TP.HCM: Quận Bình Tân đứng đầu về chỉ số cải cách hành chính

(PLO)- Ở khối UBND quận, huyện, TP Thủ Đức, đứng đầu về chỉ số cải cách hành chính là UBND quận Bình Tân với 94.27 điểm; đứng cuối là UBND quận 7 với 78.82 điểm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 22-3, UBND TP.HCM đã tổ chức hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của sở, ban, ngành, UBND TP Thủ Đức, các quận, huyện năm 2021.

Việc đánh giá này được Ban Thường vụ Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM chủ trì tổ chức cùng với các quận, huyện, TP Thủ Đức, sau đó gửi về Sở Nội vụ TP.

Người dân hài lòng thì chỉ số CCHC sẽ cao

Theo đó, chỉ số CCHC ở khối sở, ban ngành được thực hiện với 23/26 sở, ban, ngành với 22/26 đơn vị xếp loại tốt, 4/26 đơn vị xếp loại khá. 

cong-bo-chi-so-cchc-tphcm

Toàn cảnh hội nghị công bố chỉ số CCHC năm 2021. Ảnh: LÊ THOA

Cụ thể, Sở Tư pháp xếp hạng 1 với 95.06 điểm; kế đến lần lượt là Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở NN&PTNT, Thanh tra TP, Sở Khoa học và Công nghệ, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP, Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở TT&TT, Sở GTVT, Sở Du lịch, Sở LĐ-TB&XH, Ban Dân tộc TP, Văn phòng UBND TP, Sở TN&MT, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp, Sở Công Thương, Sở Xây dựng và đứng vị trí cuối cùng ở bảng xếp hạng là Sở Văn hoá và Thể thao với 75.04 điểm.

Ở khối UBND quận, huyện, TP Thủ Đức có 19/22 đơn vị xếp loại tốt, 3/22 đơn vị xếp loại khá.

Cụ thể, đứng đầu là UBND quận Bình Tân với 94.27 điểm; kế đến lần lượt là UBND quận 10, quận 1, quận 6, Tân Bình, Phú Nhuận, quận 4, quận 3, Bình Thạnh, TP Thủ Đức, quận 8, quận 12, Củ Chi, Gò Vấp, Tân Phú, Nhà Bè, quận 5, Cần Giờ, Hóc Môn, Bình Chánh, quận 11 và đứng cuối cùng là quận 7 với 78.82 điểm.

Ngoài ra, ở khối cơ quan ngành dọc có 7/7 đơn vị xếp loại tốt; trong đó đứng đầu là Công an TP với 91.54 điểm.

cong-bo-chi-so-cchc-tphcm

UBND quận Bình Tân đứng đầu bảng xếp hạng chỉ số CCHC năm 2021. Ảnh: LÊ THOA

Tại hội nghị, ông Nguyễn Đức Thịnh, Trưởng phòng CCHC, Sở Nội vụ, đã lý giải với báo chí về lý do quận 7 có nhiều nổi bật về cải cách nhưng lại đứng cuối bảng xếp hạng.

Theo ông Thịnh, đánh giá chỉ số CCHC được thực hiện trên bảy lĩnh vực gồm cải cách thể chế, cải cách TTHC, cải cách bộ máy, chế độ công vụ, ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hoá chính quyền điện tử, tài chính công. Ông Thịnh cho biết trải dài trên bảy lĩnh vực này sẽ có những điểm mạnh, điểm yếu.

Ngoài ra, công tác khảo sát của Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP, Viện nghiên cứu phát triển TP cũng phát hiện những hạn chế nên số điểm chưa tương đồng; các đơn vị sẽ đưa ra giải pháp khắc phục vào năm sau.

Về việc quận Bình Tân đứng đầu bảng xếp hạng, ông Thịnh nhìn nhận Bình Tân đang trong giai đoạn đô thị hoá mạnh, cơ sở hạ tầng và ứng dụng công nghệ thông tin có những bước đột phá. Từ đó, khi khảo sát được sự tín nhiệm của người dân.

Bên cạnh đó, để chỉ số CCHC đạt cao thì phụ thuộc hoàn toàn vào các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là thủ trưởng cơ quan, đơn vị đưa ra giải pháp phục vụ khiến người dân hài lòng. “Người dân tại đó hài lòng thì chỉ số CCHC sẽ cao” – ông Thịnh nhấn mạnh.

Xử nghiêm các vụ thiếu trách nhiệm, chậm trễ

Kết luận hội nghị, ông Huỳnh Thanh Nhân, Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM, khẳng định Thành uỷ, UBND TP.HCM xác định tầm quan trọng của công tác CCHC đối với sự phát triển của TP.

cong-bo-chi-so-cchc-tphcm

Ông Huỳnh Thanh Nhân, Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: LÊ THOA

Theo ông Nhân, CCHC phải mang đến kết quả thực chất, tác động tích cực và sâu rộng đến mọi đối tượng, đặc biệt là mục đích phục vụ và đạt được sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính.

Nhìn nhận về kết quả đánh giá chỉ số CCHC năm 2021, ông Nhân cho rằng đây là những kết quả tốt, được đánh giá khách quan nhưng những kết quả này vẫn chưa phải là thước đo tỉ lệ thuận với sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

“Thông qua xếp loại, xếp hạng và những điểm trừ, chúng ta cũng cần nhìn nhận những hạn chế để kịp thời có giải pháp khắc phục” – ông Nhân nói.

Giám đốc Sở Nội vụ đề nghị các sở, ngành, quận, huyện xác định trách nhiệm người đứng đầu trong công tác CCHC, tập trung vào chủ đề năm 2022. Tăng cường kiểm tra đột xuất việc thực hiện quy tắc ứng xử và thực thi công vụ, nhất là kiểm tra đột xuất trách nhiệm người đứng đầu; xử lý nghiêm tình trạng lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân; kịp thời phát hiện, xử lý những tổ chức, cá nhân sai phạm.

Đáng chú ý, ông Nhân cũng đề nghị cần chủ động phối hợp giữa các sở, ngành, quận, huyện hoặc kịp thời báo Thường trực Ban Chỉ đạo CCHC TP các vụ việc thiếu trách nhiệm, chậm trễ hoặc không phối hợp trong giải quyết các vụ việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp.

Đồng thời, xử lý trách nhiệm người đứng đầu của cán bộ, công chức có liên quan đến việc chậm trễ, thiếu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, giám sát.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.