Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Hà Lan TP.HCM

(PLO)- Ông Trần Trọng Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM, được bầu làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Hà Lan TP.HCM.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-3, Đại hội thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Hà Lan TP.HCM nhiệm kỳ I (2022 - 2027) đã được tổ chức tại trụ sở Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM.

Phát biểu khai mạc đại hội, ông Trần Trọng Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM, cho biết Hà Lan là một trong các quốc gia Châu Âu có vốn đầu tư FDI lớn nhất tại Việt Nam cũng như TP.HCM.

Hà Lan và TP.HCM có nhiều điểm tương đồng về khí hậu, kinh tế, xã hội… để tạo ra cơ hội hợp tác, đặt ra yêu cầu cần phát triển sâu sắc hơn, hiệu quả hơn mối quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống.

ong-tran-trong-dung

Ông Trần Trọng Dũng làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Hà Lan TP.HCM. Ảnh: LÊ THOA

Theo ông Dũng, trước đó vào ngày 24-12-2021, UBND TP.HCM đã ban hành quyết định thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam – Hà Lan TP.HCM. Từ đó đến nay, Hội tích cực chuẩn bị cho Đại hội nhiệm kỳ I cũng như phát huy nhiều hoạt động nổi bật.

Trong khuôn khổ, Đại hội thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Hà Lan TP.HCM nhiệm kỳ I (2022 - 2027) và bầu Ban Chấp hành gồm 15 thành viên và Ban kiểm tra gồm ba thành viên.

Ngay sau đó, Ban Chấp hành hội đã họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường trực hội.

Cụ thể ông Trần Trọng Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM, được bầu làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Hà Lan TP.HCM.

dai-hoi-huu-nghi-vn-ha-lan-tphcm

Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Hà Lan TP.HCM ra mắt đại hội. Ảnh: LÊ THOA

Hội có bốn Phó Chủ tịch gồm: ông Đoàn Hoài Minh, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty thương mại Sài Gòn (SATRA), Phó Chủ tịch Công ty TNHH nhà máy bia Heineken Việt Nam; ông Trần Quốc Đạt, Giám đốc công ty cơ điện lạnh Minh Huy; ông Phạm Hữu Chương, Phó Tổng biên tập Tạp chí Kinh tế Sài Gòn (Saigon Times); bà Huỳnh Đinh Thái Linh, Giám đốc điều hành Trung tâm thương mại thế giới - TP mới Bình Dương (thuộc Tổng công ty Becamex IDC).

Cũng tại đại hội, ông Daniel Coenraad Stork, Tổng lãnh sự Vương quốc Hà Lan tại TP.HCM, bày tỏ tin tưởng rằng việc thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Hà Lan TP.HCM sẽ là cột mốc trọng đại góp phần làm cho mối quan hệ của Việt Nam và Hà Lan ngày càng sâu sắc.

tong-lanh-su-ha-lan

ông Daniel Coenraad Stork, Tổng lãnh sự Vương quốc Hà Lan tại TP.HCM, phát biểu tại đại hội. Ảnh: LÊ THOA

Theo Tổng lãnh sự Daniel Coenraad Stork, mục tiêu của Hà Lan với Việt Nam là tập trung vào xúc tiến thương mại, đầu tư, củng cố công tác ngoại giao nhân dân và thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc, đặc biệt là mục tiêu biến đổi khí hậu, quản lý nguồn nước, sản xuất nông nghiệp bền vững và bảo vệ quyền lợi cũng như tiếp thêm sức mạnh cho phụ nữ.

Ông Daniel Coenraad Stork cho biết năm 2023 đánh dấu cột mốc kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hà Lan. Ông tin rằng Hội Hữu nghị Việt Nam - Hà Lan TP.HCM sẽ giúp tăng cường hơn nữa hoạt động giao lưu, trao đổi về văn hóa, kinh tế, giáo dục và thể thao giữa hai nước.

Theo điều lệ, Hội Hữu nghị Việt Nam - Hà Lan TP.HCM là tổ chức xã hội, tự nguyện hoạt động trên phạm vi TP.HCM trong lĩnh vực đối ngoại nhân dân, chịu sự quản lý nhà nước của Sở Nội vụ TP.HCM và là thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM.

Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; hoạt động với mục đích nhằm xây dựng và mở rộng quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam nói chung, nhân dân TP.HCM nói riêng với nhân dân Hà Lan. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.