Chủ tịch UBND TP.HCM: Quận 1 có thể nghiên cứu mở phố tài chính

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi gợi mở, quận 1 có thể mở 1- 2 đoạn đường hoạt động như phố tài chính để kích hoạt những sáng kiến khởi nghiệp mới trong lĩnh vực tài chính- ngân hàng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 16-12, Ban chấp hành Đảng bộ quận 1, TP.HCM khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị mở rộng lần thứ 14.

Chủ tịch UBND TP.HCM: Quận 1 có thể nghiên cứu mở phố tài chính ảnh 1

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: THANH THÙY

Quận 1 cần phát triển kinh tế ven sông, xây dựng phố tài chính

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi bày tỏ vui mừng trước kết quả kinh tế- xã hội sau dịch và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm nỗ lực của chính quyền quận này.

Ông nói sắp tới, TP bỏ tổ dân phố, quận 1 cần tiên phong sắp xếp lại tổ chức dưới phường sao cho hợp lý với tinh thần gọn, hiệu quả, hình thức như thế nào để nắm được thông tin.

Ông Mãi cũng nhấn mạnh, quận 1 cũng phải là nơi đi đầu trong việc thực hiện kết luận 14, cơ chế khuyến khích, bảo vệ người dám nghĩ, dám làm.

Đồng thời bày tỏ kỳ vọng đến dịp kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước thì quận không còn những khu nhà ở lụp xụp, không an toàn, không còn những hộ nghèo, hoàn cảnh sống dưới mức trung bình nữa…

Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi phát biểu tại hội nghị. Ảnh: THANH THÙY

Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi phát biểu tại hội nghị. Ảnh: THANH THÙY

Về cải cách hành chính, ông Mãi mong quận 1 tiếp tục là địa phương đi đầu để góp phần thực hiện mục tiêu chung của TP, đến năm 2025 sẽ chuyển hoạt động nền hành chính lên nền tảng số.

Ông gợi mở, quận 1 có thể đặt mục tiêu đến đầu năm 2025 sẽ chuyển cơ bản các hoạt động của nền hành chính từ quận tới phường, một số hoạt động nối xuống khu phố thì chuyển chuyển hết lên nền tảng số thì cần có lộ trình.

Ông Mãi cũng đề nghị quận tập trung xây dựng và khai thác dữ liệu dùng chung để liên thông dữ liệu để mọi hoạt động thuận lợi hơn.

Về công tác chỉnh trang đô thị, ông Mãi nói quận đã có đề án quản lý khai thác khu trung tâm thì cố gắng cùng sở, ngành TP nghiên cứu có đề án sớm.

Ông cũng thông tin trong đề án quản lý khai thác khu trung tâm có đề nghị Sở VH-TT thêm nội dung có quy chế quản lý các hoạt động đông người.

Theo Chủ tịch UBND TP, quận cần nghiên cứu thêm câu chuyện có phải ở trung tâm thì phải làm cho hết sức nghiêm trang, đạo mạo hay không. Nếu không thì nên tính xem con đường nào, giờ giấc nào có thể giữ tên; con đường nào, khung giờ nào phải có hoạt động sao cho sôi động.

Về kế hoạch cải tạo chung cư cũ, các khu dân cư không an toàn thì phải có lộ trình giải quyết, đến năm 2025 cơ bản giải quyết được. Ông nói quận ủy cần có quyết tâm cao về thực hiện nội dung này. Với 26 dự án, công trình đang quây tôn đã có chỉ đạo thì quận cố gắng triển khai.

Quận 1 có đề nghị tạm thời cho sử dụng một số mặt bằng trong số này làm bãi xe… nhưng phải có kế hoạch để làm.

Về kinh tế dịch vụ, kinh tế đêm, ông Mãi nói quận cần tiếp tục gia công thêm để hoạt động này có thể xếp hạng thế giới chứ không chỉ ở cấp quận.

Ông Mãi cũng nhắc đến các hoạt động kinh tế ven sông và cho rằng quận cần tính toán hạ tầng kinh tế thương mại ven sông, các bến tàu, phà, nhà hàng… gắn với chỉnh trang để khai thác kinh tế ven sông; cộng với việc thực hiện một số công trình như sửa chữa, chỉnh trang chợ Bến Thành, mở thêm dư địa phát triển kinh tế dịch vụ này.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi nói, đến giờ này, khi Trung tâm tài chính quốc tế bắt đầu hình thành rõ nét thì trung tâm hiện hữu vẫn giữ vai trò trung tâm; quận cần nghiên cứu để tăng cường hơn, phát triển thêm các dịch vụ mới để giữ được vị trí TT đóng góp cho sự phát triển của TP.

Ông gợi mở, quận có thể mở 1- 2 đoạn đường hoạt động như phố tài chính để kích hoạt những sáng kiến khởi nghiệp mới trong lĩnh vực tài chính- ngân hàng.

Không thể có chuyện đánh nhau ở phố đi bộ

Chủ tịch UBND TP điểm lại một số vụ việc về an ninh trật tự tại quận 1 và nói: “Phố đi bộ tuyệt đối không có chuyện đánh nhau, mất trật tự, nếu không giữ được nguyên tắc đó thì niềm tin về phố đi bộ, hình ảnh trung tâm sẽ mất ngay”.

Theo ông, trong hoàn cảnh, thời khắc nào cũng phải đảm bảo tuyệt đối an toàn về an ninh trật tự. Lực lượng vũ trang, công an quận các phường cần tập trung hơn, tiếp tục rà soát các phương án, bố trí lực lượng, phương tiện công tác, đầu tư mới để phục vụ đảm bảo an ninh trật tự tại quận và cho TP; có cơ chế quản lý các sự kiện đông người…

Nếu chỉ tập trung đảm bảo an ninh trật tự mà không tổ chức các hoạt động thì kinh tế- xã hội sẽ bị chững lại. Vì vậy, hai công tác này cần đảm bảo thực hiện song song.

Năm 2023, quận 1 đề ra 38 chỉ tiêu. Trong đó, quận phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất khu vực thương mại dịch vụ tăng 15%; tập trung đẩy nhanh tiến độ theo thẩm quyền được giao trong công tác giải phóng mặt bằng đối với dự án tứ giác Nguyễn Cư Trinh.

Đồng thời, tập trung đẩy nhanh tiến độ theo thẩm quyền được giao trong công tác xây dựng chung cư mới thay thế chung cư cũ; xây dựng Đề án kêu gọi đầu tư, chỉnh trang đô thị tại khu vực chợ Gà Gạo…

Chủ tịch Phan Văn Mãi: Điều chỉnh hệ số K là cần thiết, tránh gây sốc

08/12/2022

(PLO)- Theo Chủ tịch UBND TP.HCM, việc tăng thêm hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 là việc cần phải làm để giá đất có thể tiệm cận hơn với giá thị trường.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.