Tổng Bí thư: Sẽ tính toán để sửa đổi Hiến pháp một cách căn bản

(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết nếu có thể thì nhiệm kỳ sau sẽ tính toán sửa đổi Hiến pháp một cách căn bản để định hình sự phát triển của đất nước với một tầm nhìn dài hơn...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 5-5, Quốc hội đã nghe tờ trình và thảo luận tại tổ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 và thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013.

Phát biểu tại phiên họp tổ, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội sẽ xem xét rất nhiều nội dung quan trọng. Do vậy, kỳ họp được tổ chức sớm hơn 2 tuần để có nhiều thời gian, điều kiện thảo luận. Tuy nhiên, thời gian kỳ họp cũng không được kéo dài quá tháng 6.

Nhấn mạnh một trong những nội dung rất quan trọng là sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013, Tổng Bí thư thông tin ngày 14-5, Quốc hội sẽ họp phiên toàn thể tại hội trường để thảo luận về nội dung này.

to-lam-1.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại phiên họp tổ.

Tổng Bí thư lưu ý phải đảm bảo đúng quy trình theo quy định, vì việc này liên quan đến lấy ý kiến của Nhân dân. Tuy chỉ sửa đổi, bổ sung 8 điều trong Hiến pháp nhưng các cơ quan soạn thảo, Quốc hội, Chính phủ đã chuẩn bị hết sức chu đáo.

"Nếu có thể, sẽ sửa đổi Hiến pháp một cách căn bản, nhưng chắc phải đến kì đại hội sau mới tính đến việc đó", Tổng Bí thư nêu rõ.

Theo Tổng Bí thư, Đại hội Đảng tới đây sẽ quyết định xem có bổ sung cương lĩnh, những định hướng phát triển, nhất là sau khi tổng kết 40 năm đổi mới và định hình phương hướng phát triển đất nước trong cái giai đoạn tới như thế nào thì lúc đó xem xét đến việc sửa đổi Hiến pháp.

"Chúng ta cùng lúc phải làm rất nhiều việc, nhưng đồng thời việc nọ có phối hợp với việc kia. Cùng một lúc phải tập trung chuẩn bị đại hội các cấp, sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy, muốn đại hội được thì cũng phải có bộ máy, kể cả bộ máy hành chính và bộ máy tổ chức của Đảng. Đồng thời, vẫn phải đảm bảo được tất cả công việc thường xuyên, đảm bảo yêu cầu tăng trưởng, phát triển kinh tế- xã hội", Tổng Bí thư nói.

to-lam-2.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại phiên họp tổ.

Cho biết Chính phủ sẽ có phiên họp về đánh giá 4 tháng đầu năm, tuy nhiên, Tổng Bí thư nhận định "có những chỉ tiêu rất mừng".

Ông dẫn chứng tiêu chí thu ngân sách, phát triển sản xuất, kinh doanh tương đối tốt. Trong 4 tháng thu được khoảng 48% kế hoạch của cả năm, riêng Hà Nội cũng đóng góp rất tích cực, thu rất cao, đạt hơn 50%.

Tổng Bí thư đánh giá đây là sự nỗ lực phấn đấu rất lớn, trong khi chúng ta phải đối mặt với nhiều cái khó khăn, thách thức.

Tổng Bí thư khẳng định những yêu cầu đặt ra về phát triển kinh tế - xã hội là rất lớn. Đất nước muốn phát triển phải tập trung giải quyết yêu cầu đó để có nguồn lực cho đầu tư phát triển, cùng với những yêu cầu phát triển về văn hoá, giáo dục, y tế, tiếp tục cải thiện đời sống của nhân dân...

Tổng Bí thư lưu ý đất nước phát triển thì người dân phải được thụ hưởng thành quả, đặc biệt, việc tạo tiền đề cho sự phát triển của giai đoạn sau rất quan trọng.

“Nếu năm nay chúng ta không bắt tay vào những việc đó thì sẽ không thể hoàn thành được các chỉ tiêu của nhiệm kỳ Đại hội XIII đề ra, để sang năm tiến hành đại hội sẽ nhìn nhận lại. Hoàn thành được chỉ tiêu nhiệm kỳ Đại hội XIII là tiền đề rất tốt để chúng ta đặt ra kế hoạch cho Đại hội XIV”, Tổng Bí thư nêu rõ.

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét triển khai 2 nghị quyết rất quan trọng của Bộ Chính trị là Nghị quyết số 66 về xây dựng thể chế, pháp luật và Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân.

“Những vấn đề gì được thể chế hoá bằng các văn bản pháp luật của Quốc hội cũng sẽ được xem xét, xử lý ngay, khi chúng ta đã có nghị quyết về các vấn đề này”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.