ĐB Đỗ Đức Hiển: Sẽ đảm bảo sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong năm 2024

(PLO)- ĐBQH Đỗ Đức Hiển cho biết các địa phương đang xây dựng phương án để làm sao đảm bảo đúng quy định, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, điều kiện về lịch sử, văn hoá, xã hội... khi sắp xếp đơn vị hành chính.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 10-5, tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM đơn vị 2 có buổi tiếp xúc cử tri quận 3 trước thềm kỳ họp thứ 7, QH khoá XV.

Đơn vị 2 gồm ĐB Đỗ Đức Hiển, Ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật của QH; ĐB Trần Kim Yến, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Lâm Ngọc Mạnh (phường 12) cho rằng thời gian qua việc tinh giản biên chế tuy đã đạt kết quả đáng kể nhưng chưa vững chắc.

“Tinh giản biên chế nhưng giảm được đầu nọ thì lại thiếu đầu kia”- ông Mạnh nêu thực tế và đề nghị có phương án khắc phục để bộ máy chính quyền hoạt động thực sự hiệu quả, gần dân và sát dân hơn

Cử tri Nguyễn Nho Tình (phường 2) kiến nghị sửa đổi tên một số dự thảo luật như Luật Đường bộ, Luật Phòng không nhân dân… làm sao được cụ thể, phù hợp với nội dung của luật.

do-duc-hien-3.jpg
ĐB Đỗ Đức Hiển trao đổi với cử tri sau buổi tiếp xúc. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Còn cử tri Vương Đình Bích Thuỷ (phường 10) đề xuất sửa đổi, bổ sung nội dung Luật Quảng cáo cụ thể và chi tiết hơn. “Cần quản lý chặt chẽ hơn việc quảng cáo trên mạng xã hội, đồng thời có những văn bản dưới luật rõ ràng, chi tiết từng điều khoản để khi thực hiện Luật Quảng cáo hạn chế sai sót, tiêu cực” - bà Thuỷ góp ý.

Trả lời cử tri về chủ trương tinh giản biên chế, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, ĐB Đỗ Đức Hiển nhìn nhận đây là chủ trương lớn và thời gian qua Đảng đã có văn bản, nghị quyết… để tổ chức triển khai thực hiện, qua đó đạt được nhiều kết quả khả quan.

Cụ thể, tại các tỉnh, thành việc giảm đầu mối theo chỉ tiêu Nghị quyết 19/2017 về cơ bản đã hoàn thành. Việc giảm số lượng người hưởng lương từ ngân sách nhà nước cũng đạt nhiều kết quả.

“Ngoài đạt chỉ tiêu giảm số lượng người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, TP.HCM cũng đạt chỉ tiêu tăng mức độ tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, qua đó giảm rất nhiều việc chi từ ngân sách cho các đơn vị này” - ông Hiển thông tin.

ĐB Đỗ Đức Hiển
ĐB Đỗ Đức Hiển trả lời cử tri. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Cũng theo ông Hiển, các địa phương cũng thực hiện xã hội hoá với nhiều lĩnh vực như tư pháp, y tế, giáo dục, giao thông... “Thời gian tới, Ủy ban Thường vụ QH sẽ có kiến nghị làm sao tiếp tục thực hiện đảm bảo chủ trương giảm đầu mối, tăng tính tự chủ, tăng xã hội hoá tại các địa phương, quan trọng nhất là đảm bảo chất lượng phục vụ người dân” - ông Hiển khẳng định.

Về sắp xếp đơn vị hành chính, ĐB Đỗ Đức Hiển cho biết các địa phương đang xây dựng phương án làm sao đảm bảo đúng quy định, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, điều kiện tự nhiên về lịch sử, văn hoá, xã hội... Ủy ban Thường vụ QH sẽ xem xét và đảm bảo thực hiện nội dung này trong năm 2024.

Về sửa đổi Luật Quảng cáo, ông Hiển nhận định việc này rất quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay khi đất nước đang đẩy mạnh công nghệ thông tin.

“Rất nhiều vấn đề được đặt ra trong giai đoạn mới, bên cạnh sửa đổi luật này, chúng tôi sẽ theo sát quá trình hoàn thiện luật và các văn bản quy định chi tiết về tiêu chuẩn quy chuẩn như cử tri phản ánh bảo đảm đồng bộ, khả thi”- ông Hiển nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.