Công an Đà Nẵng xin lỗi vụ 'đánh dân vì tưởng gái mại dâm'

(PLO)- Trưởng công an phường trực tiếp bắt tay, xin lỗi nạn nhân bị công an đánh nhầm vì tưởng là gái mại dâm.
Trưởng Công an phường Mỹ An xin lỗi người dân bị đánh.

Sáng 3-12, đại diện Công an phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) đã xin lỗi trực tiếp đối với bà Nguyễn Thị Khả (ngụ tổ 89, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) và chi trả tiền thuốc men, viện phí cho người này.

Theo Công an phường Mỹ An, vào khoảng 19 giờ 30 ngày 28-11, đơn vị này nhận được tin báo có hai gái mại dâm đứng đầu cầu Trần Thị Lý. Đơn vị đã cử hai người gồm Trung úy Phùng Văn Phương (Công an phường Mỹ An) cùng một dân phòng chạy xe máy đến xử lý.

Khi đến nơi thì một trong hai người nói trên bỏ chạy, còn một người đứng lại là bà Khả. Nghi ngờ bà Khả là gái mại dâm nên giữa hai bên có xảy ra xô xát, cãi vã. 

“Do hai bên xảy ra cãi vã nên Trung úy Phương có dùng gậy cao su đánh vào mông của bà Khả” - Trung tá Nguyễn Cường, Trưởng Công an phường Mỹ An, cho biết.

Ngoài ra, theo công an phường này thì dân phòng đi cùng Trung úy Phương cũng có tham gia đánh bà Khả. Hậu quả là bà Khả bị sưng tím phần mềm, phải nhập viện.

Bà Khả nói tha thứ , bỏ qua cho người công an đã đánh mình. Ảnh: TT

Tại buổi xin lỗi, ông Cường thừa nhận việc Trung úy Phương đã xử lý sai quy trình. Thay mặt đơn vị, ông Cường xin lỗi bà Khả vì sự cố đáng tiếc vừa qua. “Đối với những cán bộ này, đơn vị sẽ có kiểm điểm, rút kinh nghiệm, xử lý không để tình trạng trên tái diễn” - ông Cường nói.

Bà Khả cũng cho hay bà là người đi đường, đang chờ đón xe về thì có chú công an đến hỏi cái vụ (gái mại dâm - PV)  này nọ. "Tôi bực quá nên sừng sộ lên. Do đó, chú công an có quất mấy gậy vào phần mông. Nhưng công an phường đã biết lỗi và tiến hành xin lỗi công khai nên tôi tha thứ hết. Cũng không nên kiểm điểm chú Phương làm gì, chỉ cần qua sự việc này rút kinh nghiệm vì sự việc cũng không có gì nghiêm trọng. Phía công an cũng đã lo tiền thuốc thang, viện phí cho tôi" - bà Khả nói. 

Theo Công an phường Mỹ An, vị trí đầu cầu Trần Thị Lý là nơi thường xuyên tụ tập các gái mại dâm, gây bức xúc trong nhân dân. Thực hiện đợt cao điểm tấn công tội phạm nên công an phường thường xuyên tuần tra, xử lý gái mại dâm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.