Chủ tịch UBND TP.HCM bàn về phát triển kinh tế đêm, kinh tế dịch vụ của quận 1

(PLO)-  Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi yêu cầu quận 1 tập trung phát triển kinh tế đêm, kinh tế dịch vụ. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 12-4, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã dự Hội nghị lần thứ 15, Ban chấp hành Đảng bộ quận 1, TP.HCM.

Ông Phan Văn Mãi ghi nhận những kết quả của quận 1 trong quá trình điều hành phát triển kinh tế - xã hội. Theo ông, từ mức tăng trưởng âm 6,68% trong năm 2021, quận 1 đã tăng trưởng hơn 23% vào năm 2022 và thu ngân sách đạt 100% kế hoạch. Điều này đã góp phần cho sự tăng trưởng chung của toàn TP.

Lĩnh vực đô thị của quận dù chưa đạt nhiều kết quả, nhưng đã có nhiều công trình mới kịp hoàn thành làm thay đổi bộ mặt TP.HCM như: Công viên bến Bạch Đằng, Công viên công trường Mê Linh, chỉnh trang phố đi bộ Nguyễn Huệ...

Chủ tịch UBND TP.HCM bàn về phát triển kinh tế đêm, kinh tế dịch vụ của quận 1 ảnh 1

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi tham dự hội nghị. Ảnh: T.T

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cũng chỉ ra điểm mà quận cần tập trung hơn trong quý II và cả những quý còn lại là vấn đề kinh tế đêm, kinh tế dịch vụ.

Trước hết, ông yêu cầu quận tập trung thực hiện tốt đề án ‘‘Phát triển kinh tế dịch vụ của quận 1’’. Người đứng đầu chính quyền TP cho rằng dường như quận đang chậm chân trong việc hoàn thiện, thực hiện đề án. Ngay trong quý II cần hoàn thiện để triển khai, phải có hình dung cụ thể ai sẽ làm việc gì ngay từ bây giờ; các sở, ngành TP sẽ làm gì và người dân, doanh nghiệp sẽ làm gì.

Khi ban hành đề án này thì tổ chức hội nghị để giới thiệu, mời gọi để xúc tiến các đầu tư mới, tìm kiếm nhà đầu tư lớn vào địa bàn quận 1. Nếu cần, quận cũng có thể kiến nghị để TP có chính sách phê chuẩn phù hợp.

Trước thực tế nhiều mặt bằng tại quận trung tâm bị bỏ trống, Chủ tịch UBND TP.HCM cho rằng cần có cuộc vận động để các chủ mặt bằng có giá phù hợp cho bên thuê; cần tính toán để thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh nhưng phải có sự chia sẻ giữa đôi bên.

Kế đến, quận cần tập trung triển khai mạnh các hoạt động kinh tế đêm và kinh tế trên sông.

Đồng thời phải tập trung phát triển du lịch. TP sẽ phân công những doanh nghiệp du lịch lớn để cùng quận triển khai.

Theo ông Mãi, phải nghiên cứu các loại hình dịch vụ mới có giá trị gia tăng; tổ chức lại các hoạt động để hàng tuần có show diễn, điểm diễn thu hút du khách; cơ chế mở cửa phục vụ ban đêm ở các bảo tàng... Các tour mà quận đang làm đã rất hay nhưng cần nâng chất hơn.

Chủ tịch UBND TP.HCM cho rằng quận cần học hỏi kinh nghiệm quản lý của Singapore để tổ chức, quản lý các hoạt động về đêm.

"Cần phải đầu tư hơn, có sự chỉnh chu, gia tăng hoạt động để tận dụng cả ngày lẫn đêm"- ông nói.

Về các ý kiến mà quận 1 nêu rằng có bảo tàng, điểm đến về di tích lịch sử đóng cửa từ 18 giờ nên chưa phát huy thế mạnh du lịch, ông Mãi nói quận cần ngồi lại làm việc với sở, ngành và các bên liên quan để đưa ra phương án thích hợp.

Ngoài ra, cần có hành động để làm sao quản lý được các vấn đề ảnh hưởng đến hình ảnh, hoạt động của quận, như việc chèo kéo du khách, bán thách giá, câu chuyện nhà vệ sinh...

Tại hội nghị, Bí thư quận 1 Tô Thị Bích Châu đề nghị toàn hệ thống tiếp tục tăng cường đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch UBND TP.HCM bàn về phát triển kinh tế đêm, kinh tế dịch vụ của quận 1 ảnh 2

Bí thư quận 1 Tô Thị Bích Châu yêu cầu triển khai hiệu quả Đề án quản lý, khai thác khu vực trung tâm sau khi thành phố chấp thuận chủ trương. Ảnh: T.T

Cụ thể, chủ động hơn nữa trong phối hợp các sở - ngành, các đơn vị có liên quan để tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp để khôi phục, phát triển du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn quận.

Khi UBND TP chấp thuận chủ trương triển khai đề án phát triển kinh tế dịch vụ, kế hoạch phát triển kinh tế đêm và phương án tái tổ chức hoạt động chợ Bến Thành theo hướng chuyển đổi số của gắn với xây dựng, phát triển các sản phẩm du lịch mang nét đặc trưng quận 1, cần tập trung thực hiện hiệu quả đề án để tạo động lực cho sự phát triển kinh tế của quận.

Quận cũng sẽ đẩy mạnh các giải pháp thu ngân sách nhà nước gắn với việc tăng cường công tác kiểm tra, thu nợ đọng, duy trì, bồi dưỡng nguồn thu cho những năm tiếp theo; thường xuyên tổ chức các hoạt động gặp gỡ các doanh nghiệp, hoạt động kết nối ngân hàng với doanh nghiệp…

Bà Tô Thị Bích Châu cũng yêu cầu sớm ban hành tiêu chí đánh giá và tổ chức đánh giá, chấm điểm nhà vệ sinh đối với các nhà hàng, quán ăn và khách sạn trên địa bàn quận. Trên cơ sở đó, xây dựng bản đồ số đánh giá chất lượng nhà vệ sinh công cộng trên địa bàn.

Tiếp tục chủ động, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành TP thực hiện tốt việc kêu gọi đầu tư đối với các dự án xây mới các chung cư cũ, hư hỏng xuống cấp trên địa bàn quận.

Triển khai hiệu quả Đề án quản lý, khai thác khu vực trung tâm sau khi thành phố chấp thuận chủ trương để góp phần thực hiện tốt hơn công tác chỉnh trang, quản lý đô thị, đáp ứng yêu cầu phát triển của khu vực trung tâm

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.