Hơn 91% cử tri đồng ý với phương án sắp xếp 80 phường tại TP.HCM

(PLO)- Qua tổng hợp ý kiến, có hơn 91% cử tri đồng ý phương án sắp xếp 80 phường tại TP.HCM và hơn 1,9% cử tri không đồng ý.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-7, UBND TP.HCM có báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp 80 phường thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030.

Hơn 91% cử tri đồng ý phương án sắp xếp 80 phường tại TP.HCM-sap-xep-80-phuong-2.jpg
Hơn 91% cử tri đồng ý phương án sắp xếp 80 phường tại TP.HCM.

Cụ thể, qua tổng hợp ý kiến cử tri của 10 quận thực hiện sắp xếp, kết quả có 877.674/961.533 cử tri đồng ý với chủ trương sắp xếp (tỉ lệ 91,28%); 18.481/961.533 cử tri không đồng ý với chủ trương sắp xếp (tỉ lệ 1,92%). Ngoài ra, có 491/961.533 cử tri có ý kiến khác (tỉ lệ 0,05%).

Trong đó đáng chú ý, phường 8 thuộc quận 4 và phường 2 thuộc quận 6 có tỉ lệ cử tri đồng ý đạt 100%.

Hồi cuối tháng 6, UBND của 80 phường thuộc diện sắp xếp đã lập các tổ lấy ý kiến và phân công nhân sự phục vụ cho quá trình lấy ý kiến cử tri, đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định.

Công tác niêm yết danh sách cử tri (bao gồm cử tri thường trú và tạm trú), tài liệu lấy ý kiến được các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, công khai. Công tác phát phiếu được tiến hành trực tiếp đến từng hộ gia đình theo từng khu phố. Công tác kiểm phiếu được thực hiện dân chủ, minh bạch, đúng quy trình.

Quá trình tổ chức lấy ý kiến cử tri không phát sinh khiếu nại, tố cáo liên quan đến sắp xếp ĐVHC cấp xã. Công tác giữ gìn an ninh trật tự trước, trong và sau thời điểm lấy ý kiến cử tri được đảm bảo an toàn và đúng quy định.

Cũng theo báo cáo, các ý kiến không đồng ý và ý kiến khác liên quan đến việc sắp xếp ĐVHC cấp xã xoay quanh việc cử tri nêu khó khăn trong việc chuyển đổi giấy tờ, địa chỉ sau sáp nhập. Do đó đề nghị các cấp chính quyền hỗ trợ, tạo điều kiện trong việc chuyển đổi các loại giấy tờ sau khi sắp xếp ĐVHC cấp xã.

Có cử tri ý kiến việc đặt tên các ĐVHC sau sắp xếp nên có chọn lọc để đảm bảo quyền lợi cao nhất, ít tác động nhất đến người dân sau khi hình thành phường mới. Đồng thời đề nghị sớm sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức để ĐVHC cấp xã hình thành sau sắp xếp kịp thời đi vào hoạt động, phục vụ tốt nhất cho người dân…

Như PLO đã thông tin, theo kế hoạch sắp xếp huyện, xã giai đoạn 2023-2030, tại TP.HCM sẽ có 80 phường thuộc 10 quận thuộc diện sắp xếp, thành lập mới 38 phường, giảm 39 phường.

Các quận thuộc diện sắp xếp gồm: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.