ban chỉ huy quân sự cấp huyện là thành viên UBND cấp huyện.

dai-bieu-hdnd-manh.jpg
Đại biểu Nguyễn Văn Mạnh (đoàn Vĩnh Phúc).

Liên quan đến quy định bãi nhiệm, miễn nhiệm đại biểu HĐND, đại biểu Nguyễn Văn Mạnh (đoàn Vĩnh Phúc) cho hay dự thảo mới chỉ quy định trường hợp chủ tịch HĐND cấp xã bị kỷ luật, thuộc trường hợp phải miễn nhiệm, bãi nhiệm.

Tuy nhiên, trên thực tế đã xảy ra trường hợp chủ tịch HĐND cấp tỉnh, huyện bị xử lý kỷ luật cũng thuộc trường hợp phải đề nghị miễn nhiệm, bãi nhiệm.

Từ phân tích trên, ông Mạnh đề nghị bổ sung trường hợp chủ tịch HĐND cấp tỉnh, cấp huyện bị xử lý kỷ luật và thuộc trường hợp phải đề nghị miễn nhiệm, bãi nhiệm thì thường trực HĐND cùng cấp giao cho phó chủ tịch HĐND thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của chủ tịch HĐND cho đến khi bầu được chủ tịch HĐND mới.

Trong trường hợp khuyết phó chủ tịch HĐND thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thường trực HĐND cấp tỉnh chỉ định người điều hành.

“Trường hợp chủ tịch HĐND cấp tỉnh, huyện, xã chuyển công tác và phải thực hiện quy trình miễn nhiệm, đồng thời bầu người mới thì thực hiện quy trình như việc miễn nhiệm, bãi nhiệm khi chủ tịch HĐND bị xử lý kỷ luật”, ông Mạnh nói.

Tiếp thu, giải trình ý kiến của các đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết 3 vấn đề cốt lõi, trọng tâm của dự thảo luật là phân định, làm rõ, hoàn thiện việc phân cấp, phân quyền, ủy quyền cho địa phương, thực hiện tinh thần “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”.

Đồng thời, xây dựng một hành lang pháp lý chặt chẽ để tháo gỡ vướng mắc đang tồn tại trong các luật chuyên ngành. Theo bà, qua rà soát, có tới 141 luật quy định rất cụ thể thẩm quyền của HĐND và UBND. Do vậy, nếu không đưa ra cơ chế pháp lý để tháo gỡ thì rất khó khăn.

dai-bieu-hdnd-tra.jpg
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà.

Về tổ chức mô hình chính quyền địa phương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ khẳng định vẫn tạm thời giữ nguyên như hiện tại (bao gồm HĐND và UBND).

Tới đây sẽ tiếp tục đánh giá tổng thể mô hình tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị, theo đó sẽ xem xét điều chỉnh, sắp xếp, nhưng tạm thời giữ nguyên mô hình hiện tại. Còn với chính quyền đô thị, vẫn thực hiện theo nghị quyết của Quốc hội. Các thành phố trực thuộc Trung ương vẫn có thể đề xuất áp dụng theo mô hình này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.