Chủ tịch Phan Văn Mãi nói về đề xuất lắp mái che đường Lê Lợi, quận 1

(PLO)- Ông Phan Văn Mãi nói sẽ lắng nghe ý kiến của các bên, trong đó có cả ý kiến của người dân về đề xuất lắp mái che trên đường Lê Lợi, quận 1, TP.HCM của Sở QH&KT.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bên lề một tọa đàm sáng 30-3, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã có trao đổi với báo chí về đề xuất lắp mái che trên đường Lê Lợi, quận 1, TP.HCM của Sở QH&KT.

Ông Mãi cho biết, chính quyền TP sẽ tiếp tục ghi nhận ý kiến của các cơ quan chuyên môn và chuyên gia liên quan đến đề xuất này.

"Người dân khu vực cũng là một kênh ý kiến. Không có quy định bắt buộc nhưng trên tinh thần thành phố sẽ nghe, lựa chọn ý kiến tốt nhất"- ông Mãi nói và cho hay, sau khi ghi nhận tất cả ý kiến, TP sẽ đưa ra giải pháp phù hợp nhất.

Đường Lê Lợi, quận 1 đang rất thiếu cây xanh che bóng mát. Ảnh: KIÊN CƯỜNG

Đường Lê Lợi, quận 1 đang rất thiếu cây xanh che bóng mát. Ảnh: KIÊN CƯỜNG

Trước đó, Sở QH&KT TP.HCM đã có văn bản gửi UBND TP về phương án lắp mái che nắng, che mưa dọc vỉa hè đường Lê Lợi, quận 1 với kinh phí thực hiện từ 20-30 tỉ đồng.

Sở này cho rằng, hiện trạng tuyến đường không thể bố trí ngay quang cảnh cây và mảng xanh đủ lớn, đủ dày để tạo bóng mát cho vỉa hè như trước. Do đó, giải pháp Sở đưa ra là dùng mái che.

Khi phương án này được đưa ra lại gây ra nhiều luồng ý kiến tranh biện.

TS Võ Kim Cương, nguyên Phó Kiến trúc sư trưởng TP.HCM, cho rằng việc tạo bóng cho người dân, du khách khu vực trung tâm là tốt, tuy nhiên phương án lắp mái che bằng tôn là không phù hợp.

TS Nguyễn Hữu Nguyên, Hội Quy hoạch phát triển đô thị TP.HCM, thì cho rằng việc làm mái che cần phải có sự phân tích, so sánh cái lợi và hại, cái nào lớn hơn thì mới quyết định. Theo TS Nguyên, mục đích của việc làm mái che là để thúc đẩy người dân đi bộ ở các ga metro, che nắng che mưa, tạo ra nơi buôn bán sầm uất hơn. Tuy nhiên, nếu làm ở tuyến này thì cũng phải xem xét đến các tuyến khác.

TS- Kiến trúc sư Phạm Ngọc Tuấn, Trưởng khoa Quy hoạch Trường ĐH Kiến trúc TP, cho rằng giải pháp này cần làm vì một tuyến phố như Lê Lợi cần có hành lang cho cộng đồng đi lại thuận lợi. Theo ông, Lê Lợi là một tuyến phố thương mại, dịch vụ, có rất nhiều hoạt động thu hút người dân đi bộ nhiều trên trục này.

Phía UBND quận 1 thì đề nghị Sở QH&KT làm rõ thêm ba vấn đề: Về biện pháp kỹ thuật, về hình thức kiến trúc cảnh quan khu vực và về kinh phí thực hiện mái che.

Theo đó, quận 1 cho rằng kết cấu mái che neo từ tường nhà người dân hiện hữu. Đây là các dãy nhà được xây dựng từ trước năm 1975, đã hết niên hạn sử dụng. Do đó, khi thực hiện các biện pháp kỹ thuật cần được tính toán chi tiết để đảm bảo an toàn sử dụng. Ngoài ra, cần tính toán biện pháp thoát, thu gom nước mưa cũng như việc duy tu, bảo trì.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.