Đề xuất miễn, giảm phí tại điểm tham quan công lập vào Ngày Văn hóa Việt Nam

(PLO)- Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cho biết dự thảo Nghị quyết đề xuất miễn, giảm phí tại các điểm tham quan công lập vào Ngày Văn hóa Việt Nam; nghiên cứu khuyến khích khu vực tư nhân tham gia.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 22-4, theo nghị trình, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam.

Phát biểu cuối phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh cho hay, việc ban hành Nghị quyết nhằm tập trung giải quyết hai vấn đề lớn. Thứ nhất, tháo gỡ các điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc trong phát triển văn hóa; thứ hai, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển văn hóa.

Trao đổi về một số nội dung đại biểu quan tâm, Bộ trưởng cho biết dự thảo Nghị quyết xác định rõ nguồn lực phát triển văn hóa gồm nguồn ngân sách nhà nước hằng năm bảo đảm tối thiểu 2% trong tổng chi ngân sách nhà nước và huy động các nguồn lực xã hội.

Hiện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan cũng như các địa phương để xác định rõ cơ cấu của 2% này, đảm bảo việc chi cho văn hóa đúng mục tiêu và đúng sự quan tâm như đại biểu đã đề xuất.

202604221026128977_z7750895977005_4960520bb511e91d7cdbbb1e7409b9fd.jpg
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh. Ảnh: QH

Về Ngày Văn hóa Việt Nam, dự thảo Nghị quyết đã bổ sung thêm một khoản nhằm phát huy các giá trị văn hóa trong các ngày lễ lớn của dân tộc, không riêng ngày 24-11. Mục đích của việc này, theo Bộ trưởng, để chăm lo, bảo đảm cho nhân dân được tiếp cận, tham gia thụ hưởng văn hóa, đồng thời nâng cao khả năng cảm thụ văn hóa của người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên.

Dự thảo đề xuất các đơn vị công lập sẽ miễn giảm phí, lệ phí cho nhân dân trong các điểm tham quan và các hoạt động vào ngày 24-11. Tuy nhiên, Bộ trưởng cho biết cơ quan chủ trì sẽ nghiên cứu tiếp thu đề xuất của đại biểu, khuyến khích các cơ sở tư nhân tham gia vào cơ chế này.

Liên quan đến quy định về Quỹ văn hóa nghệ thuật, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cho biết Chính phủ đã bổ sung vào dự thảo Nghị quyết việc thí điểm thành lập Quỹ theo mô hình hợp tác công tư. Đây là quỹ đầu tư mạo hiểm, hoạt động theo nguyên tắc thị trường, chấp nhận khả năng rủi ro, bảo đảm công khai, minh bạch.

Bộ trưởng nhấn mạnh đây là cơ chế phù hợp với đặc thù đầu tư trong lĩnh vực văn hóa, văn học nghệ thuật, tiềm ẩn rất nhiều rủi ro.

202604221026129133_z7750896054074_9d30f972fe77e7fdf8d6d9a15a424400.jpg
Sáng 22-4, theo nghị trình, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam. Ảnh: QH

Nguồn vốn của Quỹ gồm vốn nền từ ngân sách và nguồn đối ứng xã hội từ doanh nghiệp, từ các tổ chức cá nhân và các nguồn bổ sung như tài trợ quốc tế hoặc các nguồn thu hợp pháp khác.

“Việc thành lập Quỹ chủ yếu để huy động các nguồn lực xã hội, ngân sách nhà nước chủ yếu đóng vai trò là vốn mồi để khuyến khích đóng góp của khu vực tư nhân”- bà Lâm Thị Phương Thanh nói và cho biết đây là một chủ trương rất lớn, quan trọng của Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam.

Bộ trưởng cho biết cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ tiếp tục rà soát, điều chỉnh chặt chẽ hơn mô hình quỹ này trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm quốc tế, các mô hình quỹ tương tự đã được thí điểm tại dự thảo Luật Thủ đô; đồng thời xác lập những nguyên tắc chung để giao Chính phủ quy định chi tiết.

“Chính phủ sẽ lưu ý việc xây dựng các tiêu chí đánh giá rủi ro, cơ chế chấp nhận rủi ro hay ý kiến các đại biểu đề xuất về các cơ chế thí điểm. Chính phủ sẽ nghiên cứu để tổng kết, đánh giá và hoàn thiện mô hình này, bảo đảm hoạt động hiệu quả và không lãng phí nguồn lực”- Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.