'Chuyển giao tài sản nghiên cứu khoa học đứng hình'

(PLO)- Theo Giám đốc Sở KH&CN TP.HCM, rất khó định giá nghiên cứu khoa học bởi có những cái không có giá trị nhưng 10 năm sau sẽ trở thành tỉ phú; có cái tiềm năng nhưng sau đó không ai mua cả...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Chiều 15-3, Đoàn ĐBQH TP.HCM đã có buổi giám sát với Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) TP về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021.

Tại buổi giám sát, ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở KH&CN TP, đã nêu một số khó khăn, vướng mắc.

giam-sat-so-khcn-tphcm

Ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở KH&CN TP.HCM, phát biểu tại buổi giám sát. Ảnh: LÊ THOA

Ông cho biết trong giai đoạn 2016-2021, chi phí dành cho KHCN bình quân hằng năm là 2,44% trên tổng chi ngân sách của TP.

Năm 2022 thì chi phí này sẽ là 1.562 tỉ đồng, chiếm 3,92% chi ngân sách nhưng trong đó chi cho Sở TT&TT chiếm 915 tỉ đồng, còn Sở KH&CN là 285 tỉ đồng.

Theo ông Dũng, nói là chi cho KHCN nhưng thực tế là "gom rất nhiều thứ vào", kể cả đô thị thông minh, chuyển đổi số, ngay cả việc trồng hàng rào, làm cỏ cho Khu công nghệ cao cũng được gom vào. Ông Dũng nhìn nhận chuyện bố trí ngân sách như vậy là không ổn.

Về chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học, ông Dũng cho biết Sở có kế hoạch hàng năm để thúc đẩy việc này, làm sao sử dụng được kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiến.

Tuy nhiên, ông Dũng cho rằng cả nước đang "đứng hình" trong việc chuyển giao tài sản nghiên cứu khoa học. Ông Dũng ví dụ với một đề tài nghiên cứu khoa học có giá trị thì buộc phải chuyển giao cuốn tài liệu đó và quy cuốn tài liệu về tài sản giá trị với một mức tiền.

Theo Giám đốc Sở KH&CN, việc xác định giá trị tài sản dạng này rất khó vì chưa có quy định cụ thể trong khi tài sản trí tuệ có nhiều dạng, trong đó có nhiều dạng chưa rõ, có tài sản vô hình nên khó định giá.

Bên cạnh đó, việc định giá này sẽ rất rủi ro cho cơ quan quản lý nhà nước vì khi muốn chuyển giao tài sản đó thì phải định giá tài sản đó là bao nhiêu. “Tuy nhiên, nghiên cứu khoa học vừa mới ra xong sao dám định giá. Có những cái không có giá trị nhưng 10 năm sau sẽ trở thành tỉ phú; có cái tiềm năng nhưng sau đó không ai mua cả” – ông Dũng phân tích và cho biết nếu công bố công khai thì không mời được ai định giá, hoặc nếu có thì rất lâu và tốn tiền.

Ông Nguyễn Việt Dũng kiến nghị sắp tới khi QH sửa đổi Luật sở hữu trí tuệ thì nên làm việc kĩ với giới chuyên gia KHCN về việc này.

giam-sat-so-khcn-tphcm

ĐB Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP.HCM, phát biểu kết luận. Ảnh: LÊ THOA

Phát biểu kết luận, ĐB Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP.HCM, đề nghị Sở KH&CN thực hiện tốt việc sử dụng nguồn ngân sách nhà nước ít ỏi để thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo trên địa bàn TP. Trong đó, Sở KH&CN cần tích cực tham mưu cho UBND TP các giải pháp sử dụng hiệu quả, không lãng phí nguồn ngân sách chi cho KHCN.

“Tham mưu làm sao để có thể sử dụng đủ số tiền 2% thực chất cho KHCN, chứ không phải cho các nội dung khác rồi cộng vào như Sở KH&CN đã báo cáo” – ĐB Tuyết nhấn mạnh và mong muốn làm sao để TP.HCM phát huy vốn mồi ngân sách trong nghiên cứu KHCN.

ĐB Văn Thị Bạch Tuyết cũng đề nghị Sở KH&CN bằng thực tiễn của mình sẽ đề xuất sửa đổi chính sách, quy định pháp luật không phù hợp. Bà cho rằng nếu TP không có kiến nghị thì việc phát triển KHCN sẽ "đóng băng" như vậy trong 5-10 năm nữa, gây thiệt hại cho doanh nghiệp của TP, các đơn vị của TP…

ĐB Tuyết nhìn nhận Sở KH&CN có thể đề xuất thí điểm những cơ chế mới khi luật chưa quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.