Cử tri quận 1: Có tư nhân dùng máy bay, sao không thể có trực thăng chữa cháy?

(PLO)- Cử tri quận 1, TP.HCM cho rằng nhiều chủ doanh nghiệp tư nhân dùng máy bay riêng, một số địa điểm du lịch có trực thăng cho khách thuê thì việc trang bị trực thăng chữa cháy cho TP là hoàn toàn có thể.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 2-7, tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM đơn vị 2 gồm ĐB Đỗ Đức Hiển, Ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật của QH và ĐB Trần Kim Yến, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM, đã tiếp xúc cử tri quận 1, sau kỳ họp thứ 7, QH khóa XV.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri quận 1 bày tỏ lo lắng về tình trạng cháy nổ xảy ra trên địa bàn các tỉnh, thành cả nước trong thời gian gần đây.

Cử tri quận 1: Có tư nhân dùng máy bay, sao không thể có trực thăng chữa cháy?-truc-thang-chua-chay-2.jpg
Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại quận 1. Ảnh: HÀ THƯ

Cử tri Hoàng Thị Lợi, phường Bến Nghé, nhắc nhớ nhiều vụ cháy lớn ở Hà Nội, TP.HCM từ năm 2023 đến nay, gần đây nhất là vụ cháy ở Đà Lạt khiến ba cháu nhỏ chết thương tâm; nhiều vụ xảy ra tại nhà ở kết hợp với kinh doanh, có vụ người dân phải leo tường, leo rào để cứu người…

Bà Lợi cho biết dù trong công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) có Luật PCCC 2021 và các nghị định có liên quan nhưng các luật, nghị định đã cũ, không bao quát hết được các trường hợp thương tâm đã xảy ra.

truc-thang-chua-chay-3.jpg
Cử tri Hoàng Thị Lợi kiến nghị về công tác PCCC. Ảnh: HÀ THƯ

Bà đề nghị QH sớm hoàn chỉnh, thông qua Luật PCCC&CHCN. “Luật này liên quan đến đời sống người dân, doanh nghiệp, liên quan đến an toàn xã hội, tính mạng, tài sản của người dân. Do đó cần đưa ra để ban ngành, đoàn thể, người dân đóng góp chế tài mạnh, giúp không còn các vụ cháy đau lòng nữa” – bà Lợi đề nghị.

Cùng lo lắng, cử tri Phạm Duy Tiên, phường Nguyễn Thái Bình, cho rằng các nơi tuyên truyền rất nhiều về PCCC nhưng nhiều vụ cháy thiệt hại về người rất lớn vẫn xảy ra.

Qua thực tế, các vụ cháy xảy ra ở mặt tiền đường rộng đã có phương tiện chữa cháy đủ mạnh nhưng các con hẻm nhỏ vẫn gặp khó khăn. Ông Tiên đề nghị Trung ương sớm quan tâm, phê duyệt cho TP được trang bị trực thăng chữa cháy.

“Vấn đề này, TP đã đề xuất cả chục năm, thời điểm đó có hơi khó nhưng giờ đã khác. Với tiềm lực kinh tế như TP hiện nay hoàn toàn đủ khả năng trang bị phương tiện này. Trên thực tế có nhiều chủ doanh nghiệp tư nhân dùng máy bay riêng, một số địa điểm du lịch có máy bay trực thăng cho khách thuê thì việc trang bị trực thăng chữa cháy cho TP là dư sức...” - cử tri Tiên nêu.

Trả lời cử tri về công tác PCCC, ĐB Đỗ Đức Hiển, Ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật của QH, cho biết dự thảo Luật PCCC&CNCH hiện nay chỉ mới được QH cho ý kiến lần đầu.

ĐB Hiển thông tin QH vẫn sẽ xem xét và tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo luật. Trong quá trình đó, ĐB mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của cử tri.

“Thời gian vừa qua, xảy ra nhiều vụ cháy nổ mất an toàn, an ninh, lần này QH sửa đổi luật, đồng thời trong quy định về phòng cháy chữa cháy sẽ bổ sung, điều chỉnh quy định về cứu nạn cứu hộ, mong các cử tri tiếp tục đóng góp” - ông Hiển đề nghị.

Kiểm toán Nhà nước cần quản lý cả doanh nghiệp tư nhân

Từ việc chất vấn Tổng Kiểm toán Nhà nước trong kỳ họp QH vừa qua, Cử tri Trần Bá Hà, phường Bến Nghé, đề nghị QH cần cần nghiên cứu, bổ sung, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của Kiểm toán Nhà nước.

“Nếu chỉ kiểm toán những nơi dùng ngân sách thôi thì chưa đủ, còn kiểm toán doanh nghiệp, cơ sở kinh tế tư nhân do hệ thống kiểm toán độc lập do Bộ Tài chính quản lý thì không hay” - ông nói và cho rằng tất cả các nguồn lực đều từ người dân mà ra, do đó phải kiểm tra, quản lý đầy đủ, chứ không riêng gì ngân sách nhà nước.

“Nếu vụ việc kiểm toán độc lập ở ngân hàng SCB do Kiểm toán Nhà nước thực hiện thì có sớm phát hiện tiêu cực không? Dù không dám khẳng định nhưng cần để kiểm toán thực sự là công cụ sắc bén trong cả tư nhân lẫn nhà nước một cách công khai, minh bạch, xây dựng nền tài chính lành mạnh” - cử tri Hà nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.