(PLO)- Chỉ vì vợ bị lừa đảo qua mạng mất 82 triệu đồng, người chồng đã viết trên facebook nội dung sai sự thật, gây hiểu nhầm liên quan đến việc góp ý sửa đổi Hiến pháp.
(PLO)- Theo Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh, việc sửa đổi Hiến pháp lần này vừa thể chế hóa các chủ trương, định hướng lớn của Đảng, vừa đáp ứng yêu cầu đổi mới tư duy xây dựng pháp luật.
(PLO)- Dự thảo mới của nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013 sẽ được Quốc hội thảo luận một lần nữa trước khi hoàn thiện để thông qua vào tuần cuối cùng của kỳ họp.
(PLO)- Những góp ý trách nhiệm, tâm huyết, khoa học là tài nguyên quý giá để cơ quan soạn thảo cân nhắc tiếp thu, chỉnh sửa trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp 2013 lần này.
(PLO)- Đợt tuyên truyền, phổ biến về công tác sửa đổi Hiến pháp năm 2013 được tổ chức quy mô, bài bản, rộng khắp, có kế hoạch chi tiết, có sự tham gia của tất cả các chủ thể.
(PLO)- So với những lần sửa đổi Hiến pháp trước đây, việc sửa đổi Hiến pháp 2013 phản ánh sự đổi mới trong quản trị quốc gia, kiến tạo, dần xóa bỏ “điểm nghẽn của điểm nghẽn” về thể chế.
(PLO)- Trước kiến nghị của các chuyên gia về "đơn vị hành chính dưới tỉnh", Phó Chủ nhiệm ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, cho biết hàm ý là không quy định cứng trong Hiến pháp rằng trong mô hình hai cấp, dưới tỉnh chỉ có xã, phường, đặc khu.
(PLO)- Công an TP.HCM đề nghị các sở, ngành, TP Thủ Đức và các quận, huyện lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 2013 thông qua ứng dụng VNeID.
(PLO)- Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng khẳng định việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan là hết sức cần thiết.
(PLO)- Đây là một trong những tiện ích mới của ứng dụng VNeID về việc lấy ý kiến của Nhân dân về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.
(PLO)- Việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013, hoàn thiện các văn bản pháp luật để cụ thể hóa, hướng dẫn thi hành các quy định mới của Hiến pháp cần được ưu tiên hàng đầu, tạo nền tảng pháp lý cho sắp xếp bộ máy.
(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết nếu có thể thì nhiệm kỳ sau sẽ tính toán sửa đổi Hiến pháp một cách căn bản để định hình sự phát triển của đất nước với một tầm nhìn dài hơn...
(PLO)- Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh việc tinh gọn bộ máy và biên chế sẽ tạo ra nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
(PLO)- Chủ tịch Quốc hội chia sẻ câu chuyện nhiều cử tri ngày nào cũng nhắn tin cho ông, dù những ý kiến, kiến nghị của họ đã được giải quyết, không còn cách xử lý nào khác...
(PLO)- Việc lấy ý kiến nhân dân về sửa đổi Hiến pháp sẽ được áp dụng chuyển đổi số và công nghệ thông tin; Hiến pháp được thông qua sẽ giảm 50% cấp tỉnh, giảm 60-70% trên tổng số 10.035 xã.
(PLO)- Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung cụ thể các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy phải xử lý ngay, có tính chất đặc thù, không xử lý theo nguyên tắc chung của các văn bản quy phạm pháp luật.
(PLO)- Trước tình hình mới cũng như yêu cầu của thực tiễn, TS Lê Trường Sơn (Trường ĐH Luật TP.HCM) cho rằng Hiến pháp cần có động lực để đi tiếp chặng đường sắp tới.