Cục CSGT lập tổ công tác xác minh xe quá tải, cơi nới

(PLO)-  Công an tỉnh Đồng Nai mời cò “bán đường” cho tài xế xe quá tải đến làm việc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau phóng sự điều tra Xe quá tải, cơi nới tung hoành ở Đông Nam bộ, Tây Nguyên”, lãnh đạo Cục CSGT (Bộ Công an) đã chỉ đạo các đơn vị liên quan xác minh, xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) mà báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh trên tinh thần không có ngoại lệ.

Sẽ xử lý nghiêm

Chiều 2-10, Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an), cho biết đã nắm được thông tin báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh tình trạng xe quá tải, cơi nới tung hoành ở Đông Nam bộ, Tây Nguyên và đang tập trung xác minh.

Xe tải 49H-001.24 được các công nhân xếp quá tải 276,43% chạy trót lọt qua địa bàn tỉnh Đồng Nai. Ảnh: V.TÙNG - T.SANG

Xe tải 49H-001.24 được các công nhân xếp quá tải 276,43% chạy trót lọt qua địa bàn tỉnh Đồng Nai. Ảnh: V.TÙNG - T.SANG

“Anh em đang tập trung chỉ đạo, Thượng tá Phạm Quang Huy - Phó Cục trưởng cũng đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan xác minh, xử lý thông tin báo nêu” - Thiếu tướng Trung nói thêm.

Thông tin thêm, Thượng tá Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục C08, cho biết: Lãnh đạo Cục C08 đã cử người đi thực tế đến các địa phương mà báo Pháp Luật TP.HCM nêu để xác minh. “Trên cơ sở xác minh, các đơn vị sẽ xem cụ thể từng vấn đề liên đới đến tình trạng xe quá tải, cơi nới để yêu cầu làm nghiêm túc, xử lý nghiêm, không ngoại lệ. Cục sẽ nghiêm túc làm như chỉ đạo của Bộ Công an” - Thượng tá Huy nói thêm.

Làm việc với những người liên quan và cảnh báo xe “biến hình”

Cũng vào sáng cùng ngày, tổ công tác của Công an tỉnh Đồng Nai đã làm việc với Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng để làm rõ nội dung xe tải 49H-001.24 chở quá tải bị Trạm CSGT Madagui lập biên bản.

Sau khi liên lạc với cò Tuấn, các phụ xe giao tiền “mua đường”. Ảnh: V.TÙNG - T.SANG

Sau khi liên lạc với cò Tuấn, các phụ xe giao tiền “mua đường”. Ảnh: V.TÙNG - T.SANG

Trong buổi chiều, tổ đã làm việc với tài xế tên Phạm Ngọc Tr (ngụ huyện Bảo Lâm), người chở hơn 1.000 bao phân (loại 50 kg) chạy từ Đồng Nai về Lâm Đồng vào ngày 16-8 mà báo đã phản ánh.

Trong quá trình di chuyển trên quốc lộ 1A, quốc lộ 20 đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai, chiếc xe này liên tục phải bơm nước vào bánh xe, tạo thành một vệt nước kéo dài trên quốc lộ.

Sau khi chạy trót lọt qua địa bàn tỉnh Đồng Nai, chiếc xe này đi vào địa phận tỉnh Lâm Đồng. Khi tới ngã ba Madagui (huyện Đạ Huoai) thì bị lực lượng CSGT tuần tra dừng xe, yêu cầu vào trạm CSGT để cân xe. Kết quả cân cho thấy xe tải 49H-001.24 có tổng trọng lượng 79,6 tấn, quá tải 276,43%.

Lần đầu thấy thùng xe
“biến hình”

Trước đó, vào ngày 30-9, Phòng PC08 Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp với Công an thị xã Phú Mỹ, Công an TP Bà Rịa kiểm tra thông tin các lò độ xe và xe “biến hình”.

Qua kiểm tra, lực lượng công an cho hay là rất bất ngờ khi chứng kiến hệ thống thủy lực giấu trong thành thùng xe ben để chở quá tải.

Ngoài việc yêu cầu chủ xe cắt hạ thùng cơi nới, tháo bỏ hệ thống thủy lực, công an cũng yêu cầu chủ các garage viết cam kết không độ chế, cơi nới thùng xe.

Tại Đồng Nai, Đại tá Lê Quang Nhân, Phó Giám đốc công an tỉnh, cho biết: Sau khi báo phản ánh tình trạng cò tên Tuấn ra giá, nhận tiền “bảo kê” xe quá tải, Ban giám đốc nhận định vấn đề báo nêu là có căn cứ nên chỉ đạo các lực lượng chức năng, cơ quan điều tra vào cuộc.

Theo nguồn tin riêng của Pháp Luật TP.HCM, hiện Công an tỉnh Đồng Nai đã triệu tập cò Tuấn và một số người liên quan để điều tra làm rõ vụ việc.

Còn tại TP Thủ Đức, lãnh đạo Công an TP này cũng cảnh báo trong lực lượng CSGT về thông tin xe ben “biến hình” để chở quá tải ở Bà Rịa-Vũng Tàu mà báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh.

Theo Thượng tá Tân Xuân Tiên, Phó Trưởng Công an TP Thủ Đức, sau khi xem clip xe ben độ chế thùng bằng hệ thống thủy lực để chở quá tải, ông cho rằng đây là chiêu thức mới, tinh vi và khó phát hiện. Việc kiểm tra, theo dõi trực quan mà không dừng xe, không kiểm tra thành thùng xe, nhất là bộ thiết bị công tắc điều khiển cần thủy lực trong cabin thì không thể phát hiện.

Thượng tá Tiên đề nghị Ban chỉ huy Đội CSGT - trật tự quán triệt cho tổ tuần tra kiểm soát nắm, nhận biết để phát hiện xe cơi nới thùng. Ở cơ sở, cảnh sát khu vực các phường cần thực hiện tốt công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, kịp thời báo cáo Ban chỉ huy công an phường để chỉ đạo các tổ cảnh sát phòng chống tội phạm, tổ cảnh sát trật tự phối hợp, áp dụng các biện pháp phù hợp để xác minh nhanh, tổ chức kiểm tra, xử lý thật nghiêm, thật quyết liệt và triệt để ngay khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm, yêu cầu cam kết không tái phạm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.