Chủ tịch Quốc hội: Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp liên quan tổ chức bộ máy

(PLO)- Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung cụ thể các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy phải xử lý ngay, có tính chất đặc thù, không xử lý theo nguyên tắc chung của các văn bản quy phạm pháp luật.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 4-3, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì cuộc họp với các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội.

Cuộc làm việc này nhằm tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 2, chỉ rõ những bài học kinh nghiệm và một số hạn chế cần rút kinh nghiệm; trên cơ sở đó, thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong tháng 3 và các tháng tiếp theo của năm 2025.

chu-tich-quoc-hoi-nghien-cuu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-hien-phap-lien-quan-to-chuc-bo-may.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp với các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội. Ảnh: QH

Công việc phía trước còn rất nhiều

Phát biểu kết luận, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao các cơ quan của Quốc hội đã làm việc tận tụy sau Tết Nguyên đán, hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, góp phần vào thành công của Kỳ họp bất thường lần thứ 9 với nhiều quyết sách lịch sử.

Về thực hiện Nghị quyết 18, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Quốc hội đến nay cơ bản hoàn thành. Những việc còn lại sẽ tiếp tục thực hiện trên tinh thần nhanh gọn, hiệu quả và giảm tối đa các thủ tục.

Nhấn mạnh sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị là cuộc cách mạng lớn, Chủ tịch Quốc hội cho rằng các nhiệm vụ mà Quốc hội, các cơ quan Đảng, Chính phủ, các địa phương đã hoàn thành vừa qua là rất lớn nhưng thời gian tới vẫn còn rất nhiều việc phải làm.

Đối với việc nghiên cứu sáp nhập một số đơn vị cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện, sáp nhập một số đơn vị cấp xã, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các ủy ban, cơ quan của Quốc hội tiếp tục nỗ lực cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trọng tâm là nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp liên quan đến tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

chu-tich-quoc-hoi-nghien-cuu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-hien-phap-lien-quan-to-chuc-bo-may-2.jpg
Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: QH

Cạnh đó, phối hợp với cơ quan của Chính phủ nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung cụ thể các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy phải xử lý ngay, có tính chất đặc thù mà không xử lý theo nguyên tắc chung của các văn bản quy phạm pháp luật đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành trước đó.

Các cơ quan của Quốc hội phối hợp với cơ quan của Chính phủ nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các luật, văn bản, nghị định về cơ chế, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bị ảnh hưởng do sắp xếp đơn vị hành chính ở địa phương...

Giao quyền nhưng phải giám sát, đôn đốc

Ông Trần Thanh Mẫn cũng giao Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chỉ đạo Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính khẩn trương phối hợp với các cơ quan của Chính phủ rà soát, nghiên cứu sửa đổi Luật Quy hoạch, báo cáo Bộ Chính trị, hoàn thành chậm nhất ngày 30-6-2025.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh chỉ đạo các cơ quan tham mưu xây dựng kế hoạch tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội khóa XV; tham mưu, xây dựng, hoàn thiện Đề án phương hướng bầu cử để trình Bộ Chính trị cho ý kiến vào tháng 8-2025...

Các cơ quan của Quốc hội phối hợp rà soát tổng thể kế hoạch ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết các luật, nghị quyết đã được thông qua. "Chúng ta giao quyền rất mạnh cho Chính phủ, cho địa phương thì phải tăng cường giám sát, đôn đốc” - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh và nêu rõ việc này nhằm bảo đảm luật, nghị quyết được thực thi hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội: Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp liên quan tổ chức bộ máy
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh: QH

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giao Văn phòng Quốc hội chủ trì, phối hợp xây dựng dự kiến chương trình phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Kỳ họp thứ 9; đề xuất, tham mưu các văn bản có liên quan để bảo đảm chặt chẽ và sự đồng thuận cao...

Đặc biệt, ông lưu ý Hội đồng Dân tộc, các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ quy trình lập pháp, tinh thần “tròn vai, thuộc bài”; kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong xây dựng pháp luật. Nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện, đẩy mạnh cơ chế giải trình, tiếp thu. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới sáng tạo, chuyên nghiệp, khoa học, tham mưu đúng, trúng, kịp thời. Làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, chế độ, chính sách, điều kiện làm việc.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh từ sự đoàn kết và trách nhiệm cao, Quốc hội mới thực sự tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, xứng đáng là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.