Cư dân Carina: 'Đã 3 tháng chúng tôi chưa được ngủ trong nhà!'

(PLO)- Ngày mai (23-6) là tròn 3 tháng xảy ra thảm họa Carina khiến 13 người chết, cũng là chừng ấy thời gian cư dân Carina phải rời căn nhà của mình, đi ở trọ.

Chiều nay, 22-6, tại chung cư Carina diễn ra lễ công bố kiểm định chất lượng công trình và sửa chữa chung cư Carina (phường 16, quận 8). 15 giờ lễ công bố mới bắt đầu nhưng hàng trăm cư dân Carina đã có mặt trước gần cả tiếng đồng hồ.

Ông Lê Văn Thảo: "Chắc là sắp được về nhà rồi!". Ảnh: NGUYỄN TRÀ

“Đã 3 tháng, chúng tôi chưa được ngủ trong nhà. Nhớ lắm!... Hôm nay thư mời  15 giờ nhưng hai vợ chồng phải tới sớm, lên thăm căn nhà xíu”, ông Lê Văn Thảo ngậm ngùi.

Căn hộ A401 ông bà đã mua được hai năm nay là số tiền chắt chiu nhiều năm tháng. Từ sau vụ cháy thảm khốc, hiện tại gia đình ông bà đang sang nhà vợ ở tạm. “Hôm qua, nghe có thư mời công bố kết quả kiểm định, mừng lắm. Vậy chắc là sắp được về nhà rồi cô ha”, ông cười.

Căn hộ của ông bà vẫn đang ám khói, chưa được sửa chữa gì, cũng chẳng có điện nước, thang máy tất nhiên cũng chưa sử dụng được. Cứ 10 ngày ông bà lại tranh thủ ghé qua, thăm căn nhà, tưới mấy chậu cây.

“Nhà tôi cháy một xe máy, xe con gái bị hỏng. Bên Hùng Thanh cũng rất thiện chí đền bù, còn bồi thường thì mỗi hộ 300.000 đồng/ngày. Cháy vậy đâu ai muốn đâu nhưng còn người là hên rồi, may sao hôm đó phát hiện sớm.  Bữa đó, tôi ngủ rồi, bà ấy còn thức. Bình thường từ trên lầu nhìn xuống sáng lắm mà bữa đó tối hù, tôi biết có chuyện rồi. Cháy thiệt. Mỗi lần nhắc lại đau lắm”, ông nói.

Cư dân Carina đến từ rất sớm. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Một trường hợp khác là gia đình anh Nguyễn Hữu Phương (B1912) ở tầng 19. Anh là một trong những người có mặt từ rất sớm. Gia đình anh thuê nhà trọ gần Carina để tiện đi về. “Chỉ mong cơ quan chức năng sửa chữa lẹ cho mình về, nhớ nhà lắm rồi! Không đâu thoải mái bằng nhà mình cô ạ”, anh Nguyễn Hữu Phương (B1912) nói.

Gần 3 tháng đã trôi qua, đám cháy đã đã tắt nhưng với cư dân Carina, kí ức vụ cháy kinh hoàng ngày hôm ấy sẽ luôn là nỗi ám ảnh theo họ suốt cả cuộc đời. Điều cư dân Carina mong muốn là cơ quan chức năng sẽ sớm sửa chữa để họ được trở về nhà.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.