Đề nghị cấm hành vi ‘xúc phạm trên không gian mạng’ trong Luật dân chủ cơ sở

(PLO)- Trong Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, cần cấm hành vi "phá hoại chính sách đại đoàn kết dân tộc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của tổ chức, cá nhân trên không gian mạng".
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-3, ông Hà Phước Thắng, Phó Trưởng đoàn Đoàn ĐBQH TP.HCM đã chủ trì buổi hội thảo góp ý dự án Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Tại buổi góp ý, ông Trần Hữu Nghĩa, đại diện Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, đã có nhiều góp ý cụ thể về một số điều trong dự thảo luật.

Đáng chú ý, tại điều 7 về các hành vi bị nghiêm cấm, ông Nghĩa đề nghị bổ sung vào khoản 4 hành vi "phá hoại chính sách đại đoàn kết dân tộc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của tổ chức, cá nhân trên không gian mạng".

luat-dan-chu-co-so

Toàn cảnh hội nghị góp ý Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Ảnh: LÊ THOA

Hiện trong dự thảo luật, khoản 4 quy định hành vi bị nghiêm cấm là "lợi dụng việc thực hiện dân chủ ở cơ sở để xuyên tạc, vu khống, gây thù hận, kích động bạo lực, phân biệt vùng, miền, giới tính, tôn giáo, dân tộc, gây thiệt hại cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân".

Bên cạnh đó, về việc công khai thông tin ở xã, phường, thị trấn mà để cho người dân hiểu được, theo ông Nghĩa là vấn đề khó. Chẳng hạn hầu hết phường, xã đều công khai quy hoạch, dự án trên địa bàn, nhưng không nhiều người dân đọc được. Do đó các dịch vụ môi giới , còn gọi là "cò" mới hoạt động mạnh.

Ông Nghĩa cho rằng việc công khai mà người dân có thể hiểu biết, nhận định được vấn đề cần được nghiên cứu, có ý kiến cho rằng phường cần có hệ thống dữ liệu chi tiết, ví dụ chỉ cần nhập tên chủ hộ này là ra thông tin hộ gia đình đó, nhập tên bản đồ nọ là ra quy hoạch có liên quan…

Còn ông Dương Hoàng Chinh, Phó Trưởng phòng Tư pháp, TP Thủ Đức, nhìn nhận chủ thể thực hiện các hành vi bị nghiêm cấm ngoài những người thực thi công vụ như trưởng khu phố, cán bộ, công chức, thủ trưởng cơ quan, đơn vị thì còn có người dân.

“Nếu trên 10% người dân vận động, lôi kéo một nhóm người lên mạng xã hội như một số sự việc trên mạng vừa rồi mà phản đối một nghị quyết, cản trở việc dân chủ cơ sở ở một khu phố thì xử lý như thế nào” – ông Chinh đặt vấn đề. 

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng tham mưu, Công an TP.HCM, cho rằng trong việc công khai thông tin trong cơ quan, đơn vị, có những nội dung không nên công khai để đảm bảo bí mật nhà nước, đảm bảo an ninh trật tự, nhất là kết luận thanh tra, kiểm tra, quy định chưa phải là kết luận cuối cùng.

“Nếu công khai mà sau này có khiếu nại còn giải quyết sau đó sẽ gây khó khăn, ảnh hưởng an ninh trật tự cũng như đoàn kết trong đơn vị” – Thượng tá Hà nói và kiến nghị việc này cần quy định rõ hơn.

Dân chủ cơ sở góp phần chống quan liêu, tham nhũng

Ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó Trưởng Ban Văn hoá – Xã hội HĐND TP.HCM, nhìn nhận việc thực hiện dân chủ ở cơ sở là bước tiến mới và quan trọng về dân chủ hoá xã hội ở nước ta, mở ra khả năng và điều kiện trong thực tế để người dân làm chủ trong các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội.

“Việc người dân tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội cũng là một biện pháp góp phần đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phi, làm lành mạnh hoá xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh ngay từ cơ sở và ở cơ sở” – ông Nhựt nêu.

Trên tinh thần đó, ĐB Nhựt góp ý cần quy định rõ việc cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm tiếp thu, giải trình ý kiến người dân về những nội dung đã đưa ra lấy ý kiến.

Chưa kể, sau phần giải trình đó cần xem lại tỉ lệ đồng thuận của người dân đối với ý kiến giải trình. ĐB Nhựt cho rằng Luật cần quy định việc biểu quyết và lấy tỉ lệ phần trăm của kết quả lấy ý kiến người dân làm căn cứ để cơ quan có thẩm quyền quyết định. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.