Cư dân Carina sắp được trở về nhà

(PL)- Chủ đầu tư báo cáo tất cả hệ thống đã ổn định, đảm bảo an toàn để nghiệm thu, đưa dân về ở.

Ngày 21-8, đoàn công tác của Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng) đã tiến hành kiểm tra công tác nghiệm thu công trình sửa chữa, cải tạo chung cư Carina (quận 8, TP.HCM) và đánh giá chủ đầu tư (CĐT) đã cơ bản hoàn thành việc sửa chữa block C.

Cư dân hồ hởi về sửa chữa lại nhà cửa, quán xá

Theo ghi nhận của PV, công tác sửa chữa chung cư đến nay đã gần hoàn thành. một số hạng mục bên ngoài cũng như dưới tầng hầm của chung cư đang được hoàn thiện.

Tính đến thời điểm này, chung cư Carina đã mang màu áo mới, màu vàng-trắng, cùng màu với chung cư City Gates phía đối diện. Tại block C, nhiều cư dân đã trở về sinh sống trong căn nhà của mình.

Chị Tâm cho biết chị cùng các con về lại nhà cách đây hơn một tháng vì không có chỗ ở. Dù về nhà nhưng hầu hết sinh hoạt phải ở nhà bà con, chỉ có tối mới về ngủ vì không có điện, nước. Vài ngày gần đây, block C đã có điện và nước nhưng còn chập chờn. “Nghe nói sáng nay cơ quan chức năng đã bắt đầu nghiệm thu. Sự cố cũng xảy ra rồi, chỉ mong cho công tác sửa chữa sớm hoàn thành để chúng tôi ổn định cuộc sống” - chị Tâm nói. Còn cô Thi (doanh nghiệp ở tầng trệt của block C) cho biết nhiều ngày qua cô đã về dọn dẹp, lau chùi lại văn phòng, tiếp đón một số khách hàng quen.

Tại block A và B, việc sửa chữa các mặt bằng buôn bán ở tầng trệt trở nên rất nhộn nhịp. Một số quán ăn, quán cà phê thuê người đến lau dọn, sơn phết lại màu mới. Cô Khưu Thị Thu Sương, cư dân block B, cho biết cô mới về dọn dẹp lại nhà của mình. Cô Sương trải lòng: “Đợi mãi mới đến ngày được cho về dọn nhà. Sau khi nghiệm thu xong, tôi coi ngày tốt rồi về lại nhà”.

Cư dân lau chùi, dọn dẹp lại mặt bằng buôn bán. Ảnh: LÊ THOA

Đoàn công tác của Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng) đã tiến hành kiểm tra công tác nghiệm thu công trình sửa chữa, cải tạo chung cư Carina (quận 8, TP.HCM). Ảnh: L.THOA

Phải sớm mời cảnh sát PCCC nghiệm thu

Báo cáo với Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, ông Trần Quang Hải, Giám đốc Công ty Hùng Thanh (CĐT chung cư Carina), cho biết ngay từ khi có sự cố xảy ra, CĐT đã phối hợp với các cơ quan chức năng để kiểm định, thiết kế, thẩm tra, được Cục thẩm tra thiết kế và Sở Xây dựng cấp phép thi công. Theo kết quả kiểm định, kết cấu công trình đảm bảo an toàn, chỉ ảnh hưởng một phần (một vài ô sàn, vách). Quá trình thi công đã lựa chọn những đơn vị thi công, giám sát, thí nghiệm có uy tín. “Đến hôm nay tất cả đã hoàn thành. Theo đánh giá của CĐT, tất cả hệ thống đã ổn định, đảm bảo kỹ thuật an toàn để có thể tiến hành nghiệm thu” - ông Hải thông tin. Trong quá trình kiểm tra, đoàn công tác đã xuống tầng hầm giữ xe kiểm tra hệ thống điện, nước, kiểm tra và thực hiện việc thử tải, chịu lực thực tế tại các kết cấu tòa nhà sau khi đã được gia cường…

Ông Nguyễn Văn Hùng (chuyên gia cơ điện) nhận định quạt hút tầng hầm và bơm nước chữa cháy đã sử dụng lại các thiết bị cũ của công trình. CĐT cần kiểm định các thông số. Tủ báo cháy phải bổ sung toàn bộ, cửa thang thoát hiểm phải làm khoang đệm, cửa ngăn cháy lan phải được kiểm định an toàn về PCCC.

Kết luận, ông Đỗ Việt Hà, Phó Trưởng phòng Giám định 1, Cục Giám định, cho biết qua kiểm tra cho thấy CĐT cơ bản hoàn thành các yêu cầu kỹ thuật, hồ sơ thiết kế sau sự cố cháy đã được Bộ Xây dựng và cơ quan cảnh sát PCCC thẩm duyệt. Ông Hà đề nghị trước khi nghiệm thu đưa vào sử dụng chung cư thì CĐT phải sớm mời Phòng Cảnh sát PCCC kiểm tra và nghiệm thu các thiết bị công trình PCCC. “Phải kiểm định, đánh giá chất lượng nước sinh hoạt sau khi thay thế đường ống nước và bể nước. Vệ sinh công nghiệp toàn bộ khu vực tầng hầm. Đồng thời viết các chỉ dẫn, biển báo, đảm bảo sinh hoạt của người dân trong quá trình sử dụng tầng hầm. Quan trọng nhất là quy trình vận hành, bảo trì công trình sau khi sửa chữa phải phù hợp với thiết bị mới, quy trình này có thể tóm tắt gửi đến hộ dân” - ông Hà lưu ý.

Ông Hà nói thêm: “Tất cả yêu cầu trên đề nghị CĐT phải thực hiện báo cáo cho Cục bằng văn bản trước khi được sự chấp thuận nghiệm thu đưa vào sử dụng”.

Ông Trần Quang Hải, Giám đốc Công ty Hùng Thanh (CĐT chung cư Carina), cũng cho biết thêm hiện tại Phòng Cảnh sát PCCC chưa thể tiến hành nghiệm thu theo kế hoạch mà sẽ nghiệm thu vào ngày 4-9, sau đó CĐT sẽ phối hợp để đưa cư dân về. “Sau hai ngày làm việc, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng có một số kiến nghị. CĐT sẽ tiến hành làm gấp như kiểm định ống nước, vệ sinh công nghiệp tầng hầm… Chúng tôi làm ngay trong tháng 8 này và báo cáo cho Cục” - ông Hải khẳng định. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.