Nỗ lực để những hiến kế của kiều bào cho TP.HCM có kết quả

(PLO)- Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM sẽ nỗ lực để những hiến kế, góp ý, đề án của kiều bào phải có đáp số, kết quả.

Chiều 11-3, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Báo cáo tại hội nghị, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM cho biết trong năm 2021, cơ quan này đã tổ chức nhiều buổi tọa đàm trực tuyến để ghi nhận ý kiến đóng góp của kiều bào nhằm chung tay cùng TP.HCM và cả nước chống dịch.

Ông Phùng Công Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM, trao bằng khen của UBND TP.HCM cho cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc. Ảnh: LÊ THOA

Ủy ban cũng gửi thư điện tử kêu gọi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài chung tay cùng TP chống dịch và nhận được nhiều phản hồi. Thực hiện kết nối để kiều bào đóng góp ủng hộ trong công tác phòng chống dịch COVID-19 bằng tiền mặt, dụng cụ y tế, lương thực, thực phẩm thiết yếu…

Các chuyên gia, trí thức kiều bào cũng được tạo điều kiện tham gia cuộc thi Giải thưởng sáng tạo của TP; đóng góp ý kiến vào chương trình chuyển đổi số của TP…

Ông Phùng Công Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM, nhìn nhận 3/4 thời gian của năm 2021 là khoảng thời gian TP chật vật chống dịch, lo lắng cho người dân và phục hồi kinh tế. Tuy nhiên, thời gian này cũng đã thể hiện quyết tâm “chống dịch như chống giặc” và đồng hành cùng TP chính là tấm lòng nhân ái, chia sẻ rất lớn từ cộng đồng kiều bào cả về vật lực lẫn trí lực.

Theo ông Dũng, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM đã là cầu nối để đưa những tấm lòng của kiều bào đến với TP và cả nước nhằm xoa dịu những khó khăn khắc nghiệt do dịch COVID-19.

Sang năm 2022, ông Dũng cho rằng người làm công tác kiều bào sẽ nỗ lực hơn để những hiến kế, góp ý, đề án của kiều bào phải có đáp số, địa chỉ, kết quả. Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP cũng sẽ phát huy cánh tay nối dài đến các cơ quan tại TP, cũng như trong và ngoài nước để xúc tiến đối ngoại và hợp tác quốc tế, phát huy tối đa các nguồn lực kiều hối…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.