(PLO)- Việc trao thẩm quyền ban hành văn bản khác quy định trung ương và cơ chế thí điểm, Luật Đô thị đặc biệt giúp TP.HCM khơi thông hành lang pháp lý để phát triển.
(PLO)- Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt đang mở ra kỳ vọng về một bước chuyển mới trong phân cấp, phân quyền cho TP.HCM để tự quyết, tự làm và tự chịu trách nhiệm trước những yêu cầu phát triển ngày càng lớn của một siêu đô thị.
(PLO)- Sau một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp, TP.HCM cho rằng việc phân cấp, phân quyền đã góp phần giảm đáng kể các khâu trung gian trong xử lý công việc.
(PLO)- Rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, áp dụng thủ tục phi địa giới hành chính và tỉ lệ hài lòng đạt trên 96%... là những điểm sáng sau một năm TP.HCM vận hành chính quyền địa phương hai cấp.
(PLO)- Bộ Chính trị nhấn mạnh việc xây dựng, phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng với phương châm "TP.HCM vì cả nước, cả nước vì TP.HCM".
(PLO)- Để TP.HCM bứt phá, các chuyên gia cho rằng Luật Đô thị đặc biệt phải phân cấp mạnh mẽ cho TP, xóa bỏ cơ chế "xin - cho".
(PLO)- Các chuyên gia cho rằng Luật đô thị đặc biệt không phải luật ưu đãi cho TP.HCM hay trao nhiều đặc quyền nhất mà là phải xác lập đúng thẩm quyền, đúng nguồn lực, đúng trách nhiệm và đúng cơ chế kiểm soát.
(PLO)- Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú cho rằng trọng tâm lớn nhất của Luật Đô thị đặc biệt cho TP.HCM là phân quyền và trao quyền thực chất.
(PLO)- Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu khi trình dự thảo luật, pháp lệnh phải có dự thảo hướng dẫn kèm theo. Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp cương quyết không xử lý nếu không có dự thảo hướng dẫn đi kèm.
(PLO)- Với các đô thị đặc biệt, trao quyền cho địa phương sẽ giúp chính sách phản ánh tốt hơn nhu cầu thực tế, từ đó nâng cao hiệu quả kinh tế.
(PLO)- Thủ tướng yêu cầu không phân quyền trực tiếp cho các bộ trưởng tại luật, pháp lệnh, nghị quyết trong các dự thảo, giúp bảo đảm Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về các ngành, lĩnh vực...
(PLO)- Thay vì dùng “hàng rào pháp lý” chung cho tất cả, Trung ương cần trao quyền tự quyết để địa phương chủ động phát triển.
(PLO)- Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đã thiết kế các cơ chế kiểm tra, giám sát công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình đủ mạnh để tương xứng với việc phân quyền rất mạnh mẽ cho Hà Nội.
(PLO)- Thảo luận về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), đại biểu Quốc hội đề nghị Hà Nội cần đánh giá đầy đủ năng lực thực thi của bộ máy cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ tham mưu xây dựng chính sách pháp luật.
(PLO)- Thành ủy TP.HCM yêu cầu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, giao UBND các xã, phường, đặc khu chủ động ban hành danh mục các tuyến đường được sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông.
(PLO)- Quốc hội lưu ý Chính phủ kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân định kỳ, kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay tại cơ sở, không để phát sinh điểm nóng.
(PLO)- Các chuyên gia và nhà quản lý cho rằng cần một sự thay đổi về chất trong tư duy làm chính sách, từ việc hoàn thiện các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư đến việc phân cấp, phân quyền.
(PLO)- Dự Luật Giáo dục đại học sửa đổi đưa ra nhiều quy định trong quản lý nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đại học và những nội dung này còn nằm khá rời rạc, có sự trùng lặp... do đó cần rà soát nhằm tránh chồng chéo.
(PLO)- Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết Chính phủ đang xây dựng một đề án tổng thể về cải cách chính sách tiền lương, Ban Chính sách và Chiến lược của Trung ương sẽ chủ trì đánh giá lại Nghị quyết 27, sau đó báo cáo Trung ương trong quý I-2026.
(PLO)- Nghị quyết của kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV nêu: Quốc hội và cử tri cả nước ghi nhận, đánh giá cao vai trò lịch sử và sự đóng góp của cấp ủy, chính quyền các đơn vị hành chính cấp huyện