Thêm người lao động thu nhập thấp vào diện được trợ giúp pháp lý miễn phí

(PLO)- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý vừa được Quốc hội thông qua đã bổ sung nhóm “người lao động có thu nhập thấp là người bị buộc tội, bị hại” vào diện được trợ giúp pháp lý.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 23-4, với 100% đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý.

Thêm nhóm đối tượng được trợ giúp pháp lý

Trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự luật, Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết dự thảo Luật đã bổ sung nhóm “người lao động có thu nhập thấp là người bị buộc tội, bị hại” được trợ giúp pháp lý. Quy định này nhằm bảo đảm tốt hơn quyền lợi của người dân trong tố tụng hình sự.

202604231450014030_z7755383315175_4a2895621c62201bbee17451dae3a7fd.jpg
Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý. Ảnh: QH

Dự thảo Luật quy định rõ tiêu chí, điều kiện áp dụng đối với từng nhóm đối tượng, bảo đảm tính minh bạch. Đồng thời, luật bổ sung quy định mở “người được trợ giúp pháp lý khác theo quy định của pháp luật” để phù hợp với thực tiễn từng giai đoạn.

Về lĩnh vực trợ giúp, Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng cho hay Chính phủ đề nghị giữ quy định hiện hành, không mở rộng sang lĩnh vực kinh doanh, thương mại. Điều này nhằm bảo đảm đúng bản chất trợ giúp pháp lý là chính sách an sinh xã hội, tập trung hỗ trợ đối tượng yếu thế trong các vụ án dân sự, hình sự, hành chính.

Siết chặt tiêu chuẩn bổ nhiệm trợ giúp viên pháp lý

Dự thảo Luật cũng bổ sung quy định về điều kiện thành lập Chi nhánh của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước. Việc thành lập căn cứ vào điều kiện kinh tế - xã hội và nhu cầu tại địa phương, do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định.

202604231421241865_z7755268214196_e8bb2ead8a269e12dfa76b8b863fb309.jpg
Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng thừa uỷ quyền của Thủ tướng trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự luật trước khi Quốc hội bấm nút thông qua. Ảnh: QH

Về nhân sự, luật mới siết chặt hơn tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm trợ giúp viên pháp lý nhằm nâng cao chất lượng và đạo đức nghề nghiệp. Cụ thể, không bổ nhiệm người đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc người chưa được xóa án tích.

Về căn cứ miễn nhiệm, dự thảo Luật rút ngắn thời gian không tham gia tố tụng từ 2 năm xuống 12 tháng. Đồng thời, thẻ trợ giúp viên pháp lý sẽ không còn giá trị khi viên chức nghỉ hưu, thôi việc hoặc chuyển công tác để đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2027.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.