Trung tướng Nguyễn Minh Đức: Trung ương sàng lọc kỹ cán bộ được quy hoạch vào khoá tới

(PLO)- Theo Trung tướng Nguyễn Minh Đức, cán bộ được quy hoạch cấp chiến lược vào Trung ương khoá tới được sàng lọc, rà soát rất kỹ và sẽ có những thử thách trước cử tri, trước nhân dân.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 9-5, tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM đơn vị 5 có buổi tiếp xúc cử tri quận Tân Phú trước kỳ họp thứ 7, QH khóa XV.

Tổ ĐBQH đơn vị 5 gồm Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của QH; Trưởng ban Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp TP.HCM Trần Anh Tuấn và Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri quan tâm về công tác phòng, chống tham nhũng và quy hoạch cán bộ vào khoá tới.

cán bộ
Toàn cảnh tiếp xúc cử tri quận Tân Phú. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Báo cáo cử tri thường kỳ về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Cử tri Đặng Văn Trung (phường Tân Quý) cho biết người dân rất lo lắng trước những hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ thời gian gần đây, nhiều lãnh đạo cấp cao của Trung ương đã thôi chức.

Kiến nghị với tổ ĐBQH, ông Trung cho rằng cần tăng cường công tác pháp trị, không giảm án cho cán bộ vi phạm.

“Hiện các tỉnh, thành đều có Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhưng phải tăng cường hoạt động của các Ban này, có báo cáo thường kỳ cho cử tri, HĐND các tỉnh, thành và tăng cường công tác giám sát phòng, chống tham nhũng” - ông Trung góp ý.

tiepxuccutriquantanphu2
Cử tri quận Tân Phú nêu ý kiến. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Cử tri Lê Văn Mười (phường Sơn Kỳ) bày tỏ sự đồng tình khi các cấp, các ngành đang ngày càng quyết liệt trong công tác phòng, chống tham nhũng.

“Người dân cả nước đang theo dõi chặt chẽ vấn đề này. Tuy nhiên, tôi thấy cấp Trung ương làm rất quyết liệt nhưng cấp cơ sở cần quyết tâm cao hơn để cùng Đảng quyết liệt đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực” - ông Mười nói.

Xây dựng đội ngũ cán bộ thực sự trong sạch, có tâm, có tầm

Trả lời kiến nghị của cử tri, Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của QH, cho rằng càng là lãnh đạo ở vị trí cao thì càng phải có trách nhiệm nêu gương, nhìn nhận được trách nhiệm của người đứng đầu khi có cán bộ cấp dưới của mình, đơn vị mình vi phạm pháp luật, vi phạm những điều Đảng viên không được làm.

“Việc các đồng chí làm đơn đề nghị cho xin thôi chức thể hiện tinh thần trách nhiệm và đầy lòng tự trọng của các đồng chí” - ông Đức nhận định.

can-bo-2.JPG
Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của QH trả lời cử tri. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ông Đức cũng mong cử tri yên tâm vì các cơ quan chức năng luôn thực hiện nghiêm chỉnh quy định của Đảng, hiến pháp, pháp luật của Nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

“Một trong những nguyên tắc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kỳ ở nơi nào, cấp nào có chuyện như vậy thì đều được xử lý một cách nghiêm túc” - ông Đức nói thêm và cho rằng nếu làm tốt công tác này, trong tương lai đất nước sẽ có đội ngũ cán bộ thực sự trong sạch, có tâm, có tầm.

Về kiến nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có báo cáo thường kỳ cho cử tri, HĐND các tỉnh, thành, ông Đức cho biết sẽ ghi nhận ý kiến này và có kiến nghị tới QH. Qua đó, xem xét lại báo cáo hàng năm về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các địa phương để xem nơi nào chưa làm được sẽ yêu cầu có báo cáo thường kỳ.

Về công tác đào tạo cán bộ cấp cao, ông Đức khẳng định Đảng có quy định sàng lọc rất kỹ lưỡng cán bộ các cấp và có quy hoạch từng vị trí các cấp.

"Đặc biệt, cán bộ được quy hoạch cấp chiến lược vào Trung ương khoá tới được sàng lọc, rà soát rất kỹ. Những ứng viên này sẽ có những thử thách trước cử tri, trước nhân dân, trước những bài toán khó về công tác quản lý quản trị trước khi trở thành cán bộ chiến lược" - ông Đức thông tin.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.