Quốc hội bỏ điều kiện 4 sáng kiến/2 năm khi xét danh hiệu 'Chiến sĩ thi đua'

(PLO)- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng đã bỏ quy định phải có hai sáng kiến trong thời gian xét danh hiệu "Chiến sĩ thi đua", tương ứng với việc không còn yêu cầu “4 sáng kiến trong 2 năm” như trước đây.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 23-4, với đa số đại biểu biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, trong đó đáng chú ý là việc bỏ một số điều kiện bị đánh giá là kém khả thi khi xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua”.

quoc-hoi-bo-dieu-kien-4-sang-kien-2-nam-khi-xet-danh-hieu-chien-si-thi-dua.jpg
Các đại biểu tham dự phiên làm việc chiều 23-4. Ảnh: QH

Bỏ yêu cầu “4 sáng kiến trong 2 năm”

Luật mới quy định danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được xét tặng cho cá nhân đạt một trong các tiêu chuẩn như hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” và có sáng kiến được công nhận.

Ngoài ra, cá nhân cũng có thể được xét nếu đáp ứng các tiêu chí gắn với nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo hoặc có thành tích mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu được đơn vị công nhận.

Đáng chú ý, luật đã bỏ quy định phải có hai sáng kiến trong thời gian xét, tương ứng với việc không còn yêu cầu “4 sáng kiến trong 2 năm” như trước đây. Đây là nội dung từng được nhiều ý kiến cho rằng khó khả thi trong thực tiễn, đặc biệt ở những lĩnh vực không thuận lợi để đăng ký và công nhận sáng kiến.

Luật giao Chính phủ quy định cụ thể tỉ lệ xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.

thi-dua-khen-thuong.jpg
Kết quả biểu quyết của Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng vào chiều 23-4. Ảnh: QH

Luật cũng sửa đổi một số quy định về bằng khen của bộ, ban, ngành, tỉnh theo hướng mở rộng phạm vi đóng góp được xem xét khen thưởng. Cụ thể, cá nhân, tập thể có đóng góp trong các lĩnh vực như phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; công tác xã hội, từ thiện… đều có thể được xem xét tặng bằng khen.

Điều kiện xét tặng cũng được điều chỉnh theo hướng linh hoạt hơn như người được đề nghị phải có hai lần liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” hoặc hai năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tính đến thời điểm đề nghị.

1 thành tích không khen thưởng nhiều lần

Trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo luật trước khi Quốc hội biểu quyết, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình cho hay dự luật đã tiếp thu ý kiến đại biểu, không quy định tỉ lệ xét tặng đối với trường hợp đạt tiêu chuẩn “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, nhằm đảm bảo tính phù hợp thực tiễn.

do-thanh-binh.jpg
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình. Ảnh: QH

Về nguyên tắc thi đua, khen thưởng, luật giữ quy định “không khen thưởng nhiều lần, nhiều hình thức cho một thành tích”, đồng thời bổ sung ngoại lệ “trừ khen thưởng công trạng”. Quy định này nhằm tháo gỡ vướng mắc trong thực tiễn, bởi khen thưởng công trạng được xét trên cơ sở tích lũy thành tích qua thời gian.

Luật cũng tách bạch hai loại hình “khen thưởng phong trào thi đua theo chuyên đề” và “khen thưởng chuyên đề”, nhằm phản ánh đúng bản chất các hình thức khen thưởng trong từng nhiệm vụ, lĩnh vực cụ thể.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng sẽ có hiệu lực từ ngày 1-10-2026.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.