Cư dân Carina bị chủ đầu tư cắt hỗ trợ

(PL)- Sau mấy tháng hỗ trợ cư dân tiền thuê nhà khi xảy ra vụ cháy tại chung cư Carina, chủ đầu tư vừa báo cắt khoản này dù chung cư chưa sửa xong.

Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Sản xuất Hùng Thanh (gọi tắt là Công ty Hùng Thanh, chủ đầu tư chung cư Carina, quận 8, TP.HCM) vừa phát đi thông báo từ ngày 10-8 sẽ ngưng chi phí hỗ trợ cư dân chung cư này với mức 300.000 đồng/hộ/ngày.

Ngày 6-8, ông Trần Quang Hải, Tổng Giám đốc Công ty Hùng Thanh, xác nhận đơn vị này vừa phát đi thông báo về việc ngừng hỗ trợ số tiền trên.

Theo Công ty Hùng Thanh, hiện tại đơn vị này đang tập trung vào việc sửa chữa các hạng mục hư hỏng tại các block nhà của chung cư Carina để sớm đưa các cư dân về sinh sống theo đúng kế hoạch đã thông báo.

Theo thông báo của Công ty Hùng Thanh, từ thời điểm xảy ra cháy, Công ty Hùng Thanh với tư cách là chủ đầu tư đã tập trung toàn lực cho việc khắc phục hậu quả qua việc tạm ứng, hỗ trợ chi phí thăm hỏi nạn nhân đã mất, bị thương, chi viện phí, hỗ trợ chỗ ở, hỗ trợ thuê nhà cho cư dân... Công ty này cho hay tính đến nay đã chi hơn 69 tỉ đồng cho các khoản này.

Người dân Carina vạ vật không có chỗ ở khi xảy ra vụ cháy. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Cư dân Carina phải dời đi do sự cố cháy tại đây. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Ông Hải cho rằng đơn vị đã nhiều lần kêu gọi và họp bàn với đơn vị quản lý chung cư Carina là Công ty CP Dịch vụ địa ốc Sài Gòn (SEJCO) tham gia phối hợp và chia sẻ cũng như hỗ trợ tài chính nhưng không nhận được sự hợp tác. “Trong khi đó, căn cứ các quy định của pháp luật, các hợp đồng, thỏa thuận pháp lý đã có giữa Công ty Hùng Thanh và SEJCO thì có cơ sở xác định cả SEJCO cùng Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Gia Khang - đơn vị do SEJCO thuê để thực hiện dịch vụ bảo vệ cho tòa nhà đều có trách nhiệm với các hậu quả trong vụ cháy”.

Theo ông Hải, hiện tại có 776 hộ dân đang còn ở ngoài. Chi phí hỗ trợ hằng ngày cao nên rất khó kham nổi. “Bên cạnh đó, phía chủ đầu tư cũng phải chuẩn bị kinh phí rất lớn để trả cho nhà thầu. Chúng tôi đã phải thanh toán 69 tỉ đồng các chi phí hỗ trợ, hiện phải chuẩn bị khoảng 20 tỉ đồng trong vòng 15 ngày nữa để có thể hoàn tất công tác khắc phục nghiệm thu công trình” - ông Hải nói.

Trong khi đó, nhiều người dân bày tỏ bức xúc việc bị cắt hỗ trợ đột ngột. Chị Nguyễn Thị Kim Anh, cư dân chung cư Carina, nói: “Trên nguyên tắc chủ đầu tư đã hứa như thế nào thì nên làm như vậy. Dân ở đây phải thuê nhà ở ngoài, số tiền 300.000 đồng/ngày dù nhỏ nhưng cũng an tâm một phần nào đó trong cuộc sống. Như tôi phải đi thuê nhà xa, đi làm xa bất tiện, thiếu thốn đủ thứ. Bây giờ cắt hỗ trợ rồi đến khi nào mới nghiệm thu xong...”.

Chị V.Th.Th cho hay rất lo lắng việc chủ đầu tư sẽ lại đột ngột ra những quyết định khác với những gì họ đã cam kết. “Tôi thấy qua văn bản, Hùng Thanh muốn dùng cư dân chung cư để ép đơn vị quản lý chung cư Carina là Công ty CP Dịch vụ địa ốc Sài Gòn (SEJCO) thực hiện nghĩa vụ cùng họ. Trong khi đây là chuyện của các bên. Hùng Thanh đưa ra khó khăn về tài chính và không có sự phối hợp hỗ trợ từ SEJCO chỉ là cái cớ” - chị Th. bày tỏ.

Được biết hôm nay (7-8), các cư dân sẽ tập trung tại chung cư để bày tỏ sự phản đối thông báo của chủ đầu tư.

Sẽ báo cáo quận để mời các bên giải quyết

Trao đổi trong ngày, ông Nguyễn Thành Nam, Chủ tịch UBND phường 16, quận 8, cho biết sau khi nắm thông tin qua báo chí, UBND phường đã cử cán bộ đến chung cư nắm tình hình. Theo đó, văn bản của Công ty Hùng Thanh dán ở bảng thông báo của cư dân. Theo ông Nam, trước đây đơn vị này đã có văn bản hứa sẽ hỗ trợ cho cư dân đến khi nào việc khắc phục chung cư xong và mọi người có thể về nhà sinh sống. “Hiện chúng tôi đã nắm được tình hình và sẽ làm báo cáo gửi lên quận vào ngày mai. Sau đó sẽ có phương án mời các bên liên quan đến giải quyết” - ông Nam nói. Trưởng phòng Quản lý chất lượng của Sở Xây dựng Nguyễn Thanh Xuyên cho hay Sở chưa nhận được thông báo này của chủ đầu tư. Theo ông, việc thỏa thuận hỗ trợ bồi thường cho cư dân là do chủ đầu tư và cư dân thực hiện, Sở không quản lý việc này. Về việc khắc phục sửa chữa chung cư Carina, ông Xuyên cho hay hiện công tác sửa chữa chung cư vẫn đang thực hiện, chưa hoàn thành.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.