Chủ tịch nước: Lựa chọn cán bộ có tư duy đổi mới, trẻ hóa, tinh gọn và sát dân

(PLO)- Chủ tịch nước Lương Cường yêu cầu tỉnh Quảng Ninh sớm tổng kết thực tiễn tổ chức mô hình chính quyền địa phương hai cấp, kịp thời tháo gỡ các khó khăn phát sinh ở cấp xã, phường.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 29-7, tại tỉnh Quảng Ninh, Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp và việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Bộ máy được sắp xếp đồng bộ, vận hành ổn định

Theo báo cáo của Tỉnh ủy Quảng Ninh, sau khi hoàn tất sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, toàn tỉnh hiện có 54 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 30 phường, 22 xã và 2 đặc khu, với hơn 1,4 triệu dân. Các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị được tổ chức lại đồng bộ, đảm bảo duy trì hoạt động thông suốt và ổn định.

Công tác giải quyết chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chịu ảnh hưởng được thực hiện công khai, minh bạch, đúng đối tượng. Cách làm bài bản này đã góp phần ổn định tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ.

Về phát triển kinh tế - xã hội, sáu tháng đầu năm 2025, GRDP của Quảng Ninh tăng trưởng khoảng 11,03%, vượt mức bình quân cả nước. Tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến đạt hơn 93%, toàn bộ thủ tục hành chính đủ điều kiện đều được đưa lên môi trường điện tử.

Chủ tịch nước Lương Cường làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh. Ảnh: Lâm Khánh
Chủ tịch nước Lương Cường làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh. Ảnh: Lâm Khánh

Đối với công tác chuẩn bị Đại hội Đảng, Tỉnh ủy Quảng Ninh khẳng định quá trình chuẩn bị văn kiện và nhân sự được tiến hành công phu, nhiều đổi mới, theo tinh thần chủ động.

Tỉnh đề ra các tiêu chuẩn cao hơn mức định hướng của Trung ương, trong đó đặt mục tiêu có ít nhất 15% cấp ủy viên là nữ, tiếp tục có cán bộ nữ trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy với tỉ lệ 10%, 10% cán bộ có trình độ khoa học công nghệ

Tuy nhiên, quá trình triển khai cũng xuất hiện những khó khăn, vướng mắc, tỉnh kiến nghị Trung ương, Quốc hội, Chính phủ sửa đổi bổ sung một số kết luận, quy định, hướng dẫn; sửa đổi bổ sung văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm đồng bộ, thống nhất…

Tập trung tổng kết thực tiễn, phát huy mô hình chính quyền hai cấp

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch nước Lương Cường ghi nhận nỗ lực và tinh thần tiên phong của tỉnh Quảng Ninh.

Ông đánh giá sau một tháng vận hành, mô hình chính quyền hai cấp bước đầu đã mang lại kết quả tích cực, thể hiện qua tổ chức bộ máy gọn nhẹ, hiệu quả quản lý hành chính được nâng lên, người dân ngày càng hài lòng hơn.

Chủ tịch nước yêu cầu tỉnh sớm tổng hợp, đánh giá đầy đủ hiệu quả thực tế của mô hình từ 1-7 đến nay để rút ra bài học kinh nghiệm. Kết quả này không chỉ giúp Quảng Ninh hoàn thiện mô hình, mà còn làm cơ sở báo cáo, chia sẻ cho các địa phương khác đang chuẩn bị triển khai.

Về Đại hội Đảng các cấp, ông yêu cầu Quảng Ninh xây dựng văn kiện có tầm nhìn chiến lược, tập trung các khâu đột phá, lựa chọn cán bộ có tư duy đổi mới, trẻ hóa, tinh gọn và sát dân. Việc chuẩn bị cần bám sát các định hướng lớn trong bốn nghị quyết vừa được Trung ương ban hành.

Chủ tịch nước cũng lưu ý tỉnh tiếp tục triển khai ba đột phá chiến lược về thể chế, nguồn nhân lực và hạ tầng; xác lập chuyển đổi số là nền tảng phát triển đột phá, không chỉ trong quản lý nhà nước mà cả trong doanh nghiệp, giáo dục, y tế, nông nghiệp và du lịch.

Chủ tịch nước chỉ rõ mô hình chính quyền địa phương hai cấp đặt ra nhiều yêu cầu mới, vừa tạo cơ hội tinh giản bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, vừa là thách thức trong điều hành trực tiếp từ tỉnh đến xã, đặc biệt trong quản trị, phân cấp và cung cấp dịch vụ cho người dân.

Chủ tịch nước đề nghị Quảng Ninh tăng cường kiểm tra, giám sát, nắm chắc sâu sát với cơ sở, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho cấp xã, phường khi vận hành bộ máy mới.

Cùng với đó, tiếp tục chỉ đạo, rà soát nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm dịch vụ hành chính công các xã, phường; bảo đảm hiệu quả, chất lượng các hoạt động y tế, giáo dục, quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị xã hội; tiếp tục chăm lo bảo đảm an sinh xã hội; nâng cao đời sống vật chất tinh thần đội ngũ cán bộ, người dân.

Để thực hiện tốt các mục tiêu phát triển, Chủ tịch nước cho rằng tỉnh Quảng Ninh cũng cần tập trung đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã có đủ trình độ, kỹ năng và phẩm chất để thực hiện tốt vai trò là cấp trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc cho người dân; đồng thời, tiếp tục lắng nghe, đánh giá phản hồi của người dân về hiệu quả mô hình để có điều chỉnh phù hợp.

Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo và quyết tâm chính trị cao, Quảng Ninh sẽ tiếp tục là điểm sáng trong thực hiện các chủ trương lớn của Trung ương, trở thành địa phương kiểu mẫu trong xây dựng chính quyền tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và phát triển bền vững.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Lương Cường đã thăm và kiểm tra Trung tâm Phục vụ hành chính công một cấp trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh.

chu-tich-nuoc-quang-ninh-can-chu-dong-thao-go-vuong-mac-khi-van-hanh-bo-may-moi-3.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường thăm và kiểm tra Trung tâm Phục vụ hành chính công một cấp trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Lâm Khánh

Trực tiếp kiểm tra, trò chuyện với cán bộ, nhân viên tại Trung tâm và người dân đến giải quyết các thủ tục hành chính, Chủ tịch nước đánh giá cao mô hình và cách thức hoạt động của Trung tâm sau khi được tổ chức lại trên cơ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các trung tâm Phục vụ hành chính công cấp huyện cùng bộ phận tiếp nhận, trả kết quả cấp xã.

Chủ tịch nước dự sinh hoạt chi bộ thôn ở Quảng Ninh

Chủ tịch nước dự sinh hoạt chi bộ thôn ở Quảng Ninh

(PLO)- Chủ tịch nước Lương Cường lưu ý việc sáp nhập đơn vị hành chính sẽ đặt ra không ít thách thức, khó khăn, cấp ủy, chính quyền các cấp đều cần tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ rõ ràng, bám sát thực tiễn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.