Cử tri phấn khởi trước thành công Đại hội XIV và mô hình chính quyền hai cấp

(PLO)- Cử tri mong muốn các cấp chính quyền tiếp tục được kiện toàn, khắc phục khó khăn sau sắp xếp bộ máy nhằm bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 23-4, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp. Bà Hoài cho biết Đoàn Chủ tịch đã nhận được 2.332 ý kiến phản ánh từ cả nước.

Phấn khởi trước Đại hội XIV và thành tựu kinh tế

Bà Hoài cho biết nhân dân cả nước vui mừng trước thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Đây là đại hội của tinh thần đổi mới, mở ra kỷ nguyên phát triển với khát vọng xây dựng nước Việt Nam hùng cường.

sap-xep-bui-thi-minh-hoai-anh.jpg
Chủ tịch UB Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài báo cáo trước Quốc hội về ý kiến cử tri và Nhân Dân gửi đến kỳ họp Quốc hội. Ảnh: QH

Về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, cử tri đánh giá đây là kỳ bầu cử có tỉ lệ người đi bầu cao nhất từ trước đến nay. Dù tổ chức sớm hơn thông lệ và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cử tri tin tưởng Quốc hội khóa XVI sẽ hoàn thành trọng trách, thực hiện hiệu quả hoạt động giám sát tối cao.

Đặc biệt, cử tri đánh giá cao kết quả vận hành chính quyền địa phương hai cấp sau 8 tháng triển khai. Việc giảm cấp trung gian đã giúp chỉ đạo, điều hành trực tiếp đến cơ sở với phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”. Cử tri cũng phấn khởi trước “Chiến dịch Quang Trung” giúp người dân miền Trung khắc phục hậu quả bão lũ lịch sử.

Lo lắng lừa đảo công nghệ cao và ô nhiễm môi trường

Bên cạnh những niềm vui, bà Hoài cho biết cử tri lo ngại về tội phạm sử dụng công nghệ cao. Các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng ngày càng tinh vi để chiếm đoạt tài sản, gây hoang mang xã hội. Cử tri đề nghị có biện pháp quyết liệt để bảo vệ người dân trên môi trường số.

Ngoài ra, nhân dân còn băn khoăn về tình trạng giá một số mặt hàng thiết yếu tăng cao; hàng giả, hàng kém chất lượng và thực phẩm bẩn. Ô nhiễm môi trường ở một số nơi vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

13-nguoi-lua-dao-tu-campuchia-vua-nhap-canh-vao-viet-nam-thi-bi-bat-1-9333-5668.jpeg
Công an bắt 13 người lừa đảo khi vừa nhập cảnh từ Campuchia vào Việt Nam. Ảnh: CA

Về vận hành bộ máy sau sắp xếp, cử tri mong muốn các cấp chính quyền tiếp tục được kiện toàn, vận hành thông suốt. Đồng thời, cần xử lý tình trạng nhiều công trình bị bỏ hoang, xuống cấp và các dự án trọng điểm chậm tiến độ.

Bốn kiến nghị với Đảng và Nhà nước

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, bà Hoài trình bày bốn kiến nghị trọng tâm:

Thứ nhất, đề nghị kịp thời tháo gỡ khó khăn khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp; xem xét chế độ cho cán bộ cơ sở và người hoạt động không chuyên trách phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.

Thứ hai, tiếp tục có chính sách bình ổn giá xăng dầu, vật tư nông nghiệp để tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người dân sản xuất kinh doanh.

Thứ ba, hoàn thiện pháp luật để nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội, thực hiện hiệu quả phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Thứ tư, chỉ đạo giải pháp quyết liệt để chấm dứt ô nhiễm môi trường, nhất là không khí tại Hà Nội và TP.HCM; giải quyết tình trạng mất an toàn thực phẩm.

Chiều cùng ngày, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận về các nội dung trên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.