TP.HCM: Cử tri quận 1 đặt vấn đề chất lượng cao tốc có đạt chuẩn?

(PLO)- Cử tri quận 1 đề nghị Quốc hội có chuyên đề giám sát về chất lượng đường cao tốc trên cả nước vì hiện nay một số cao tốc chưa có trạm dừng chân, làn dừng khẩn cấp...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 10-5, tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM đơn vị 2 gồm Ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật của QH Đỗ Đức Hiển và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Trần Kim Yến đã tiếp xúc cử tri quận 1 trước kỳ họp thứ 7, QH khoá XV.

Cử tri quận 1, TP.HCM: Chất lượng cao tốc có đạt chuẩn?-cu-tri-quan-1.jpg
Cử tri Đào Thị Liên Hương, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 đặt vấn đề chất lượng đường cao tốc trên cả nước. Ảnh: HÀ THƯ

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Đào Thị Liên Hương, phường Nguyễn Thái Bình, nhìn nhận việc xây dựng đường cao tốc trên cả nước được nhà nước ưu tiên quan tâm, nhiều tuyến cao tốc đã và đang dần hình thành.

“Song, dư luận đặt ra là chất lượng cao tốc có đạt chuẩn như các quốc gia tiên tiến hay không?” - cử tri Hương nói và dẫn chứng 100 km đường cao tốc về miền Tây, đoạn từ trạm dừng chân Châu Thành đến hết cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ hiện chưa có trạm dừng chân khiến tài xế bất chấp nguy hiểm dừng xe dọc đường.

Bà cũng kể cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận không có làn dừng khẩn cấp, nếu có tai nạn giao thông sẽ ảnh hưởng đến việc cấp cứu, gây ùn tắc giao thông…

Bà đề nghị Chính phủ cần quan tâm và Quốc hội nên có chuyên đề giám sát nội dung này.

cu-tri-quan-1-2.jpg
ĐBQH Đỗ Đức Hiển trao đổi với cử tri quận 1. Ảnh: HÀ THƯ

Trao đổi với cử tri về vấn đề này, ĐB Đỗ Đức Hiển cho biết một trong những chủ trương quan trọng của nhà nước là tăng cường xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông.

Trong đó, nhiều dự án đường cao tốc trên cả nước được QH thông qua chủ trương đầu tư, đã và đang triển khai xây dựng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Qua phản ánh của cử tri, dư luận, quá trình thực hiện cũng có những vướng mắc nhất định. Hiện nay, QH đang giám sát chuyên đề về việc thực hiện Nghị quyết 43/2022 và các Nghị quyết của QH về các dự án trọng điểm quốc gia, trong đó có các dự án đường cao tốc.

ĐB Hiển thông tin dự kiến tại kỳ họp thứ 7 này QH sẽ thảo luận, cho ý kiến về kết quả giám sát. ĐBQH TP.HCM cũng xin ghi nhận và chuyển tải ý kiến cử tri tới QH.

“Trên cơ sở kết quả giám sát, Chính phủ, các bộ, cơ quan và địa phương sẽ có thêm kinh nghiệm để tiếp tục triển khai xây dựng các đường cao tốc trong thời gian tới” - ĐB Hiển nói.

cu-tri-quan-1-3.jpg
ĐBQH Trần Kim Yến thông tin với cử tri quận 1. Ảnh: HÀ THƯ

Cũng tại buổi tiếp xúc, đối với kiến nghị QH giám sát việc bán đấu giá tài sản công, trong đó có đất đai, ĐB Trần Kim Yến chia sẻ việc bán đấu giá tài sản công để lấy kinh phí thực hiện các dự án có quy trình thực hiện khá gắt gao, nhiều vấn đề.

“Có nhiều cán bộ không đáp ứng yêu cầu hoặc trong quá trình thực hiện không đi đúng các quy trình, có sai phạm nên phải xử lý như trong thời gian qua” – ĐB Yến nói.

ĐB Yến cho biết trong quá trình vừa xây dựng vừa tổ chức thực thi pháp luật, các cơ quan đã tham gia góp ý để việc xây dựng quy trình thủ tục và thực hiện đáp ứng đúng yêu cầu, không để xảy ra tình trạng cán bộ sai phạm, phải bị xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.