(PLO)- Đại biểu Đỗ Đức Hiển nêu kiến nghị về thời điểm áp dụng cơ chế đặc thù đối với người hoạt động không chuyên trách tại Luật Thủ đô nhằm bảo đảm sự ổn định, kết nối, tránh sắp xếp, điều chỉnh nhiều lần.
(PLO)- Trong danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, có hơn 40 người thuộc lĩnh vực tư pháp, pháp luật ở Trung ương và các địa phương.
(PLO)- Theo Nghị quyết của Hội đồng bầu cử quốc gia, TP.HCM có 38 người trúng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI.
(PLO)- Để khắc phục những bất cập trong công tác xây dựng luật, ông Đỗ Đức Hiển, Ủy viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, đề xuất năm nhóm giải pháp trọng tâm, đáng chú ý là ứng dụng AI nhằm rà soát và cảnh báo sớm các mâu thuẫn, chồng chéo trong dự thảo với hệ thống pháp luật hiện hành.
(PLO)- Ứng cử viên Đỗ Đức Hiển cho biết sẽ tham mưu việc nghiên cứu để hoàn thiện các cơ chế, chính sách của TP.HCM sau khi mở rộng không gian phát triển, nhằm tạo sự đột phá, đủ sức cạnh tranh trong giai đoạn mới.
(PLO)- Ông Đỗ Đức Hiển, Ủy viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, tại đơn vị bầu cử số 6, TP.HCM.
(PLO)- Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, ứng viên Đỗ Đức Hiển, Ủy viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, cam kết nếu tiếp tục được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, ông sẽ phối hợp đề xuất mô hình chính quyền đô thị tự chủ, đồng thời chú trọng khơi thông nguồn lực và tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho TP.HCM.
(PLO)- Trong danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, có 32 ứng viên thuộc lĩnh vực tư pháp, pháp luật ở Trung ương và TP.HCM giới thiệu.
(PLO)- Theo Nghị quyết của Hội đồng bầu cử quốc gia, TP.HCM có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu quốc hội được bầu là 38 người, số người ứng cử là 64 người.
(PLO)- Hội đồng bầu cử quốc gia quyết nghị danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI.
(PLO)- Đại biểu đề nghị bổ sung vào dự thảo sửa đổi Nghị quyết 98 quy định về bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, không có tư lợi cá nhân trong thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù, chưa có tiền lệ.
(PLO)- Với việc sửa đổi, bổ sung quy định về mô hình các cơ quan báo chí, yêu cầu đặt ra là cần có quy định chuyển tiếp phù hợp, tránh tạo khoảng trống trong áp dụng pháp luật.
(PLO)- Dự Luật Giáo dục đại học sửa đổi đưa ra nhiều quy định trong quản lý nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đại học và những nội dung này còn nằm khá rời rạc, có sự trùng lặp... do đó cần rà soát nhằm tránh chồng chéo.
(PLO)- Đại biểu Đỗ Đức Hiển kiến nghị bổ sung ba khoản chi từ tiền lương, tiền công được giảm trừ khỏi thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân, giúp hướng dòng tiền vào thị trường vốn thay vì tài sản thụ động.
(PLO)- Đại biểu cho rằng cơ chế miễn toàn bộ các trách nhiệm, điều kiện tiếp cận thị trường cho nhóm nhà đầu tư nước ngoài có thể tạo ra sự bất bình đẳng giữa các nhà đầu tư, làm méo mó môi trường cạnh tranh và gây rủi ro về an ninh kinh tế số.
(PLO)- Nhiều đại biểu đề xuất tích hợp nội dung Quy hoạch chung thành phố và Quy hoạch tỉnh thành một Quy hoạch tổng thể duy nhất đối với thành phố.
(PLO)- Theo chuyên gia, việc xây dựng vị trí việc làm của viên chức trong tất cả các lĩnh vực ở trung ương và địa phương là vấn đề rất khó, phức tạp nhưng nếu làm tốt sẽ giải quyết được câu chuyện thi thăng hạng viên chức.
(PLO)- Tử hình là chế tài nghiêm khắc nhất, vì vậy mỗi quốc gia xuất phát từ thực tiễn của mình sẽ áp dụng chính sách phù hợp liên quan đến hình phạt này.
(PLO)- Các đại biểu cho rằng thay đổi tư duy từ quản lý sang hành chính phục vụ, tránh chuyện tạo rào cản, thêm thủ tục... trong các nghị định, thông tư.
(PLO)- Với những dữ liệu cá nhân được chia sẻ trên nhiều môi trường, nhất là môi trường điện tử, các đại biểu cho rằng cần có cơ chế pháp lý rõ ràng để bảo vệ, tránh tình trạng lộ, lọt...