Chủ tịch Phan Văn Mãi: Quận 1 không chỉ dành cho người giàu...

(PLO)- Theo ông Phan Văn Mãi, quận 1 không phải chỉ dành cho người giàu mà quận phải tổ chức cho các lực lượng có thể sinh kế, là đặc điểm văn hóa, kinh tế của quận.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 11-7, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi dự hội nghị lần thứ 22 (mở rộng) Ban Chấp hành Đảng bộ quận 1 khóa XII nhiệm kỳ 2020-2025.

Hướng đến 90-100% hồ sơ trực tuyến

Đánh giá công tác sáu tháng đầu năm 2024, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi nhìn nhận còn nhiều việc quận 1 chưa làm nhanh, chưa có nhiều đột phá.

Chủ tịch Phan Văn Mãi: Quận 1 không chỉ dành cho người giàu...-chu-tich-phan-van-mai-1.jpg
Chủ tịch Phan Văn Mãi khẳng định quận 1 phải tổ chức cho người dân sinh kế, xem đây là nét văn hóa của quận 1. Ảnh: HÀ THƯ

“Có thể do đây là quận trung tâm TP nên làm gì cũng phải nghiên cứu thận trọng, kĩ lưỡng nên chậm hoặc nhiều khi ngại nên đột phá không nhiều”- ông nói và đề nghị quận 1 tập trung tăng trưởng kinh tế cao nhất có thể, để đóng vào chỉ tiêu chung của TP.

Đi vào một số nhiệm vụ cụ thể, Chủ tịch Phan Văn Mãi nhắc đến tỉ lệ 100% hồ sơ của quận 1 đúng hạn nhưng ông đã hỏi quận 1 về số hồ sơ được giải quyết trực tuyến. Kết quả, quận 1 cho biết quận có 10.200/15.400 hồ sơ được giải quyết trực tuyến, đạt khoảng 70%.

Với tỉ lệ này, ông Mãi cho biết quận 1 đã đạt được chỉ tiêu song quận 1 phải hướng đến chỉ tiêu cao hơn.

“Khi nói tỉ lệ 70-80%, có ý kiến nói là cao nhưng lại không cao, quận 1 phải hướng đến chỉ tiêu 90-100%” - ông Mãi nói và đề nghị quận 1 phải tập trung lãnh đạo, thúc đẩy cải cách hành chính để quận 1 là nơi đi đầu, là điểm sáng, đóng góp cho TP, hướng đến mục tiêu 90% thủ tục được giải quyết trực tuyến vào năm 2025.

“Quận 1 phải là nơi xây dựng chính quyền số đầu tiên của TP” – ông Mãi khẳng định và cho biết TP.HCM sẽ hướng đến mô hình AI City, qua đó TP.HCM được thiết kế, tổ chức, vận hành trên cơ sở ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Hội tụ sản phẩm cả nước về chợ Bến Thành

Liên quan đến việc sửa chữa chợ Bến Thành, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đề nghị quận 1 khi sửa chợ thì nên nghĩ đến dự án nâng cấp chợ Bến Thành toàn diện.

“Đây sẽ là nơi phân sạp, phân lô để cho thuê, hay mạnh dạn đầu tư để về mặt hình thức là ngôi chợ có kiến trúc truyền thống nhưng trong đó có thể chứa hình thức kinh doanh mới, thậm chí, đây là nơi bán tất cả sản phẩm của cả nước” – ông nói.

“Mục tiêu của chúng ta không phải để bán hàng mà đây là nơi hội tụ cả nước về đây, qua hình thức sản phẩm để phát triển du lịch, dịch vụ” – ông nói tiếp và cho rằng quận 1 đừng để gò bó trong việc đầu tư xây dựng chợ.

chu-tich-phan-van-mai.jpeg
Quận 1 đang xúc tiến đầu tư khu chợ Gà, Gạo. Ảnh: NGUYỆT NHI

Theo ông Mãi, không phải quận 1 chỉ dành cho người giàu mà phải tổ chức cho các lực lượng có thể sinh kế, là đặc điểm văn hóa, kinh tế của quận 1. Ông đề nghị quận 1 nghiên cứu và thể hiện sắc nét.

Đối với khu chợ Gà, Gạo, khu Mả Lạng hay các chung cư cũ, công trình chậm triển khai, quận 1 phải ngồi bàn lại, triển khai cho được một hoặc một vài công trình trước khi kết thúc nhiệm kỳ.

Về khu chợ Gà, Gạo, Bí thư Quận ủy quận 1 Dương Anh Đức cho biết quận đã tổ chức hội nghị lắng nghe ý kiến góp ý của nhà đầu tư, kêu gọi, đề xuất phương án tháo gỡ cho dự án này thật khả thi, chắc chắn.

Thời gian tới, quận 1 sẽ xin ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực UBND TP để cho cơ chế đặc thù, vượt trội để triển khai đề án này.

“Quận đang rất cân nhắc hướng đi để mang lại kết quả tốt nhất cho quận 1 và quyền lợi của người dân” – ông Đức nói và cho biết quận 1 còn nhiều gia đình sống dưới mức nghèo TP. Trong năm 2024 này, quận sẽ phấn không còn hộ nghèo trên địa bàn quận.

Tránh lạm quyền trong lực lượng bảo vệ an ninh cơ sở

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đề nghị quận 1 phải xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở một cách chặt chẽ, được tập huấn, nắm quy định. Qua đó, tránh hiện tượng tự tiện, lạm quyền.

Ngay cả, hiệp sĩ cũng là một hình thức của lực lượng này, cần được tập huấn, phối hợp để phát huy tốt.

Làm sao để lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở là lực lượng ứng phó nhanh nhất, nắm sát tình hình đối tượng, là nguồn tin, tai mắt, cánh tay nối dài.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.