Chủ tịch Quốc hội nêu lý do một số chức danh lãnh đạo Nhà nước phải tuyên thệ hai lần

(PLO)- Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết Bộ Chính trị và Trung ương đã quyết định sau Đại hội XIV của Đảng sẽ tiến hành bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phát biểu tại phiên họp tổ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 và thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013, ngày 5-5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh việc sửa đổi Hiến pháp lần này đã được Bộ Chính trị và Trung ương thảo luận rất kỹ, để phục vụ chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy.

Theo ông Trần Thanh Mẫn, trong giai đoạn 1 của cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, Quốc hội đã sửa Luật tổ chức Quốc hội, Luật tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Quốc hội đồng thời ban hành 11 nghị quyết, trong đó có 4 nghị quyết liên quan tới công tác tổ chức, tinh gọn bộ máy của các ban đảng, Chính phủ, Quốc hội và các địa phương.

Ở giai đoạn 2, Quốc hội tiếp tục thảo luận việc sắp xếp tinh gọn bộ máy ở các địa phương.

Ông Trần Thanh Mẫn cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp và cho ý kiến về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã từ 10.035 xã xuống còn khoảng 3.320 xã.

Chủ tịch Quốc hội nêu lý do 'một số chức danh lãnh đạo Nhà nước phải tuyên thệ hai lần'
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên thảo luận tổ. Ảnh: QH

Liên quan tới việc sáp nhập cấp tỉnh, dự kiến ngày 16-5, Chính phủ sẽ trình Quốc hội vấn đề này. Sau đó Quốc hội sẽ thảo luận và dự kiến ngày 24-6, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua. “Nếu được chấp thuận, cả nước sẽ còn 34 tỉnh, thành sau sắp xếp” - theo lời Chủ tịch Quốc hội.

Với việc sửa Hiến pháp, ông cho biết chính quyền địa phương sẽ được tổ chức thành 2 cấp gồm cấp tỉnh và cấp xã. Dự kiến, Quốc hội sẽ thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 trước ngày 30-6 để có hiệu lực ngày 1-7-2025.

Sau đó, sẽ có khoảng 1,5 tháng là thời gian chuyển tiếp để hoàn thành việc sắp xếp, sáp nhập tổ chức bộ máy chính quyền địa phương. Khi kết thúc hoạt động của cấp huyện, thì chức năng, nhiệm vụ của huyện sẽ chuyển xuống cấp xã hoặc lên tỉnh.

Khi chỉ còn chính quyền địa phương hai cấp, các địa phương sẽ tiến hành đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIV Đảng, dự kiến được tổ chức vào khoảng tháng 1-2026.

Ông Trần Thanh Mẫn nêu thực tế trong một số nhiệm kỳ gần đây, do nhiệm kỳ Quốc hội cách xa thời gian Đại hội Đảng nên sau Đại hội Đảng, Quốc hội thường tiến hành kỳ họp bất thường để kiện toàn các chức danh Nhà nước.

Sau bầu cử, Quốc hội khóa mới lại tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo Nhà nước. “Như vậy, chỉ trong thời gian ngắn, một số chức danh lãnh đạo Nhà nước phải tuyên thệ đến hai lần” - Chủ tịch Quốc hội nói và cho biết lần này Bộ Chính trị và Trung ương đã quyết định sau Đại hội XIV của Đảng sẽ tiến hành bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp.

Ngày bầu cử Quốc hội sẽ do Quốc hội quyết định, dự kiến là ngày 15-3-2026. Phiên họp đầu tiên của Quốc hội khóa XVI dự kiến là ngày 6-4-2026.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.